Thứ sáu 19/04/2024 11:55

Được mời xem video trên mạng, một phụ nữ ở Hà Nội mất 400 triệu đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 5/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi…
Được mời xem video trên mạng, một phụ nữ ở Hà Nội mất 400 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Trước đó, Công an quận Ba Đình nhận được Đơn trình báo của chị T. (41 tuổi), trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) với nội dung: Chị T nhận được một cuộc điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc, xem video để tăng lượt view, lượt like cho một số ca sĩ. Nếu tham gia sẽ nhận được 100.000 - 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram kèm theo một số lợi ích khác. Để bắt đầu công việc, chị T phải chuyển một số tiền cho các đối tượng. Nghe có vẻ hợp lý, chị T. đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng hơn 400 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền, chị T. không liên lạc được với các đối tượng nên đã đến Cơ quan Công an trình báo. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Muốn việc nhẹ lương cao, một phụ nữ “bay” gần 400 triệu đồng Muốn việc nhẹ lương cao, một phụ nữ “bay” gần 400 triệu đồng
Một phụ huynh tại Hà Nội mất 260 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi “con đang cấp cứu” Một phụ huynh tại Hà Nội mất 260 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi “con đang cấp cứu”
Người phụ nữ lớn tuổi suýt mất gần 300 triệu đồng khi bị “công an” gọi điện đe doạ… Người phụ nữ lớn tuổi suýt mất gần 300 triệu đồng khi bị “công an” gọi điện đe doạ…
Hồng Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động