Thứ năm 25/04/2024 17:40

Hà Nội sẽ có 41 tuyến đường, phố mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Các đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo Nghị quyết, đặt tên 41 tuyến đường, phố mới, gồm:

Quận Bắc Từ Liêm (5 tuyến): Đường chùa Bụt Mọc, đường Nguyễn Đạo An, đường Đại Cát, đường Tựu Phúc, đường Đông Kiều.

Quận Cầu Giấy (2 tuyến): Phố Hoàng Quán Chi, phố Nguyễn Vĩnh Bảo.

Quận Hà Đông (3 tuyến): Phố Tống Tất Thắng, phố Hà Trì, phố Nông Quốc Chấn.

Quận Hai Bà Trưng (1 tuyến): Phố Nguyễn Văn Viên.

Quận Long Biên (5 tuyến): Phố Đào Đình Luyện, phố Đào Hinh, phố Đào Thế Tuấn, phố Vũ Đình Tụng, phố Tạ Đông Trung.

Quận Nam Từ Liêm (1 tuyến): Đường Trung Thư.

Huyện Đan Phượng (2 tuyến): Phố Thụy Ứng, phố Phượng Trì.

Huyện Đông Anh (5 tuyến): Đường Hùng Sơn, đường Lê Đình Thiệp, đường Anh Dũng; đường Tàm Xá, đường Cây gạo Ba Đê.

Huyện Gia Lâm (4 tuyến): Đường Sen Hồ, đường Lệ Chi, đường Nguyễn Huy Phan, đường Trung Hưng.

Huyện Hoài Đức (7 tuyến): Đường Kim Thìa, đường Vân Canh, đường Sơn Đồng, đường Quế Dương, đường Nguyễn Viết Thứ, đường Chùa Tổng, đường Hoàng Tùng.

Huyện Sóc Sơn (1 tuyến): Đường Dược Hạ.

Huyện Thanh Trì (4 tuyến): Đường Vĩnh Khang, Đường Đại Thanh, Đường Trần Trọng Liêu, Đường Ngô Hoan.

Huyện Thường Tín (1 tuyến): Đường Nguyễn Vĩnh Tích.

HĐND thành phố cũng quyết nghị điều chỉnh độ dài 4 tuyến đường, phố, gồm:

Phố Kỳ Vũ (quận Bắc Từ Liêm): Cho đoạn từ ngã tư điểm cuối phố Kỳ Vũ tại trạm nước sạch Thượng Cát đến ngã ba giao cắt đường Đống Ba tại điểm vui chơi Ao Giếng.

Phố Mai Phúc (quận Long Biên): Cho đoạn từ điểm cuối phố Mai Phúc tại ngã tư giao cắt phố Nguyễn Lam đến ngã tư giao phố DKĐT Đào Hinh (đối diện cổng Khu Nguyệt Quế, KĐT Vinhome Riverside, cạnh trường tiểu học Vinschool).

Phố Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân): Cho đoạn từ điểm đầu phố Hoàng Đạo Thúy tại ngã tư giao cắt đường Lê Văn Lương đến ngã ba giao ngõ 116 Phố Nhân Hòa.

Đường Nguyễn Quý Trị (huyện Gia Lâm): Cho đoạn từ điểm cuối đường Nguyễn Quý Trị cạnh đền, chùa Kiêu Kỵ, thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ đến ngã ba giao đường gom quốc lộ 5B (tại Km3+982) và đường đi xã Đa Tốn.

HĐND TP Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
Hà Nội thông qua chế độ đãi ngộ, hỗ trợ với các nghệ nhân, nghệ sỹ
Hà Nội nâng mức tiền phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực văn hóa
Hà Nội mở rộng đối tượng người có công được hưởng hỗ trợ
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động