Thứ sáu 05/12/2025 23:48

Giả mạo giấy tờ, sao chưa bị xử lý hình sự?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Năm 2000, khi phát hiện ông Dính làm giả giấy sang nhượng đất để chiếm đất của mình, ông Hồ đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tỉnh Đồng Tháp.

Giấy giả vẫn được công nhận?!

Mảnh đất có diện tích 1.680m2 (ngang 10,50m, dài 160m) tại ấp An Thạnh B, phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có nguồn gốc là của gia tộc ông Trần Văn Hồ để lại. Năm 1986, ông sang nhượng cho ông Nguyễn Văn Dính (ở khóm An Thạnh B, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) một phần diện tích ngang 10m, dài 40m. Còn phần đất sát Lộ 30 dưới lòng kinh (gọi là hộc lộ) ngang 10m, dài 25m thì ông không sang nhượng.

Mảnh đất xảy ra sự giả mạo

Sau đó, ông Dính đã làm giả giấy sang nhượng đất với nội dung: Ông Hồ sang nhượng cho ông phần đất ngang 10m dài 104m (có cả phần đất hộc lộ) và đến Liên tập đoàn và UBND xã An Bình A xác nhận.

Vào năm 2000, khi phát hiện ông Dính làm giả giấy sang nhượng đất để chiếm đất của mình, ông Hồ đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Tại các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, mặc dù ông Hồ chứng minh: Lúc làm giấy sang nhượng, chính tay ông viết và ký tên nhưng giấy sang nhượng do ông Dính đưa ra trước các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền thì lại do… con ông ký.

Chưa hết, trong giấy sang nhượng thật có chữ ký, lăn tay của ông, bà Nguyễn Thị Hạng, bà Lê Thị Măng, bà Lê Thị Hoa, ông Dính đã giả chữ ký của những người này và giả luôn chữ ký của ông Trần Thanh Đa, Pháp danh Thích Quang Trí (con ông Hồ) trong giấy sang nhượng giả. Khi còn sống, ông Đa đã viết rất nhiều giấy xác nhận gửi đến các cơ quan với nội dung ông hoàn toàn không hề ký tên vào giấy sang nhượng đất giữa cha ông và ông Dính. Những người ký tên trong giấy sang nhượng thật đều xác nhận: Trong giấy sang nhượng đất mà họ lập với ông Dính, đất ông Hồ ghi là đất sản xuất nhưng tờ sang nhượng mà ông Dính đưa ra lại ghi là đất thổ cư.

Thế nhưng, ngày 24-7-2007, UBND huyện Hồng Ngự đã có Quyết định số 1785/QĐ-UBND bác đơn khiếu nại đòi lại đất của ông. Giữ nguyên hiện trạng đất tranh chấp diện tích 207m2 (đã trừ ta luy lộ 30m2) cho ông Nguyễn Văn Dính được tiếp tục sử dụng. Không đồng ý với Quyết định của UBND huyện, ông Hồ tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau đó ngày 5-8-2008, UBND tỉnh Đồng Tháp có Quyết định số 453/QĐ-UBND-NĐ bác đơn khiếu nại của ông.

Vì sao không giám định?

Đây là câu hỏi mà ông Hồ, những người dân biết việc này và dư luận thắc mắc, bất bình trong nhiều năm nay. Bởi ông Hồ đã nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng giám định chữ viết, chữ ký trong giấy sang nhượng mà ông Dính đưa ra có phải là chữ viết và chữ ký của họ không? Họ sẵn sàng cung cấp các giấy tờ có chữ viết, chữ ký của họ từ năm 1986… nhưng không được các cơ quan chấp nhận?!

Hiện ông Hồ đang tố cáo, khiếu nại vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kể cả việc đề nghị khởi tố hình sự vụ án giả mạo giấy tờ. Bởi ông bị người khác giả mạo giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản hợp pháp. Trong khi đó, các cơ quan chức năng và chính quyền đã không điều tra rõ vụ việc; không làm rõ các chứng cứ giả và thật… Từ đó ra quyết định không công minh, không khách quan, gây thiệt hại và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

V.Minh - M. Nguyễn

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động