Thứ tư 17/12/2025 08:24

Góc nhìn pháp lý vụ kẻ "ngáo đá” khống chế, bắt cóc bé gái 9 tuổi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bạn đọc đặt câu hỏi, trường hợp này đối tượng mất khả năng kiểm soát hành vi vì sử dụng trái phép chất ma túy liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Đối tượng Phan Văn Tuấn, kẻ khống chế, bắt có bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Phan Văn Tuấn, kẻ khống chế, bắt có bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chuỗi hành vi phạm tội

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) khống chế, bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin xảy ra tại phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định, Phan Văn Tuấn đã có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 2 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tiến hành test nhanh, đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng ma túy tại nhà rồi cầm dao sang gây gổ tại địa bàn phường Cổ Thành, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi bị Công an phường Cổ Thành truy đuổi, Tuấn khống chế một người dân đang đi xe máy trên đường, bắt chở về hướng Bắc Ninh. Đến quán ăn tại phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, Tuấn tiếp tục cầm dao đe dọa, cướp 1 xe máy, sau đó di chuyển đến quán bánh mỳ nhà anh Trần Thanh H ở thôn Mao Dộc xin ngồi nhờ, sau đó, đóng cửa phòng, đi lên tầng 2 khống chế bắt làm con tin là cháu T, con anh H.

Trước đó, khoảng 4h ngày 27/3, Công an phường Phượng Mao nhận được tin báo có một đối tượng cầm theo 2 con dao xông vào nhà dân bắt giữ, khống chế một bé gái. Nhận được tin báo, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Phượng Mao và công an các phường lân cận triển khai kế hoạch giải cứu cháu bé và bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cháu bé, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng. Đồng thời huy động cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi để khống chế, vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng đưa ra nhiều yêu sách, manh động luôn kề dao vào cổ uy hiếp cháu bé.

Sau 4 tiếng đàm thoại và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã dũng cảm, mưu trí bắt giữ đối tượng, giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Sau khi cháu T được giải cứu, CA tỉnh Bắc Ninh đã đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ; các đoàn thể của địa phương cùng hàng xóm láng giềng đã tới thăm hỏi, động viên cháu sớm ổn định tâm lý.

Làm rõ các hành vi phạm tội

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé, hành vi có dấu hiệu của tội “Đe dọa giết người”. Mặc dù tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng đang mất khả năng kiểm soát hành vi vì sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, theo quy định, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội do sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc sử dụng trái phép chất ma túy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi đe dọa giết người, nếu hành vi này khiến cho nạn nhân sợ hãi và những người khác lo sợ hậu quả chết người có thể xảy ra thì thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Đe dọa giết người” quy định tại Điều 133, Bộ luật Hình sự năm 2015, người phạm tội có thể bị phạt từ cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù, tùy theo mức độ vi phạm.

“Tội đe dọa giết người được coi là tội phạm ít nghiêm trọng, do đó khung hình phạt cơ bản của tội này có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với trường hợp phạm tội có một trong những tình tiết tăng nặng như: đe dọa giết nhiều người; đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của họ; đe dọa giết trẻ em; đe dọa giết người để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội khác thì bị coi là tội phạm nghiêm trọng, bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Đối với hành vi giữ người trái pháp luật, cơ quan chức năng sẽ làm rõ, có thể hành vi này bị hút vào tội “Đe dọa giết người” chứ không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội độc lập. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cướp tài sản trước đó của đối tượng Phan Văn Tuấn. Hành vi này được quy định theo Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức phạt tù từ 3 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo mức độ vi phạm.

Cùng với đó, Phan Văn Tuấn cũng sẽ bị truy cứu về hành vi gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, sẽ có mức phạt tù từ 2 đến 7 năm.

“Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng, hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ xử lý về tội danh đó. Nếu một hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh, sẽ xử lý ở tội danh có mức hình phạt cao hơn. Nếu có những hành vi không thỏa mãn dấu hiệu định tội nhưng có thể xem xét là dấu hiệu định khung hình phạt hoặc dấu hiệu tăng nặng cũng áp dụng để tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với đối tượng”, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Theo các chuyên gia về y tế, người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp bị rối loạn tâm thần luôn ở trong trạng thái trầm cảm, lo âu, buồn chán, thường có tâm lý muốn ở một mình và có thể dẫn đến tự sát; lâm vào ảo giác, hoang tưởng, thần kinh bị kích động mạnh.

Từ trạng thái tâm lý nêu trên, hành vi của đối tượng "ngáo đá" thường lặp đi lặp lại, không kiểm soát được hành động của bản thân; nói lảm nhảm, la hét, đập phá, leo trèo lên vị trí nguy hiểm, đánh người vô cớ, thậm chí là tấn công gây thương tích cho người khác hoặc giết người, kể cả giết người thân.

Các trường hợp hoang tưởng dễ phát hiện qua biểu hiện khác như: bơi trên cạn; đốt nhà rồi cố thủ; trèo lên nhà cao tầng, cột điện; không mặc quần áo nơi công cộng; điều khiển xe với tốc độ cao gây tai nạn nhưng không nhận biết được hậu quả...

TP Hồ Chí Minh: giải cứu thanh niên “ngáo đá” mắc kẹt trên mái nhà
Bắt gã đàn ông nghi ngáo đá chém 2 người đi đường ở Hải Phòng
Khống chế kẻ dùng dao uy hiếp bé gái 9 tuổi rồi đưa lên mái nhà lúc rạng sáng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động