Thứ sáu 19/04/2024 17:37

Hà Nội: Thêm 2 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đã có thêm 2 lễ hội truyền thống của Hà Nội vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ rước kiệu từ làng Kiều Mai sang làng Phú Mỹ trong Hội giao hiếu. Ảnh: Nguyễn Dung
Lễ rước kiệu từ làng Kiều Mai sang làng Phú Mỹ trong Hội giao hiếu. Ảnh: Nguyễn Dung

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa hai lễ hội truyền thống của Hà Nội vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể tại Quyết định số 1727/QĐ-BVHTTDL, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Năm làng Mọc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đây là Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp sau tết Nguyên đán. Theo tục lệ, cứ đến kỳ Đại hội (5 năm tổ chức một lần, mỗi kỳ do một làng đứng ra đăng cai), 5 làng Mọc sẽ cùng nhau tổ chức lễ hội trọng thể với nhiều nghi thức, trò diễn hấp dẫn, nhằm rước các Thánh (Thành hoàng làng) du xuân, thưởng lãm cảnh quan 5 làng và cầu cho quốc thái dân an.

Tại Quyết định số 1728/QĐ-BVHTTDL, công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Lễ hội kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai là hoạt động giao lưu văn hoá giữa hai làng Kiều Mai và Phú Mỹ, đồng thời cũng là nét đẹp văn hóa Thăng Long bên bờ sông Nhuệ. Các làng chung cánh đồng qua hội càng thêm thương yêu đùm bọc nuôi dưỡng tâm thức về tình nghĩa anh em thiêng liêng cao quý.

Với hai quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động