Thứ năm 28/03/2024 21:58

Hành vi mất nhân tính của tài xế ô tô đánh lái tông thẳng vào 3 thanh niên…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Quang, SN 1981, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang về tội giết người. Quyết định này đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.
Hành vi mất nhân tính của tài xế ô tô đánh lái tông thẳng vào 3 thanh niên…
Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Quang

Trước đó, vào tối ngày 30-12-2021, Lê Hồng Quang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda3, biển số 22A-112.49 đi theo hướng Tuyên Quang - Hàm Yên, trên xe có Đỗ Việt Sỹ, Trịnh Tiến Dũng và Nguyễn Quốc Huy đều là bạn của Quang về thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

Khi đi đến khoảng Km 39, QL 2, Tuyên Quang - Hà Giang thì bị một nhóm người chặn xe ô tô lại, dùng dao đập vào cánh cửa xe, Quang hạ kính cửa xe xuống thì bị một người dùng dao chọc vào tay gây thương tích. Trước đó, trong khi uống rượu tại quán ở Km 31, Quang và một người tên Long đã phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó, Quang điều khiển xe ô tô đến Công an huyện Hàm Yên trình báo sự việc rồi cùng Sỹ, Dũng và Huy đi ô tô đến Trung tâm y tế huyện Hàm Yên để Quang khám thương tích. Đến khoảng 23g20 cùng ngày trên đường đi, phát hiện phía trước có 1 xe máy chở 3 do anh Nông Văn Hùng, SN 1992, trú tại thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển chở Trương Đình Mộng và Đặng Văn Nguyên. Quang nghĩ đó là những người đã chém xe ô tô và đánh mình trước đó nên điều khiển xe ô tô đi theo phía sau.

Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên thì Quang đã điều khiển xe ô tô đâm vào phía bên trái xe máy do anh Nông Văn Hùng điều khiển làm xe máy đổ. Cả 3 người đi trên xe máy ngã xuống lòng đường, Quang điều khiển xe ô tô đi được khoảng 10m thì đánh lái quay lại.

Lúc này anh Hùng đang nằm ở lòng đường, còn Mộng, Nguyên đang nâng đỡ anh Hùng dậy. Quang tiếp tục điểu khiển xe ô tô đâm thẳng về phía 3 người. Mộng và Nguyên phát hiện nên chạy tránh được, còn anh Hùng bị bánh bên trái xe ô tô chèn qua vùng đầu, cổ làm anh Hùng tử vong tại chỗ.

Theo VKSND tỉnh Tuyên Quang, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, VKSND tỉnh sẽ phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra và TAND tỉnh Tuyên Quang xác định làm án trọng điểm, tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh để xử lý nghiêm minh hành vi coi thường pháp luật của Lê Hồng Quang nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động