Thứ ba 01/04/2025 06:07

Động đất tại Myanmar: ASEAN đồng lòng hỗ trợ khắc phục hậu quả

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến ít nhất 1.002 người thiệt mạng, 2.376 người bị thương và 30 người vẫn đang mất tích, theo số liệu cập nhật đến trưa ngày 29/3.
Động đất tại Myanmar: ASEAN đồng lòng hỗ trợ khắc phục hậu quả
Trận động đất tại Myanmar hôm 28/3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh: MT)

Trận động đất không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến Myanmar mà còn gây tác động lớn tại miền Bắc Thái Lan và một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc. Tại Thái Lan, nhà chức trách xác nhận đã có 6 người thiệt mạng, 26 người bị thương và 47 người mất tích.

Trước tình hình nghiêm trọng này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã ra tuyên bố chung, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với nhân dân Myanmar và Thái Lan, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa công tác cứu trợ và phục hồi sau thảm họa.

Nhận thức được nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo, ASEAN đã kích hoạt nhiều cơ chế hỗ trợ khẩn cấp. Đội Đánh giá và Ứng phó khẩn cấp ASEAN (ERAT) đã được triển khai lực lượng chuyên gia đến hiện trường để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ Myanmar, Thái Lan trong việc ứng phó hậu quả động đất.

Bên cạnh đó, Hệ thống Hậu cần khẩn cấp ứng phó thảm họa ASEAN (DELSA) sẽ cung cấp các trang thiết bị, nhu yếu phẩm và hỗ trợ kỹ thuật. Còn đội Tìm kiếm-cứu nạn đô thị (USAR) sẽ điều phối lực lượng cứu hộ, tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh, ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ thông qua Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa (AHA) để đảm bảo hoạt động cứu trợ diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Động đất tại Myanmar: ASEAN đồng lòng hỗ trợ khắc phục hậu quả
Các đội cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát.

Trong ngày 29/3, Malaysia đã cử nhóm cứu trợ đầu tiên gồm 10 chuyên gia từ Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NADMA) đến Yangon (Myanmar) để đánh giá tình hình và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm thứ hai, với 40 nhân sự, dự kiến sẽ có mặt tại Myanmar vào ngày 30/3 để trực tiếp tham gia các hoạt động cứu trợ theo kế hoạch ưu tiên đã được xác định.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và khẳng định Malaysia đoàn kết với các nước ASEAN trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đại sứ quán Malaysia tại Yangon sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo để triển khai hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.

Trận động đất 7,7 độ richter tại Myanmar một lần nữa cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của các thảm họa thiên nhiên trong khu vực. Các chuyên gia cảnh báo, khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ ngày càng gia tăng về động đất, sóng thần và các hiện tượng thiên tai khác do tác động của biến đổi khí hậu.

Trước tình hình này, các quốc gia ASEAN cần tăng cường hợp tác, đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó thảm họa để giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.

Trong khi đó, công tác cứu hộ tại Myanmar và Thái Lan vẫn đang diễn ra khẩn trương, với hy vọng có thể cứu thêm nhiều nạn nhân và nhanh chóng ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok sau động đất mạnh ở Myanmar Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok sau động đất mạnh ở Myanmar
Động đất tại Myanmar: ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi viện trợ quốc tế Động đất tại Myanmar: ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi viện trợ quốc tế
Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động