Thứ sáu 29/03/2024 19:29

Đối tượng trong một đêm thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 17-1, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trịnh Quốc Việt (SN 1981, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi "Trộm cắp tài sản"
Đối tượng trong một đêm thực hiện nhiều vụ trộm cắp
Trong cùng 1 tối, đối tượng Trịnh Quốc Việt đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, lấy trộm 5 chiếc điện thoại.

Trước đó, rạng sáng ngày 26-12-2021, tổ công tác Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự qua khu vực phố Chân Cầm, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, danh tính của đối tượng được xác định là Trịnh Quốc Việt (SN 1981, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Bên cạnh đấy, tổ công tác còn phát hiện đối tượng có mang theo nhiều điện thoại. Trước biểu hiện đáng ngờ cùng việc mang nhiều điện thoại bất thường, tổ công tác đã đấu tranh làm rõ, qua đó đối tượng khai nhận những tài sản trên là đồ ăn cắp được.

Theo đó, khoảng 2g ngày 26-12, Việt đi bộ lên khu vực phường Hàng Trống, tìm những nhà nào có sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 3g sáng cùng ngày, Việt đi đến khu vực ngôi nhà đang xây, tại số 39 ngõ Huyện, phường Hàng Trống. Do là nhà đang xây, chưa lắp cửa nên Việt ngang nhiên đi vào bằng cửa chính, sau đó đi lên cầu thang trong nhà để lên tầng ba. Tại đây, Việt thấy một người đàn ông đang nằm ngủ, bên cạnh có 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 màu đen nên đã lấy trộm chiếc điện thoại đó rồi bỏ đi theo hướng cửa trước.

Đến khoảng 3g45p cùng ngày, Việt tiếp tục đi bộ đến số 2B Thọ Xương, phường Hàng Trống. Việt đã trèo lên khu vực trước cửa nhà, sau đó đột nhập vào tầng hai rồi đi cầu thang bộ lên tầng bốn. Tại đây, Việt thấy 03 người đàn ông đang ngủ say, để tài sản hớ hênh nên đối tượng đã lấy trộm 03 chiếc điện thoại gồm 01 điện thoại Huewei và 02 điện thoại Oppo của ba người này.

Gã tiếp tục đi lên tầng năm và lấy trộm 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy J4+ màu hồng của người phụ nữ đang nằm ngủ. Sau khi lấy được số điện thoại trên, Việt trèo ra ngoài tẩu thoát.

Khi đi đến khu vực phố Chân Cầm, phường Hàng Trống, Việt bị lực lượng Công an phường Hàng Trống tuần tra phát hiện bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Theo tài liệu hồ sơ của cơ quan công an, vào năm 2013, vẫn bằng phương thức, thủ đoạn leo trèo, đột nhập nhà dân, khách sạn, Việt đã trộm cắp tài sản của một du khách đang lưu trú tại khách sạn ở phường Hàng Gai và bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động