Chủ nhật 21/12/2025 00:02

Giả vờ không nói được tiếng Kinh để che giấu hành vi phạm tội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 2-9, thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, CBCS chốt số 1 đã phát hiện và bàn giao cho CQCA sở tại một đối tượng trộm cắp tài sản từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội là thành viên chốt số 1 kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại cửa ngõ Thủ đô qua địa bàn huyện Phú Xuyên kể lại: Khoảng hơn 17g00 chiều 1-9, tổ công tác chốt số 1 làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện đi vào thành phố thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang BKS, có nhiều biểu hiện bất thường.

Khi tổ công tác yêu cầu thanh niên này vào chốt để xuất trình giấy tờ theo quy định thì đối tượng bất ngờ tăng ga định “thông chốt”. Tuy nhiên, chưa kịp qua chốt thanh niên đã bị tổ công tác khống chế đưa vào chốt làm việc.

Giả vờ không nói được tiếng Kinh để che giấu hành vi phạm tội
Đại úy Nguyễn Duy Điệp đưa đối tượng cùng tang vật về Công an xã Châu Can tiếp tục làm rõ

Tại đây, khi cán bộ tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ thì đối tượng tỏ ra quanh co, ấm ớ, nói rằng mình là người dân tộc Thái, không hiểu và không nói sõi tiếng Kinh… Tổ công tác đề nghị đối tượng hợp tác thì thanh niên bắt đầu run rẩy lo sợ.

“Lúc này, nhận thấy đối tượng có dấu hiệu gian dối nên tổ công tác đã yêu cầu mở cốp xe ra kiểm tra. Phát hiện bên trong cốp có 1 chiếc BKS 36M1-132.04. Qua quan sát các ổ khóa của xe thấy có dấu hiệu bị đục phá nên chúng tôi nghi ngờ chiếc xe có thể là tang vật của vụ trộm cắp.

Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng khai nhận đã trộm chiếc xe trên tại làng Hồ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào khoảng 20g00 ngày 31-8 và tháo BKS cho vào cốp xe rồi mang ra Hà Nội để tiêu thụ…”, Đại úy Nguyễn Duy Điệp cho biết.

Giả vờ không nói được tiếng Kinh để che giấu hành vi phạm tội
Chiếc xe máy tang vật, đối tượng tháo BKS cho vào cốp để tránh sự phát hiện của lực lượng công an

Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Duy Điệp cùng cán bộ tổ công tác chốt số 1 đã đưa đối tượng cùng tang vật về Công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên để tiếp tục làm rõ. Tại CQCA, đối tượng khai tên Lê Huy Hưng, trú tại thôn 3, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Qua lời khai của đối tượng, trên đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội dù gặp nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh ở nhiều địa phương nhưng đối tượng đã tìm cách “thông chốt” thành công.

Khi gặp chốt số 1 tại huyện Phú Xuyên, đối tượng giả vờ không hiểu và không nói được tiếng Kinh nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Song, bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện vụ việc đang được CQCA sở tại tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Lê Mận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động