Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKhơi dậy tinh thần yêu nước…
Sáng 2 – 6, phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết: “Luật Biển Việt Nam quy định rõ ngay từ Điều 1 của Chương I, rằng, Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Điều này có bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý từ lâu đời.
Mặc dù vậy, đã có những tranh chấp và xâm chiếm trái phép xảy ra trong lịch sử. Và thời gian gần đây, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ngày càng có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, thu hút sự quan tâm của nhân dân Việt Nam và cả thế giới”.

Nhiều bản đồ, tư liệu, bằng chứng pháp lý khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam được trưng bày trong triễn lãm

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc tham quan triển lãm...
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý” được tổ chức nhằm nhiều mục đích. Triển lãm đưa ra hồ sơ chủ quyền một cách có mạch lạc và hệ thống về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, để người xem tiếp cận góc độ pháp lý một cách cơ bản nhất thông qua 11 nhóm tư liệu, hiện vật cơ bản. Triển lãm góp phần đẩy mạnh hiệu lực quản lý nhà nước về truyền thông; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố sử dụng tài liệu, bản đồ, ấn phẩm liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Đã có rất nhiều bà con trong nước, Việt kiều ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, đã bỏ công sức, tiền của để sưu tầm tư liệu, hiện vật, rồi hiến tặng tư liệu, hiện vật để cho Việt Nam chuẩn bị và tiếp tục cuộc đấu tranh pháp lý đòi lại biển đảo.
Đặc biệt, Thủ tướng Hà Lan đã trao tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tấm bản đồ góp phần xác định chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa thuộc Việt Nam từ trong lịch sử. Tấm bản đồ cũng được trưng bày trong Triển lãm này.
“Thông qua Triển lãm, người xem và bạn bè thế giới hiểu về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của cha ông ta, hiểu về trách nhiệm và bổn phận của lãnh đạo và công dân Việt Nam đối với biển đảo. Triển lãm cũng đồng thời khẳng định quyết tâm sắt đá của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ không gian sinh tồn đời đời của tổ tiên để lại”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm bày tỏ.
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam…
Ngay trong ngày khai mạc, đã có hàng nghìn người thuộc nhiều tầng lớp nhân dân tập trung tại nhà hát Vĩnh Phúc tham quan triển lãm.
Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ lời cảm ơn Bộ TT&TT đã hỗ trợ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần này.
“Mặc dù là tỉnh không có biển nhưng Vĩnh Phúc luôn xác định biển, đảo có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng của quốc gia. Đề nghị Sở TT&TT phối hợp khai thác có hiệu quả tư liệu do Bộ TT&TT trao tặng sau triển lãm, tiếp tục trưng bày và tuyên truyền tại các địa phương trong tỉnh. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, ông Lê Duy Thành nói.


Triển lãm cũng thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tới tham quan, tìm hiểu thông tin
Nhiều tư liệu, bằng chứng lịch sử, bằng chứng pháp lý trưng bày tại triển lãm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền lãnh thổ đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ XVII Việt Nam đã xác lập, thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ; thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo một cách hòa bình, liên tục và không gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào.
Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới hiện còn lưu giữ nhiều tư liệu, sách cổ, văn bản pháp lý của Nhà nước, bản đồ thể hiện việc thực thi chủ quyền của các Nhà nước phong kiến đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong số các bằng chứng, đáng chú ý là bộ sưu tập châu bản của vương triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820 – 1841) đến triều Bảo Đại (1925 – 1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn. Hoặc bộ sưu tập bản đồ, tư liệu hình ảnh, chứng tỏ từ thế kỷ XVI các triều đại phong kiến Việt Nam đã khai phá và xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - bằng việc cử người ra hai quần đảo này khai thác hải vật, đo đạc thủy trình, phái quân đồn trú, cắm mốc chủ quyền, lập bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này và những biển đảo khác trên Biển Đông.
Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được các nhà hàng hải, các nhà địa lý học, thương gia… người phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. Trong khi đó, những bản đồ Trung Quốc do phương Tây xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và cả những bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây đã chứng tỏ Trung Quốc không liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Những tư liệu, bản đồ trưng bày tại triển lãm chính là những chứng cứ để bác bỏ những luận điểm sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hai quần đảo này, cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Triển lãm đã cho thấy Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước, luôn có ý thức về chủ quyền thiêng liêng của đất nước và sẵn sàng hành động vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






