Thứ năm 25/04/2024 06:13

Hai kẻ đánh chết người vì nghi trộm chó đối diện mức án nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hai người đàn ông ở Hà Nội đã lên kế hoạch, phục đánh tử vong nam thanh niên nghi trộm chó. Với hành vi này, luật sư nhận định 2 đối tượng sẽ phải chịu mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bên xe máy cùng xác một con chó
Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bên xe máy cùng xác một con chó

Khởi tố 2 kẻ đánh chết người vì nghi trộm chó

Mới đây, CQCSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (46 tuổi) và Ngô Văn Cường (50 tuổi, cùng ở quận Nam Từ Liêm) về tội “Giết người”.

Quá trình điều tra, CQCA xác định, khoảng 1g ngày 30-12-2021, Phạm Văn Hải nghi có đối tượng mặc áo Grab, điều khiển xe máy có hành vi bắt trộm chó của nhà Ngô Văn Cường nên đã gọi điện thoại báo cho Cường biết.

Khi Cường kiểm tra, phát hiện đã mất 1 con chó, còn lại 1 con bị tử vong nằm trên đường thuộc lối đi chung. Cả hai sau đó bàn bạc để phục đánh nếu đối tượng đến lấy con chó còn lại. Khoảng 1g30 sáng cùng ngày, khi Cường và Hải đang mai phục ở nhà Cường thì có 1 đối tượng nam giới mặc áo Grab đo xe máy vào lối đi chung, lấy con chó đã tử vong ra.

Lúc này, Hải đưa cho Cường một gậy gỗ dài khoảng 70cm, còn Hải cầm đèn pin ở bên ngoài lối đi chung kéo cổng không cho đối tượng nghi trộm chó chạy ra ngoài. Khi đối tượng ra đến cổng, Cường dùng chân đá, dùng gậy đập vào đầu làm đối tượng tử vong tại chỗ.

Tại CQCA, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi như kết quả điều tra ban đầu. Hiện CA quận Nam Từ Liêm đang xác minh danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Có thể bị quy vào tội “Giết người”

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trong trong vụ án này, những người đánh nghi phạm trộm chó dẫn đến nạn nhân tử vong. Căn cứ Điều 123 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào giết người mà có tổ chức, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, tùy vào mức độ hành vi của mỗi người.

“Trong vụ án này, hành vi của anh Cường và anh Hải là bất chấp pháp luật để tự mình tùy ý “xử lý” các nghi phạm có hành vị trộm vật nuôi của mình. Thêm vào đó, vụ việc có yếu tố đồng phạm do có sự tổ chức, bàn bạc, thống nhất, đây sẽ là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 52 BLHS 2015. Khi đó, anh Hải và anh Cường có thể chịu mức khung hình phạt cao nhất cho hành vi của mình gây ra”, luật sư Nguyên nói.

Qua vụ án trên, luật sư Đinh Thị Nguyên khuyến cáo, khi phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản, người dân nên giữ khoảng cách, hô hoán để mọi người xunh quanh hỗ trợ khiến đối tượng trộm cắp tài sản sợ hãi bỏ đi. Nếu có thể bắt giữ được đối tượng thì sẽ tìm cách bắt giữ nhưng vấn đề an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh phải được đặt lên hàng đầu.

Trong trường hợp kẻ phạm tội có hành động phản kháng nguy hiểm thì chúng ta cần thực hiện phòng vệ chính đáng nhưng cần phải thực hiện đúng “phòng vệ chính đáng”, nếu không sẽ gây ra gây thương tích nặng nề cho tội phạm hoặc gây chết người.

Luật sư Nguyên viện dẫn Điều 22 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên, phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

“Tuy nhiên, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS. Pháp luật quy định rất rõ các trường hợp được phòng vệ, tự vệ, bắt người phạm tội quả tang. Nếu không có khả năng bắt giữ tội phạm, chúng ta nên ghi nhớ hình dáng đối tượng để thông báo cho cơ quan chức năng”, luật sư Nguyên chia sẻ.

Luật sư Nguyên cũng kiến nghị, muốn ngăn chặn nạn trộm chó trước hết là phải có quy định xử phạt hành vi này thật nặng. Xử phạt nhẹ như hiện nay không đủ sức răn đe. Phải đặt trường hợp trộm chó khác với trộm cắp tài sản bình thường để có quy định xử phạt phù hợp.

“Xã hội tiến bộ, tạo ra công ăn việc làm, ai cũng có thể tiếp cận công việc và có thu nhập đủ sống. Đó là cái gốc của ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có trộm chó. Cuối cùng, người nuôi chó phải biết cách giữ chó cẩn thận. Thả chó để bị trộm thì dễ dẫn đến những vụ án mạng, cho dù có thỏa cơn tức giận, thì trong lòng cũng nặng nề. Đánh chết một con người sao có thể an ổn được lương tâm”, luật sư Nguyên cho biết.

Điều 17 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm; Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm…

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cần tăng nặng chế tài xử lý vấn nạn “rác” quảng cáo

Cần tăng nặng chế tài xử lý vấn nạn “rác” quảng cáo

Biển quảng cáo nhan nhản khắp các con đường, ngõ phố tại Hà Nội vẫn tái diễn, với những tờ giấy, dòng chữ quảng cáo được dán, vẽ bừa bãi trên tường, cột điện… đã là vấn đề nhức nhối từ lâu, gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, chế tài xử lý vấn nạn này vẫn còn quá nhẹ.
Bắt kẻ mạo danh quyên góp tiền từ thiện, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bắt kẻ mạo danh quyên góp tiền từ thiện, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải (SN 1998, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Gặp tai nạn ở Hải Phòng, người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm

Gặp tai nạn ở Hải Phòng, người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 10h50 ngày 24/4, tại Km38 Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động