Chủ nhật 28/04/2024 16:59

Hà Nội: Tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc năm 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lễ tuyên dương 96 thủ khoa xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức tại sân Thái học - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày 6/10 tới.
Hà Nội: Tuyên dương 96 Thủ khoa xuất sắc năm 2023
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các thủ khoa xuất sắc. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương “Thủ khoa xuất sắc” năm 2023. Năm nay có 96 thủ khoa các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội được xét chọn tuyên dương.

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, danh sách 96 thủ khoa được đề cử tuyên dương gồm: thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn,…

Ngày 15/9 vừa qua, Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc TP Hà Nội đã tiến hành xét chọn và thông qua danh sách 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP năm 2023.

Danh sách 96 thủ khoa xuất sắc sẽ được chuyển sang Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội để tiếp tục làm quy trình thẩm hồ sơ, tham mưu Quyết định công nhận trình UBND TP Hà Nội ký ban hành.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc là năm thứ 21 Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc. Trong 20 năm qua, Lễ tuyên dương “Thủ khoa xuất sắc” tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội đã vinh danh 2.067 thủ khoa.

Đa số các thủ khoa xuất sắc sau vinh danh đã khẳng định được trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tính gương mẫu. Nhiều thủ khoa bước đầu đã có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, các hoạt động vì cộng đồng.

Lễ tuyên dương “Thủ khoa xuất sắc” là hoạt động nhằm lan tỏa và khích lệ tinh thần hiếu học của thanh thiếu nhi, phát huy chính sách trọng dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch. Đồng thời cũng xác định phát triển văn hóa, con người Hà Nội là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Qua đó, khẳng định việc tuyên dương, tôn vinh thủ khoa là việc làm thiết thực, có tác dụng khích lệ, động viên rất lớn đối với đối với lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo.

Dự kiến, Lễ tuyên dương “Thủ khoa xuất sắc” năm 2023 diễn ra vào ngày 6/10 tại sân Thái học - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lễ ghi danh sổ vàng và Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 5/10.

"Ghi danh sổ vàng" 90 Thủ khoa xuất sắc Thủ đô
Hà Nội: 98 thủ khoa tốt nghiệp ĐH, Học viện sẽ được vinh danh vào ngày 18/11
Những thủ khoa xuất sắc phải là tấm gương sáng, tiêu biểu cho thanh niên Thủ đô học hỏi, phấn đấu
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động