Thứ năm 25/04/2024 02:22

Đồng hành cùng S-Race 2022, Tập đoàn TH chăm lo sức khỏe học đường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 27-3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gần 4.000 học sinh, sinh viên và giáo viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia giải chạy S – Race 2022, truyền đi thông điệp “Vì tầm vóc Việt”.
Gần 4.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tại Quảng Nam tham gia giải chạy S – Race 2022 khai mạc sáng 27-3.
Gần 4.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tại Quảng Nam tham gia giải chạy S – Race 2022 khai mạc sáng 27-3.

Khởi đầu đầy hứng khởi cho HSSV khi trở lại trường học

Quảng Nam là điểm đến đầu tiên trong năm 2022 của Giải chạy dành cho học sinh - sinh viên thường niên có quy mô lớn nhất Việt Nam. Với chủ đề “Bản lĩnh”, S-Race Quảng Nam đồng thời kích hoạtS-Race online tại 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung, lan tỏa khát vọng về một thế hệ trẻ với những phẩm chất tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự kiên trì và thái độ chuẩn mực. Các chặng tiếp theo của S-Race với chủ để Bản lĩnh - Chinh phục - Trưởng thành - Vươn cao - Toả sáng"sẽ nối tiếp nhau diễn ra tại các vùng khác, với các điểm kích hoạt là Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM, và Nghệ An.

“S-Race là nỗ lực tạo cho các em học sinh, sinh viên có một sân chơi lành mạnh vào thời điểm các em đã sẵn sàng tâm thế thực hiện trạng thái bình thường mới và quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách và bị ảnh hưởng bởi Covid-19” – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ khai mạc S-Race Quảng Nam.

Từ 6g00 sáng, hàng nghìn học sinh, sinh viên và giáo viên đã tập trung tại quảng trường 24-3, thành phố Tam Kỳ sẵn sàng cho giải đấu. Các nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi: học sinh THCS (11-14 tuổi); học sinh THPT (15-17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18-23 tuổi), tại 6 nội dung chính cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Quảng Nam là 132 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên hào hứng với vòng đấu đầu tiên của S-Race 2022 tại Quảng Nam.
Học sinh, sinh viên hào hứng với vòng đấu đầu tiên của S-Race 2022 tại Quảng Nam.

Tại Quảng Nam, S-Race kết nối thầy cô và học trò thông qua nội dung mở rộng S-Race Teacher dành cho thầy cô giáo. 200 thầy cô giáo tại Quảng Nam tham gia chạy phát động với cự ly 1km nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần các em học sinh, sinh viên dự giải.

Tiếp nối tinh thần “Bản lĩnh” của S-Race Quảng Nam, S-Race Online miền Trung diễn ra trong 21 ngày (3-4 - 23-4) với mục tiêu xây dựng thói quen rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Từ S-Race và Sức khỏe học đường đến khát vọng nâng cao tầm vóc Việt

Theo thống kê, Việt Nam nằm trong top những nước có người dân ít vận động nhất thế giới. Thể trạng người Việt thấp hơn chuẩn khu vực từ 5 đến 8 cm. Trẻ em Việt Nam thường dành 3-4 giờ mỗi ngày để online thay vì vận động ngoài trời và tham gia thể thao.

Thời gian vừa qua, ngành giáo dục đã đề ra nhiều giải pháp, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh phong trào tập luyện nhằm nâng cao thể lực cho học sinh, sinh viên. Sự thay đổi tích cực ở nhóm tuổi này là nền tảng cho sự phát triển thể lực của người Việt trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, với một giải đấu quy mô toàn quốc, sử dụngbộ môn vô cùng gần gũi, tính đại chúng cao, ít chi phí và có tác dụng rõ rệt với người tập – đó là chạy bộ, những người tổ chức tin rằng S-Race rất phù hợp để khởi động, truyền cảm hứng về chuỗi hoạt động thể thao học đường.

Những hình ảnh truyền cảm hứng và có sức lan tỏa, thúc đẩy tinh thần thể thao trường học cho học sinh, sinh viên, từ đó góp phần tạo nên một thế hệ Việt Nam mới với sự phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ.
Những hình ảnh truyền cảm hứng và có sức lan tỏa, thúc đẩy tinh thần thể thao trường học cho học sinh, sinh viên, từ đó góp phần tạo nên một thế hệ Việt Nam mới với sự phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể - Mỹ.

Bền bỉ đồng hành cùng giải chạy ngay từ năm đầu tiên cho đến nay là Tập đoàn TH - một trong những đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện các đề án về sữa học đường, dinh dưỡng học đường lành mạnh, đặc biệt là việc kết hợp dinh dưỡng học đường hợp lý với tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất.

Đại diện TH lý giải, việc đồng hành với S-Race 2022 tiếp tục là một dấu ấn hiện thực hóa những nỗ lực và cam kết của TH trên hành trình “Vì tầm vóc Việt” mà TH đã thực thi trong hơn 10 năm qua, góp phần không ngừng cải thiện thể chất và dinh dưỡng học đường cho thế hệ trẻ Việt Nam. Không khó để nhận thấy, đó là sứ mệnh mà Tập đoàn TH và Nhà sáng lập luôn theo đuổi ngay từ ngày đầu thành lập; mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động của TH luôn gắn với từng mục tiêu chăm sóc, phát triển thế hệ tương lai Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc S-Race Quảng Nam sáng 27-3, ông Vijay Kumar Pandey – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Sữa TH chia sẻ thêm: “Chúng tôi kỳ vọng S-Race không chỉ là sân chơi lành mạnh nuôi dưỡng tình yêu thể thao cho thế hệ trẻ mà còn là đòn bẩy góp phần thay đổi nhận thức của toàn xã hội trong công cuộc chăm sóc dinh dưỡng kết hợp vận động thể chất cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam”.

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn TH tiên phong “Vì một Việt Nam hùng cường, vì tầm vóc Việt”.
Hơn 10 năm qua, Tập đoàn TH tiên phong “Vì một Việt Nam hùng cường, vì tầm vóc Việt”.

Nhà sản xuất TH true MILK – thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam quan niệm, sức khỏe không chỉ đến từ dinh dưỡng, từ dòng sữa tươi sạch và các sản phẩm đồ uống, thực phẩm sạch, mà còn đến từ những hoạt động thể chất hợp lý. Chăm lo, đảm bảo dinh dưỡng và hoạt động thể chất, đó là chìa khóa để phát triển tầm vóc, thể lực, trí lực cho thế hệ trẻ.

Năm 2019, TH và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc lập và triển khai dự án “Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và phát triển công tác giáo dục thể chất, thể thao cho học sinh Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030”. Dự án được triển khai từ năm 2020 tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với những giải pháp đột phá trong tương quan giữa dinh dưỡng và thể lực học đường.

Mới đây nhất, Tập đoàn TH và Nhà sáng lập – Anh hùng Lao động Thái Hương cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 mà Chính phủ vừa công bố, với nhiều nhóm nội dung và giải pháp chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ em, học sinh.

PV
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hơn 100 vận động viên tham gia cuộc thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy"

Hơn 100 vận động viên tham gia cuộc thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy"

Sáng 24/4, tại Trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ ra hồ Tây làm điều dại dột

Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ ra hồ Tây làm điều dại dột

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, các cán bộ chiến sỹ Công an phường Yên Phụ trong lúc làm nhiệm vụ đã kịp thời cứu một người phụ nữ nhảy xuống hồ Tây tự tử…
Đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông

Đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đề nghị phạt nguội người đi xe máy do tai nạn liên quan đến phương tiện này tăng.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động