Thứ ba 23/04/2024 17:06

Hà Nội: Xuất hiện loại ma túy mới ngụy trang trong thuốc lá điện tử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 21/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, SN 1995, ở huyện Đông Anh cùng Nguyễn Duy Kiên, SN 2001, ở tỉnh Lào Cai để làm rõ hành vi mua bán ma túy.
Hà Nội: Xuất hiện loại ma túy mới ngụy trang trong thuốc lá điện tử
Một trong các đối tượng tại CQCA.

Trước đó, khoảng 9h10 ngày 15/12, Công an xã Vĩnh Ngọc, Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại địa bàn thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, phát hiện Nguyễn Huy Hoàng cùng Nguyễn Duy Kiên đang đỗ xe máy Honda Vision BKS 37F-216.82 bên đường, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hốc để đồ trước bên trái của xe có túi thảo mộc khô, nghi là ma túy. Kiên khai nhận làm nghề giao hàng thuê. Số thảo mộc khô trên có tẩm chất ma túy gọi là “Tobaco”, Kiên mang đi bán cho khách mua với số tiền 1,8 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc tiếp. Kết quả giám định vật chứng cho thấy thảo mộc khô khối lượng 93,691 gram trên có ma túy loại Adb-Butinaca.

Khoảng 17h ngày 16/12, tổ công tác Công an xã Đông Hội (huyện Đông Anh), làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thôn Đông Trù, đến đoạn đường gần chung cư Eurowindow đã phát hiện 3 nam thanh niên đang uống nước tại quán trà đá ven đường, có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, một người bỏ chạy. 2 thanh niên còn lại được làm rõ là Nguyễn Việt Trung, SN 1997 và Phạm Ngọc Tấn, SN 1987 cùng ở huyện Đông Anh. Trên mặt bàn uống nước, nơi Trung và Tấn đang ngồi, có nhiều thuốc lá điện tử cùng các túi chứa sợi thảo mộc.

Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Việt Trung khai nhận các điếu thuốc lá điện tử, với sợi thảo mộc màu vàng có tẩm tinh dầu CBD, đều là của Trung mang đến quán nước để bán kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng.

Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội sơ bộ kết luận toàn bộ số thảo mộc trên, có tổng trọng lượng gần 13 gram, đều có ma túy loại Adb-Butinaca. Quá trình điều tra đến nay có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Việt Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

CQCA cho biết, những loại ma túy trên ngụy trang trong thuốc lá điện tử và thảo mộc, mới xuất hiện trên địa bàn. Người dân cần biết thông tin để phòng tránh.

Cảnh báo sự xuất hiện của các loại ma túy kích dục dưới dạng thuốc lá
Xuất hiện loại ma túy mới dưới dạng nước trái cây
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền, SN 1995, trú huyện Bình Lục, Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản.
Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thời gian vừa qua, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những đơn vị thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt của tội phạm không gian mạng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở từ quận đến phường và các tổ dân phố; tuyên truyền trực tuyến trên các fanpage Tuổi trẻ Công an quận Tây Hồ, fanpage của các phường, zalo của các tổ dân phố…. Qua đó, nhiều người dân trên địa bàn đã thoát bẫy lừa đảo.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động