Thứ bảy 20/04/2024 14:28
Nhiều tàu được bổ sung đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2023:

Động thái tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành đường sắt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khoảng thời gian trầm lắng vì dịch bệnh, ngành đường sắt đã có nhiều chương trình kích cầu. Đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán 2023 đang đến gần, rất nhiều các ưu đãi cũng như tiện ích được đưa ra, giúp người dân có thêm lựa chọn và được hưởng lợi khi tham gia vận tải đường sắt.
Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tổ chức chạy tăng cường nhiều tàu
Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tổ chức chạy tăng cường nhiều tàu

Tăng cường các đoàn tàu phục vụ người dân

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tổ chức chạy tăng cường nhiều tàu đi Hải Phòng, Lào Cai các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài đôi tàu SP3/SP4, chạy tăng cường tàu SP1 xuất phát ga Hà Nội các ngày 22, 23/1 (tức ngày 1, 2 tháng Giêng năm Quý Mão) lúc 21h35, đến ga Lào Cai lúc 5h15. Tàu SP2 xuất phát tại ga Lào Cai các ngày 24, 25/1 (tức ngày 3, 4 tháng Giêng năm Quý Mão) lúc 13h20, đến ga Hà Nội lúc 20h22.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài các đôi chạy thường xuyên, chạy tăng cường tàu LP9 tại ga Hà Nội lúc 7h15 ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), đến ga Hải Phòng lúc 10h07; Tàu LP10 tại ga Hải Phòng lúc 18h40 ngày 26/1 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão), đến ga Hà Nội lúc 21h15.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp Tết 2023, ngành đường sắt quyết định chạy thêm các tuyến tàu chạy vào miền Trung.

Cụ thể, ngành đường sắt tăng cường thêm những tuyến tàu đi các tỉnh miền Trung trước và sau Tết Quý Mão 2023. Các tuyến tàu tăng cường đã bắt đầu mở bán rộng rãi qua các kênh bán vé từ 8h00 ngày 25/10. Tính đến ngày 14/11, sau 20 ngày các kênh bán vé trên đã bán được hơn 96.000 vé.

Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trong các ngày cao điểm từ 14 - 19/1/2023 (tức ngày 23 - 28 tháng Chạp), bổ sung khoảng 1.700 vé tàu từ các ga Sài Gòn, Biên Hòa, Dĩ An đến các ga Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế... Các ngày ngoài giai đoạn trên, số lượng vé đi khu vực miền Trung hiện đủ đáp ứng nhu cầu hành khách.

Trong khi đó, Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho biết, trong các ngày từ 9 - 20/1/2023 (tức từ ngày 18 đến 29 tháng Chạp) sẽ bổ sung thêm hơn 3.000 vé trên các đoàn tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như: Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng bổ sung thêm khoảng 10.000 vé tàu tuyến Bắc - Nam để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2023.

Thông tin từ Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt vừa bổ sung thêm 2.000 vé tàu bằng cách nối thêm toa xe để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó, đơn vị này công bố lập kế hoạch chạy thêm 15 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 20/1 đến 25/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng), đáp ứng thêm khoảng hơn 8.000 chỗ. Hiện các đoàn tàu này đã được mở bán vé.

Như vậy, chỉ trong vài tuần, khoảng 10.000 vé tàu đã được bổ sung nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2023. Đây là động thái tích cực của ngành đường sắt trước sự phục hồi dần sau dịch Covid-19.

Về số lượng vé còn, giai đoạn trước Tết chiều từ TP HCM đi Hà Nội còn khoảng 17.000 chỗ, trong đó khoảng 12.000 vé chính và 5.000 vé ghế phụ, chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 12/1 đến ngày 14/1 và từ ngày 19/1 đến 21/1/2023 (từ ngày 21 đến 23 và 28 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi TP HCM còn khoảng hơn 52.000 chỗ, các vé đi tàu từ ngày 22/1 đến ngày 5/2/2023 (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Khuyến cáo, cẩn trọng với những rủi ro khi mua, đặt vé

Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt đang áp dụng chính sách khuyến mãi vé nhóm đối với hành khách đi tàu Hải Phòng, Lào Cai.

Theo đó, hành khách khi mua vé theo nhóm đi tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần và vé giường nằm khoang 6 trên tàu Hà Nội - Lào Cai chạy các ngày trong tuần sẽ được áp dụng chính sách: Mua 3 tặng 1, mua 6 tặng 2, tức mua 3 vé chỉ phải trả tiền 2 vé, mua 6 vé chỉ phải trả tiền 4 vé.

Riêng tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt còn áp dụng bán vé tháng. Hành khách mua vé tháng sẽ không hạn chế lượt đi tàu trong 1 tháng; Sử dụng mọi loại chỗ trên đoàn tàu, gồm cả toa chất lượng cao.

Cty CP Vận tải đường sắt cho biết thêm, trong thời gian từ nay đến 28/12, người dân mua vé tàu vẫn sẽ có nhiều chương trình giảm giá thường xuyên như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, giảm xa ngày, khứ hồi, tập thể, giảm từ 10% đến 15% giá vé trọn phòng, trọn toa; giảm kích cầu 30% giá vé vào những chỗ cố định trên tàu…

Ngoài ra, trước tình trạng mua bán vé nhiều rủi ro trên thị trường tự do, ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian “cò mồi, chợ đen”, mạo danh nhân viên đường sắt hay vé trôi nổi trên mạng, mà chỉ mua vé qua website của đường sắt, mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt, mua qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin người đi tàu, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu nên không có giá trị đi tàu.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng các kênh mua bán chính thống như website https://dsvn.vn/#/, vetau.com.vn; app bán vé tàu trên thiết bị di động. Mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay... Hoặc gọi tổng đài bán vé 024.38220202 (Hà Nội), 19001520 (Sài Gòn), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng). Tránh mua qua các kênh trung gian không uy tín để gặp rủi ro.

Đường sắt áp dụng vé nhóm giá khuyến mãi tuyến Hà Nội-Hải Phòng
Tăng cường thêm 10.000 vé tàu hỏa tuyến Bắc - Nam phục vụ Tết 2023
Đường sắt chạy tăng cường tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hải Phòng dịp Tết
Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Mỗi thanh niên, một cuốn sách làm bạn” năm 2024.
Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Hà Nội: hàng trăm công nhân, người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, hàng trăm công nhân và người lao động được khám sức khỏe và trợ giúp pháp lý miễn phí.
Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt giúp đỡ công dân đi lạc về với gia đình

Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội vừa giúp đỡ một công dân đi lạc về với gia đình. Người thân vui mừng, xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sỹ đã vì Nhân dân phục vụ…
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 một số quận

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn TP: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.
Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ phải có trụ sạc cho xe điện

Trạm dừng nghỉ loại 1, loại 2 có diện tích 5.000 - 10.000m2 trở lên phải có trụ sạc, điểm đỗ riêng cho xe điện là quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong Thông tư 09/2024.
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

Hà Nội: đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024.
Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".
Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Thành tích “khủng” của 5 học sinh Thủ đô tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc

Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, đặc biệt là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 5 đội viên tiêu biểu của Hà Nội sẽ tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V năm 2024.
Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Học phí ngành Báo chí, Truyền thông cao nhất gần 70 triệu đồng

Nhiều trường đào tạo ngành Báo chí, Truyền thông trên cả nước vừa công bố mức học phí năm học 2024-2025 dự kiến dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động