Thứ sáu 19/04/2024 16:33

Đô thị

Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ sáng 14-10, các hàng ăn, quán cà phê đã tấp nập khách đến ăn uống sau khi Hà Nội cho phép các loại hình kinh doanh này được phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Sáng 14-10, nhiều quán ăn tại Hà Nội đã mở cửa trở lại để phục vụ thực khách sau quãng thời gian dài phải đóng cửa hoặc chỉ bán đồ mang về.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Chị Nguyễn Bích Vân (chủ quán ăn 51 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Từ 4g sáng chúng tôi đã dậy để tất bật chuẩn bị cho việc làm hàng và đón khách đến ăn tại chỗ, 6g sáng nay mở quán đã có khách đến ăn. Trước đó chúng tôi toàn phải bán cho khách mang về, hôm nay được phục vụ khách ăn tại chỗ, tôi thấy thuận tiện hơn nhiều, đỡ chi phí đóng hộp".
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhiều cửa hàng thực hiện các biện pháp như yêu cầu khách hàng rửa tay khử khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào không gian bên trong quán.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Bên cạnh đó, các hàng quán cũng bố trí thêm mã QR Code để khách hàng quét mã, khai báo y tế nhanh chóng.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Đào Huy Tuyến (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: “Mọi ngày tôi vẫn phải mua về ăn, đồ nhanh nguội, ăn cảm thấy không ngon. Ngồi ăn tại chỗ vẫn có không khí và cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, lại đầy đủ đồ, nhiều lựa chọn hơn".
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Các hàng quán cũng thực hiện biện pháp giãn cách tại không gian ngồi, dựng vách ngăn trong suốt.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Theo điều chỉnh mới của UBND TP Hà Nội thì các hoạt động và cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Bên cạnh đó, chủ các cơ sở kinh doanh, nhân viên phục vụ cũng được yêu cầu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Văn bản mới của UBND TP Hà Nội Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Anh Nguyễn Văn Long (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Ngay khi biết thông tin sẽ được ngồi ăn tại chỗ thì tôi đã rất vui. Tuy vừa rồi có được mua đồ mang về nhưng dù sao thì ra quán ăn vẫn là một thú vui khó thay thế được".
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Các cửa hàng phục vụ đồ uống cũng đã quay trở lại đón khách tại chỗ. Việc trang bị vách ngăn và đảm bảo ngồi đúng khoảng cách được tuân thủ đúng quy định. Cùng với bán tại chỗ, nhiều nơi vẫn khuyến khích hình thức mua về.
Hàng quán mở bán tại chỗ sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội
Sau hơn 2 tháng đóng băng, các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang dần được nới lỏng để phục hồi trong trạng thái bình thường mới.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động