Thứ năm 28/03/2024 23:46

Dùng dao chém bạn nhậu, đâm trọng thương Công an xã

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4-1, thông tin từ UBND xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cán bộ Công an xã bị đối tượng say rượu dùng kéo đâm trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.  

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 2-1, tại thôn Cổ Duệ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xảy một vụ chém người gây thương tích. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Thắng (SN 1982), người gây án là Lê Văn Đức (SN 1999) cả hai đều là người cùng thôn. Ngay sau khi nhận được thông tin, anh Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Công an xã Quảng Yên và anh Vũ Tiến Hưng - Công an viên đã nhanh chóng xuống hiện trường để xử lý vụ việc.

dung dao chem ban nhau dam trong thuong cong an xa
Sau khi chém bạn nhậu, đối tượng còn dùng hung khí gây trọng thương một Công an xã (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Vũ Tiến Hưng bất ngờ bị Lê Văn Đức lấy một chiếc kéo đâm vào bụng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Hưng và nạn nhân Bùi Văn Thắng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi bỏ chạy, đối tượng Lê văn Đức tiếp tục dùng hung khí uy hiếp, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt. Tuy nhiên bằng nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm. Chiều cùng ngày, Công an xã Quảng Yên đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về Công an huyện Quảng Xương để xử lý.

"Qua nắm bắt hôm xảy ra sự việc, nhóm bạn của Đức rủ nhau về ăn Tết Dương lịch, khi uống rượu say do mâu thuẫn nên Đức cầm dao chém Thắng bị thương. Khi nhận được tin báo, Công an chính quy của xã đến hiện trường đề nghị người thân đưa Thắng đi cấp cứu đồng thời yêu cầu Đức về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tuy nhiên, Đức cố tình chống đối và bất ngờ rút kéo thủ sẵn trong bao quần đâm vào bụng đồng chí Hưng, khiến đồng chí Hưng phải khâu 2 mũi. Đối tượng Đức bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ ngay trong chiều 2/1. Đức là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay", ông Lê Quang Kỳ - Chủ tịch UBND xã Quảng Yên thông tin.

Thông tin từ công an huyện Quảng Xương cho biết, hiện vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh, phía công an huyện đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động