Thứ bảy 18/05/2024 14:41
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4/5, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Tầm vóc lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của hơn 245 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ huy tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tinh thần chiến đấu ngoan cường, trí thông minh sáng tạo của các chiến sĩ tại mặt trận; sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, trong đó có quân và dân Thủ đô Hà Nội.

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, các chiến sĩ Điện Biên đã góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng điểm qua thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Sau gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội tự hào đạt được sự phát triển toàn diện; kinh tế tăng trưởng bền vững, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng/năm (tương đương 6.350 USD, gấp 1,48 lần cả nước); đời sống Nhân dân từng bước cải thiện; kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực…

Thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng (trong năm 2023 đã thực hiện chỉ trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 1.729 tỷ đồng; điều dưỡng đối với 25.108 lượt người có công; tu sửa, nâng cấp 191 nhà ở cho người cỏ công; tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm, các ngày lễ, tết trong năm,...; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,03%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%); lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Đại tá Nguyễn Thụ - nguyên Trung đội trưởng đại đội 269, tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, Đại đoàn 38 bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi TP Hà Nội tổ chức hoạt động gặp mặt, tri ân tới các anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng nhân dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Hải

Dấu son cách mạng

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, tại buổi gặp mặt các đại biểu lắng nghe chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thụ, nguyên Trung đội trưởng đại đội 269, tiểu đoàn 54, trung đoàn 102, Đại đoàn 38, là cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo Đại tá Nguyễn Thụ, chứng kiến hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp áp bức, nô dịch, ông xung phong nhập ngũ khi mới 16 tuổi và được giữ vai trò chỉ huy Trung đội trưởng đại đội 269 trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch.

Nhớ lại cuộc chiến đấu ác liệt, Đại tá Nguyễn Thụ kể: Sau thắng lợi giòn giã ở đợt tiến công thứ nhất; bước sang đợt 2, ngay trong đêm 30/3/1954 quân ta đồng loạt đánh vào 5 ngọn đồi ở phía đông Mường Thanh là A1, C1, C2, D, E. Đêm ấy, quân ta diệt gọn 3 cứ điểm C2, D, E; còn đồi C1, A1 hai bên giằng co, mỗi bên giữ một nửa và kéo dài cả tháng trời. Đánh đồi A1 chủ yếu là Đại đoàn 316 và Đại đoàn 308. Trận chiến ác liệt này, mặc dù địch bị tiêu diệt nhiều nhưng cán bộ, chiến sĩ ta cũng hy sinh, tổn thất rất lớn.

Trung đội do ông Thụ chỉ huy được điều lên thay quân chiến đấu trên đồi A1 một ngày và gần 2 đêm. Quân số 16, được trang bị là 2 trung liên, 4 tiểu liên, còn lại là súng trường, đảm bảo đạn mỗi đồng chí 2 - 3 cơ số, có 1 máy thông tin 2W. Thời gian này, Trung đội ông chiến đấu nhiều trận rất ác liệt. Trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm A1, bộ đội ta đã giữ vững trận địa và giành thắng lợi hoàn toàn, trực tiếp dẫn đến thắng lợi của toàn chiến dịch. Sau trận đánh này, ông Thụ và một đồng chí nữa được thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

“70 năm qua, tôi vẫn cảm thấy vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và càng xúc động hơn khi được trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 - nơi trận chiến ác liệt nhất của chiến dịch”, Đại tá Nguyễn Thụ bày tỏ.

Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm. Ảnh: Thanh Hải

Buổi gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên nhắc nhở thế hệ hôm nay về những trang vàng chói lọi nhất, một kỳ tích có 1-0-2 của quân và dân ta, đóng góp vào thành công đó có công lao của hàng nghìn bộ đội, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hiện nay, Hà Nội có khoảng hơn 2.200 người là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến và 159 gia đình thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP.

Chương trình tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của TP Hà Nội.

Trước đó, TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tại gia đình các thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Hà Nội gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động