Thứ bảy 27/04/2024 12:37

Ảnh

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, đã xuống địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương và tài xế ký cam kết không sử dụng các phương tiện tự chế để chở hàng cồng kềnh, sai quy định.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Trước tình hình hoạt động của hàng loạt các phương tiện xe ba bánh, xe tự chế, xe mô tô kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường gây nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương và tài xế ký cam kết không sử dụng các phương tiện tự chế để chở hàng cồng kềnh, sai quy định. Trong hai ngày vừa qua, các chiến sĩ đã thực hiện tuyên truyền tại chợ Láng Hạ và đường La Thành.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Ghi nhận tại đường Đê La Thành, tập trung nhiều cửa hàng lớn kinh doanh buôn bán nhiều các mặt hàng cồng kềnh như đồ nội thất, sắt thép, tủ kệ... và thường xuyên có nhu cầu thuê các loại xe 3 gác chuyên chở hàng hóa.

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Với tinh thần “không có người thuê sẽ không có người chở, không có người chở sẽ không xảy ra tai nạn”, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 phối hợp với Đội GTTT Công an quận Đống Đa và công an phường trên địa bàn, đã đi tới các cửa hàng toàn tuyến phố để phát tờ rơi cũng như tuyên truyền và cho ký cam kết về pháp luật cho người dân và tài xế chở xe tự chế.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Bên cạnh xe ba bánh, các loại xe tự chế như xe máy gắn thêm kiềng để chở đồ cũng rất phổ biến tại khu vực đường Đê La Thành.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Đội CSGT số 3 đã tích cực tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các hộ đang kinh doanh trên đường Đê La Thành, là những người thường xuyên có nhu cầu thuê vận chuyển hàng hóa, và người sử dụng xe ba, bốn bánh không có giấy phép; những người sử dụng xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông chủ động dừng các hoạt động, không sử dụng các phương tiện nêu trên khi tham gia giao thông.

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Đây là kế hoạch tuyên truyền dài ngày, sâu rộng tới quần chúng Nhân dân về việc chấp hành nghiêm các quy định khi sử dụng các loại xe 3, 4 bánh tự chế, xe mô tô kéo theo xe khác của Đội CSGT số 3.

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Xe 3 bánh tự chế, xe giả thương binh, cơi nới chở hàng cồng kềnh có thể coi là những “hung thần” trên đường phố khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị. Những chiếc xe này được chế tạo thủ công từ nhiều loại xe khác nhau, thường không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng... khiến việc tham gia giao thông trở nên nguy hiểm.

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Cùng với đó, trước tình hình hoạt động ngày càng phức tạp của các loại hình xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác, các xe ba, bốn bánh tự chế tạo ra hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc và tai nạn giao thông trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến tử vong, ngày 18/3/2024, Đội CSGT số 3 , Phòng CSGT CATP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp đối với tất cả các chủ xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác và các tiểu thương tại 2 khu chợ trên địa bàn: chợ Láng Hạ và chợ đầu mối hoa quả.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh

Ông Trần Ngọc Thoa, chủ xe ba bánh, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, sau khi nghe CSGT tuyên truyền, ông đã hiểu hơn về mức độ nguy hiểm cho bản thân và người đi đường khi chở hàng cồng kềnh sẽ không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Ông Thoa đã ký vào bản cam kết và hứa sẽ sử dụng phương tiện của mình với đúng mục đích, không chở hàng hóa cồng kềnh vượt kích thước xe.

Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Một tiểu thương tại chợ Láng Hạ cho biết, những người buôn bán thường xuyên thuê các bác chạy xe ba bánh do yếu tố tiện lợi và có thể chở được nhiều đồ. Tuy nhiên, khi được nghe tuyên truyền, hầu hết mọi người đều vui vẻ và sẽ chú ý nhắc nhở những tài xế xe ba bánh không cố nhồi nhét hàng hoá, chở hàng cồng kềnh, quá kích thước.
Hà Nội ra quân tuyên truyền không dùng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh
Thời gian tới, bên cạnh việc kiểm tra xử lý vi phạm Đội CSGT số 3 cũng sẽ thường xuyên thực hiện các buổi ký cam kết cùng các tiểu thương và tài xế để mọi người có ý thức hơn trong việc không vận chuyển hàng hóa quá kích thước quy định.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động