Thứ năm 18/04/2024 08:32

Dự án Lan Anh 7 mở rộng hứa hẹn tạo dấu ấn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dự án Lan Anh 7 mở rộng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư bất động sản tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ. Điều này có được nhờ uy tín lâu năm của chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Lan Anh và đặc biệt bởi sự an tâm về tính pháp lý dự án. Như rất nhiều dự án đã tung ra thị trường trước đây, Công ty TNHH MTV Lan Anh nhấn mạnh “luôn tuân thủ quy định pháp luật, tạo ra những sản phẩm để người dân yên tâm nhất”.
Dự án Lan Anh 7 mở rộng hứa hẹn tạo dấu ấn
Hạ tậng Dự án Lan Anh 7 mở rộng dần hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý

Pháp lý cơ bản hoàn thiện

Dự án Lan Anh 7 mở rộng hay dự án Lan Anh 7B là sản phẩm bất động sản tiếp nối thành công của dự án Lan Anh 7 mà Công ty TNHH MTV Lan Anh đã giới thiệu đến thị trường, từng tạo nên “cơn sốt” bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu ở thời điểm mở bán.

Dự án Lan Anh 7 mở rộng tọa lạc tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, với tổng diện tích là 13,15 hecta. Theo quy hoạch được duyệt, dự án gồm 430 lô đất nền biệt thự vườn (chiếm 48,07% tổng diện tích), đất nhà ở xã hội 97 lô (chiếm 5,72% tổng diện tích), chung cư cao 7 tầng với 68 căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Nơi đây, hứa hẹn tạo nên chỗ an cư cho 2.268 người.

Dự án sở hữu vị trí trung tâm giữa 2 Khu công nghiệp lớn là Khu công nghiệp đô thị Châu Đức và Khu công nghiệp Hòa Long. Dự án nằm trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Đức, đáp ứng nhu cầu phát triển hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Với quỹ đất dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội, Công ty TNHH MTV Lan Anh thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp và mong muốn tao nên nơi an cư cho những công nhân nghèo.

Về hồ sơ pháp lý dự án đã trải qua một lộ trình xét duyệt bài bản với sự đồng thuận của nhiều cơ quan hữu quan.

Cụ thể, sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr –UBND về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 30-06-2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo cáo thẩm tra số 82/BC-KTNS ngày 30-7-2020 của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HDND ngày 4-8-2020 thống nhất cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện 3 dự án của công ty Lan Anh, trong đó có dự án Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B).

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 31, ngày 13-10-2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 11133/UBND-VP chấp thuận về chủ trương “cho phép Công ty Lan Anh được nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người dân để thực hiện dự án Lan Anh 7 mở rộng”.

Tiếp đó, ngày 21-12-2020, UBND huyện Châu Đức ban hành Quyết định định số 7971/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng. Đến ngày 17-2-2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 330/QĐ-UBND đối với dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Ngày 28-4-2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng. Sau đó, ngày 20-5-2021, UBND huyện Châu Đức cấp Giấy phép xây dựng số 79/GPXD cho Công ty Lan Anh xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép huy động vốn để thực hiện xây nhà ở dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng bằng văn bản số 4390/SXD-QLN ngày 20-10-2021. Theo đó, Sở Xây dựng nêu rõ: “Dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng do Công ty Lan Anh làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh quyền sử dụng đất hợp pháp của công ty”.

Hiện tại, Dự án Lan Anh 7 mở rộng đang trong giai đoạn khảo sát thị trường. Dự kiến vào ngày 20-12-2021, Công ty TNHH MTV Lan Anh sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Châu Đức quản lý. Dự án hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và người dân an cư trong thời gian tới.

Dự án Lan Anh 7 mở rộng hứa hẹn tạo dấu ấn
Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương nhận bằng khen từ Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Vinh danh Huân chương Lao Động

Công ty TNHH MTV Lanh Anh thành lập vào năm 2006, do nữ doanh nhân Nguyễn Nam Phương làm Tổng giám đốc. Trải qua gần 2 thập kỷ có mặt, Công ty TNHH MTV Lan Anh đã tạo dựng được uy tín, sức ảnh hưởng không chỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn cả vùng Đông Nam Bộ.

Công ty hiện là chủ đầu tư các dự án quy mô lớn như các khu dân cư: Lan Anh 1, Lan Anh 2, Lan Anh 3, Lan Anh 4, Lan Anh 5, dự án nhà ở xã hội Lan Anh 6, dự án đất nền thương phẩm Lan Anh 7, dự án khu nghỉ dưỡng Lan Anh 8 và dự án Lan Anh 9...

Ngoài kinh doanh bất động sản, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương và Công ty TNHH MTV Lan Anh được chú ý nhiều hơn bởi những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương đã chi ra hơn 28 tỷ đồng hỗ trợ Qũy phòng, chống Covid-19 và Quỹ vì người nghèo cả nước.

Gần đây nhất, ngày 18-10, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương được đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho nghĩa cử cao đẹp ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vì người nghèo.

Trước đó, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương từng 3 lần được nhận giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cup Bông hồng vàng”, vào các năm 2008, 2009, 2010. Giải thưởng được trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đồng tổ chức.

Đây là giải thưởng danh giá thường niên với sự có mặt của nhiều cán bộ Nhà nước cấp cao như: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Tòng Thị Phóng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Năm 2016, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương nhận giải thưởng “Cúp Thánh Gióng”. Được biết, “Cúp Thánh Gióng” là hình thức khen thưởng cho những “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” do VCCI phối hợp cùng một số tổ chức trong nước và quốc tế tiến hành bình xét và trao tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Ðây là hình thức tôn vinh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có thành tích xuất sắc 3 năm liên tục trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế - xã hội đất nước và nâng cao đời sống người lao động.

Dự án Lan Anh 7 mở rộng hứa hẹn tạo dấu ấn
Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương truyền ngọn lửa nhân ái cho các con (con bà Phương bìa trái)

Công ty TNHH MTV Lan Anh cũng từng nhiều lần được trao tặng giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” cho những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải thưởng do UBND tỉnh phối hợp với VCCI tại Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Để nhận được giải thưởng doanh nghiệp cần đạt được nhiều tiêu chí đề ra. Trong đó, ứng viên nhận giải phải đạt 50 điểm trở lên ở 4 tiêu chí (sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính, chính sách đối với người lao động, tham gia các hoạt động an sinh xã hội).

Ngoài việc đạt các tiêu chí, các doanh nghiệp còn được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) công bố danh sách để lấy ý kiến của nhân dân về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Không những thế, Công ty TNHH MTV Lan Anh và Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương còn nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý do các cơ quan Trung ương và địa phương trao tặng.

Trong nhiều vinh dự, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương tự hào với danh hiệu Huân chương Lao Động Hạng III do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng vào năm 2010.

Hiện tại, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương với bản lĩnh và tài năng của mình vẫn đang từng ngày điều hành, phát triển Công ty TNHH MTV Lan Anh.

Tổng giám đốc Nguyễn Nam Phương luôn suy nghĩ phát triển doanh nghiệp phải đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Chủ doanh nghiệp không chỉ chăm lo cho người lao động mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn khác. Và cũng vì lẽ hành động giản đơn đó, Công ty TNHH MTV Lan Anh ngày càng được khách hàng tin tưởng.

Huy Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động