Thứ ba 08/10/2024 23:29
Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Hà Nội vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 và phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2025.
Hà Nội vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024
Các đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 và phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2025. Ảnh: Thanh Hải

Phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" có sức lan tỏa mạnh mẽ

Dự hội nghị, về phía đại biểu T.Ư có: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua – khen thưởng T.Ư cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành T.Ư…

Đại biểu TP Hà Nội có: đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP; đồng chí Nguyễn Ngọc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP.

Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu của TP năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư khẳng định: “Cách đây 76 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Nội vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Đối với Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và hội nhập quốc tế của cả nước; và với truyền thống là “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cả về phong trào thi đua truyền thống, phong trào thi đua chuyên đề; sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân Thủ đô, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra”.

Thủ tướng Phạm Minh đánh giá cao sự quyết tâm của Đảng bộ, các cấp chính quyền và sự nỗ lực của Nhân dân Thủ đô trong thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Đây là hình thức động viên, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực, nêu gương sáng để mọi người noi theo, được Nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đồng tình ủng hộ.

“Những cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thành tích của các điển hình tiên tiến được biểu dương ngày hôm nay có sức thuyết phục và sự lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hoá và con người Thủ đô” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh, năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2025 nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và sức mạnh của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2025. Ảnh: Thanh Hải

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội nghị đã tổ chức vinh danh 10 cá nhân xuất sắc, đồng thời biểu dương 70 gương điển hình tiên tiến đại diện cho gần 700 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô.

Hà Nội vinh danh 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Hải

Hội nghị đã điểm lại những thành tích phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 được TP tích cực triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc đã tạo sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Có thể kể đến phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm của TP như: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Qua đó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của TP.

Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024

Để tiếp tục ghi nhận những tấm gương tiêu biểu, năm 2024, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 5240/QĐ-UBND ngày 7/10/2024 tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 cho 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. Năm nay, các cá nhân có đóng góp nổi bật được thể hiện qua các thời kỳ, giai đoạn phát triển của Thủ đô đã được ghi nhận và vinh danh.

Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Giảng viên Cao cấp, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Văn Cường (SN 1963), nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông đã trực tiếp nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, tham gia nhiều chính sách của TP, là đại biểu quốc hội T Hà Nội, ông luôn tích cực đóng góp vào diễn đàn Quốc hội và các vấn đề liên quan đến Thủ đô. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung (SN 1951), Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

Nhiều năm nay, nghệ nhân Phan Thị Kim Dung tổ chức nhiều lớp truyền dạy miễn phí cho người dân trên địa bàn Thủ đô về các điệu hát cổ truyền, đặc biệt là bộ môn hát xẩm, hát văn, qua đó đã góp phần trong việc gìn giữ những nét đẹp văn hoá nghệ thuật truyền thống. Bà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; nhiều lần được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Bà Đào Thanh Hoàn (SN 1976), Phó Chánh văn phòng Báo Kinh tế Đô thị, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân.

Bà đã có sáng kiến xây dựng “Mô hình giáo dục đặc biệt hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn TP Hà Nội”. Bà đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua TP.

Ông Hoàng Quốc Hải (SN 1938), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội.

Ông đã có hơn 2.000 bài viết, nhiều tác phẩm phản ánh trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội của Hà Nội, tiêu biểu như: Làng trong phố, Ký sự ven hồ…, đặc biệt là 2 bộ tiểu thuyết "Bão táp Triều Trần", "Tám triều Vua Lý". Ông đã được tặng Giải thưởng “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội”; “Giải thưởng Nhà nước” cho bộ tiểu thuyết “Bão táp triều Trần”.

Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai (SN 1954), Chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Trưởng nhóm Chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô.

Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai đã tham gia xây dựng Nghị quyết số 15 về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Bà đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu.

Ông Phạm Quang Nghị (SN 1949), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khoá XIII, ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. TP Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện về mọi mặt. Sau khi nghỉ công tác, ông luôn tích cực đóng góp xây dựng đối với Thủ đô và đất nước. Ông đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng: Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba, 2 lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh.

Ông Phùng Hữu Phú (SN 1948), nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Trong thời gian công tác tại Hà Nội, ông luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chủ trì chương trình khoa học cấp Nhà nước về phát huy các tiềm lực, nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững; tham gia Ban chỉ đạo chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành ủy Hà Nội. Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sỹ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thạch (SN 1954), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ông đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh chuyên ngành cột sống, chấn thương chỉnh hình, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên cả nước và Thủ đô, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân; Huân chương lao động hạng hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều lần được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Trung tướng Chu Duy Kính (SN 1930), nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa IX, lão thành cách mạng, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trên 53 năm tham gia quân đội, ông đã có rất nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ, xây dựng Thủ đô Hà Nội nói riêng. Nghỉ hưu, ông tích cực tham gia sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh số 14, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, có nhiều đóng góp “Nghĩa tình đồng đội”, các hoạt động thiện nguyện của địa phương và quê hương; tích cực giao lưu, nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong phường, quận và một số đơn vị, địa phương.

Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày; Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Người dân và du khách quốc tế ấn tượng với không gian thực cảnh “Ngày hội văn hóa vì hòa bình” Người dân và du khách quốc tế ấn tượng với không gian thực cảnh “Ngày hội văn hóa vì hòa bình”
Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô
Chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội từ năm 1954 đến nay Chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội từ năm 1954 đến nay
Đón chờ nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Đón chờ nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động