Thứ năm 25/04/2024 23:34

Dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn đất đai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Dũng, SN 1973, ở số 153 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội có hành vi giết người, ra đầu thú.
Dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn đất đai
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng (trái) tại CQCA.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/12/2022, Công an quận Tây Hồ nhận được tin về việc có vụ gây thương tích xảy ra tại khu lều lán giáp sân bóng đá trong ngách 39, ngõ 76, phố An Dương, phường Tứ Liên. Qua xác minh, xác định bị hại là ông L.T.H, SN 1969, ở số 6, ngách 39, ngõ 76 phố An Dương, bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Tây Hồ và Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau đó, đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng.

Sau khi xác định đúng đối tượng và nơi ở của nghi phạm, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cùng các cán bộ điều tra và người dân đã vận động Dũng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Được vận động, thuyết phục, khoảng 13h00 ngày 18/12, Nguyễn Văn Dũng đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Dũng ra tù về địa phương sinh sống thì thấy tại khu vực cuối ngõ 35/76 An Dương đã có sân bóng đá cỏ nhân tạo. Tại đây, Dũng được người quen giới thiệu và chỉ cho khai hoang mảnh đất khoảng 200m2 tiếp giáp với sân bóng (đất không giấy tờ). Sau đó, sân bóng An Dương đã quây kín hàng rào có chỉ giới rõ ràng, không có lối sang khu đất của Dũng.

Do không có tiền nên Dũng cũng bỏ hoang không dọn dẹp hay đầu tư gì vào mảnh đất này. Đến khoảng tháng 8/2022, Dũng phát hiện có người đã mở cửa từ hàng rào cũ ngăn cách sân bóng vào khu đất của Dũng, đồng thời quây kín khu đất bằng tôn và lưới thép. Thấy vậy, Dũng gọi ông L.T.H là quản lý sân bóng An Dương ra để nói chuyện. Ông H thừa nhận là người đã quây tôn.

Trong quá trình tranh cãi đã dẫn đến mâu thuẫn, một thời gian sau đó Dũng không ra khu đất nữa. Đến khoảng 14h30 ngày 17/12, Dũng muốn ra khu đất để kiểm tra và khi đi có mang theo 2 con dao. Dạo quanh khu đất, Dũng thấy có thay đổi hiện trạng nên đã bức xúc và nghĩ ngay là do ông H lấn chiếm.

Sau vài lời ra tiếng vào, ông H nói giọng thách thức nên Dũng cầm dao đâm 2 nhát vào vùng bụng của ông H. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Dũng tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát vào người. Vợ ông H đã kêu cứu nên Dũng đã bỏ đi và vứt con dao gây án vào đống rác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người” xảy ra ngày 17/12 tại khu lều lán gần sân bóng An Dương.

Cơ quan công an đang xác minh nhằm làm rõ hành vi cố ý gây thương tích từ mâu thuẫn đất đai
Bảo vệ bị đâm trọng thương sau mâu thuẫn cá nhân
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động