Chủ nhật 28/04/2024 14:47

Hải Dương: Tạm giữ đối tượng xuống tay với bạn trai của vợ cũ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Hải Dương vưà ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thuyết, SN 1971, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, về tội “Giết người”.
Hải Dương: Tạm giữ đối tượng xuống tay với bạn trai của vợ cũ
Nghi phạm Phạm Văn Thuyết. Ảnh: CQCA cung cấp

Phạm Văn Thuyết là nghi phạm đâm tử vong một người đàn ông tại phòng trọ ở xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương vào tối 27/2. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nh, SN 1965, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông.

Điều tra ban đầu cho thấy, Thuyết và vợ cũ là chị Bàng Thị Th, SN 1978, quê Hưng Yên, hiện đang ở tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương, có 2 con chung. Đôi tượng thường xuyên uống rượu dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Khoảng 2 năm trước, Thuyết và chị Th dã ra tòa ly hôn.

Khi phát hiện vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác, Thuyết nảy sinh ghen tuông.

Khoảng 18h30 ngày 27/2, Thuyết đã mang theo dao bầu đến phòng trọ của vợ cũ ở tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn. Tại đây, Thuyết thấy chị Th và ông Nguyễn Văn Nh đang ngồi ăn tối.

Do ghen tuông, Thuyết đã dùng dao đâm ông Nguyễn Văn Nh. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CA xã Ngọc Sơn cùng quần chúng Nhân dân đã bắt giữ đối tượng, đồng thời báo cáo lãnh đạo CATP Hải Dương.

CATP Hải Dương sau đó đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương để chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ án.

Tình huống pháp lý vụ đổ xăng, phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong Tình huống pháp lý vụ đổ xăng, phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong
Ghen tuông, đâm tử vong người đàn ông ngồi ăn cơm với vợ cũ Ghen tuông, đâm tử vong người đàn ông ngồi ăn cơm với vợ cũ
Hải Yến
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động