Thứ sáu 26/04/2024 01:13
Ảnh hưởng cơn bão số 2 tại Quảng Ninh

Dừng cấp phép tàu từ trưa nay, gần 2 nghìn du khách ở lại đảo Cô Tô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, từ 11g trưa ngày 3-7, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ ngừng cấp phép cho các tàu du lịch và các tàu ra các tuyến đảo do ảnh hưởng của cơn bão số 2.
dung cap phep tau tu trua nay gan 2 nghin du khach o lai dao co to
Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, vùng biển Quảng Ninh bắt đầu có gió manh. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo từ 11g trưa ngày 3-7; Riêng tại huyện đảo Cô Tô đã dừng cấp phép từ 6g sáng ngày 3-7-2019.

Ngoài ra, Cảng vụ yêu cầu các phương tiện tàu thuyền di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với các khu vực Vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà, Móng Cái từ 11g trưa nay.

Theo thông tin từ huyện đảo Cô Tô, hiện tại trên đảo đang còn khoảng 1.640 khách du lịch, trong đó có 4 khách nước ngoài. Dù đã được thông báo về ảnh hưởng của bão số 2 đến vùng biển Quảng Ninh và dừng cấp phép cho tàu vào bờ từ ngày 2-7. Tuy nhiên, số du khách này vẫn ở lại đảo.

Để đảm bảo cho du khách, UBND huyện Cô Tô đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn do toàn bộ số du khách đang ở trên đảo.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7 giờ ngày 4-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tuệ Nghi
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động