Thứ bảy 27/04/2024 23:40

Giải cứu thành công người phụ nữ bị trầm cảm định tự tử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 30/1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 5 đã ngăn được người phụ nữ bị trầm cảm có ý định tự tử ở chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9.
Cơ quan chức năng giải cứu thành công người phụ nữ định tự tử ở chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5
Cơ quan chức năng giải cứu thành công người phụ nữ định tự tử ở chung cư Sư Vạn Hạnh. Ảnh: VD

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, người dân sống ở chung cư Sư Vạn Hạnh thấy bà L.T.C.T có ý định nhảy lầu tự tử nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, PC07 đã điều động Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 đến hiện trường, dùng xe thang tiếp cận cứu người phụ nữ.

Sau khoảng 10 phút tiếp cận và thuyết phục, các cảnh sát đã kịp cứu người phụ nữ có ý định nhảy từ trên tầng cao xuống đất để tự tử.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ tên T, sống một mình tại căn hộ 312, có dấu hiệu trầm cảm.

Người bị trầm cảm có nguy cơ tự tử cao gấp 25 lần người khác Người bị trầm cảm có nguy cơ tự tử cao gấp 25 lần người khác
Người phụ nữ gây án vì... trầm cảm Người phụ nữ gây án vì... trầm cảm
Dấu hiệu nhận biết trầm cảm ở người cao tuổi Dấu hiệu nhận biết trầm cảm ở người cao tuổi
Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động