Thứ sáu 29/03/2024 01:50

Gần 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam và TP Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 5-9, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cho biết, sau chưa đầy một tuần phát động, Chương trình kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam và trên địa bàn TP Hà Nội đã có gần 5 nghìn lượt tình nguyện viên Thủ đô đăng ký tham gia.
Gần 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam và TP Hà Nội
Gần 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam và Thành phố Hà Nội

Cụ thể, có 1.404 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó, có 805 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành y, dược; 599 tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên, thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Tại các khu vực trên địa bàn TP Hà Nội, có 3.160 lượt đăng ký, trong đó, 1.120 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành y, dược; 2.040 tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên, thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, tình hình dịch Covid-19 còn rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tuổi trẻ Thủ đô với tinh thần thanh niên dấn thân, xung kích, tình nguyện và sáng tạo, luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ các tình nguyện viên các túi đồ thiết yếu và cẩm nang tuyến đầu để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động