Thứ ba 23/04/2024 21:00

Gần 25.000 đội hình tình nguyện cả nước tích cực tham gia chống dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Năm 2021 là năm thứ 22 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai. Sau gần 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thành lập gần 25 nghìn đội hình tình nguyện thu hút hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của chiến dịch và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-8-2021 với nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, chiến dịch diễn ra trong thời gian đại dịch Covid-19 trở lại Việt Nam lần thứ 4 nên các hoạt động, chương trình đa phần tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sau gần 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thành lập gần 25 nghìn đội hình tình nguyện thu hút hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của chiến dịch và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Gần 25.000 đội hình tình nguyện cả nước tích cực tham gia chống dịch

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trao bằng khen cho các đơn vị. Năm nay, Thành đoàn Hà Nội được nhận bằng khen xuất sắc

Các đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” đã chú trọng phát huy tại chỗ, chủ động thành lập đội hình thanh niên địa phương, phối hợp với các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh, kết nối các đội nhóm thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, đảm bảo tổ chức hiệu quả các hoạt động trong chiến dịch.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai hai đợt, hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh trước và trong kỳ thi, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại điểm thi. Một số mô hình tiêu biểu được triển khai như: Mô hình “Gia sư áo xanh”; mô hình “1 sinh viên hỗ trợ 1 thí sinh”; Đội hình làm quà lưu niệm handmade gây quỹ hỗ trợ thí sinh nghèo; Mô hình rửa xe gây quỹ ủng hộ thí sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số…

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" được triển khai tập trung các nội dung trọng tâm: Tổ chức hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Triển khai các hoạt động hỗ trợ dạy và học trực tuyến, ôn tập kiến thức, dạy tiếng Anh, Tin học miễn phí cho thiếu nhi; Thăm hỏi gia đình người có công với cách mạng; Ngày Chủ nhật xanh…

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” được triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo lực lượng công chức, viên chức, thanh niên công nhân, quân đội, công an… Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động góp phần giúp các địa phương trên cả nước hoàn thành chỉ tiêu về đích Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh, xã hội, chăm sóc thiếu niên nhi đồng và phòng, chống dịch bệnh...

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã mở ra những hướng đi mới, gặt hái nhiều thành công đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét thông điệp “3T” gồm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”.

Trong đó, tinh thần “Tiên phong” được thực hiện đồng bộ, rộng rãi qua hình ảnh những y, bác sĩ trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, tình nguyện viên trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc, sẵn sàng gác lại gia đình, công việc để đến tuyến đầu phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động