Thứ hai 15/12/2025 11:20

Điều ít biết về nam sinh đạt điểm tuyệt đối IELTS 9.0

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Em Nguyễn Quý Anh, học sinh lớp 12 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 9.0 ngay lần đầu tiên thi IELTS. Đây được coi là thành tích hiếm hoi có thể đạt được ở lứa tuổi của Quý Anh.
Em Nguyễn Quý Anh được coi là người trẻ tuổi nhất Việt Nam giành điểm tuyệt đối kỳ thi IELTS
Em Nguyễn Quý Anh được coi là người trẻ tuổi nhất Việt Nam giành điểm tuyệt đối kỳ thi IELTS

Coi tiếng Anh là công cụ giao tiếp hàng ngày

Bài thi IELTS gồm bốn kỹ năng Listening (nghe), Speaking (nói), Reading (đọc), Writing (viết). Mỗi kỹ năng được chấm điểm từ 0 đến 9 , điểm được lẻ 0,5. Sau đó cộng tổng và chia trung bình để ra kết quả. Trong bốn kỹ năng, Quý Anh đạt 9.0 Listening (nghe), Reading (đọc) và Speaking (nói); 8.0 Writing (viết). Quý Anh được xem là người trẻ nhất ở Việt Nam đạt được điểm số “khủng” ở kỳ thi này.

Quý Anh chia sẻ, em coi tiếng Anh như một công cụ để giao tiếp hàng ngày nên việc trau dồi diễn ra thường xuyên. Quý Anh tiếp xúc với tiếng Anh từ năm 3 tuổi và thấy bản thân có hứng thứ đặc biệt với ngôn ngữ này qua việc sử dụng máy tính và chơi game.

Theo nam sinh này, khi xem phim hoạt hình, chơi game, em rất nhớ các câu thoại của nhân vật. Dường như lúc nào những lời thoại ấy cũng văng vẳng bên tai, khiến cho em dần quen với việc suy nghĩ bằng tiếng Anh. Nhờ đó, Quý Anh thành thạo tiếng Anh từ sớm. Bước vào kỳ thi IELTS, em hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, nghe hiểu toàn bộ audio, bài đọc cũng như ẩn ý sâu xa của đoạn văn, cách nói chuyện, diễn giải trơn tru, bài luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng.

Quý Anh cho biết thêm, hồi thi vào lớp 10, em đã ôn luyện nhiều dạng đề, trong đó có IELTS. Đến khi tham gia kỳ thi IELTS vào tháng 10 vừa qua, em không cảm thấy áp lực, cũng không bắt mình phải ôn luyện như nhiều thí sinh khác. Em dự đoán sẽ đạt khoảng 8.0 trở nên nhưng lại bất ngờ vì kết quả tuyệt đối.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm thi IELTS cao, Quý Anh cho rằng, phần hai của Writing, đề thi IELTS thường yêu cầu thí sinh trình bày ý kiến cá nhân hoặc phân tích hai quan điểm trái chiều về một chủ đề cụ thể. Theo em, thí sinh muốn luyện viết có thể tham gia các trang mạng xã hội để cùng tranh luận về các vấn đề cụ thể. Đã có trải nghiệm thực tế thì nội dung đưa vào bài viết sẽ xác thực, gần gũi hơn. Ngoài ra, thay vì sử dụng những câu bình luận ngắn, thí sinh nên viết hẳn bài luận một cách chỉn chu để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đề cập.

Theo Quý Anh trong phần thi Speaking, đề thi phần hai yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề cụ thể và thường có ba câu hỏi gợi ý để thí sinh phát triển các ý liên quan. Em cho rằng không nên quá chú trọng việc trả lời các câu hỏi gợi ý mà chỉ cần bắt đầu ở chủ đề đã cho, cố gắng nói trôi chảy, liên tục cho đến khi hết thời gian. Nếu gặp những chủ đề khó, chưa nghĩ ra ý tưởng thì thí sinh nên liên tưởng những gì mình biết có liên quan đến đề tài để có thể nói dài hơn.

Nhiều hoài bão

Hiện tại, Quý Anh đã nộp hồ sơ vào ĐH Northwestern (Mỹ), chương trình song bằng cử nhân và thạc sĩ ngành Khoa học máy tính và Khoa học chính trị. Nam sinh bày tỏ, bản thân quan tâm đến công nghệ, chính trị và muốn dùng tiếng Anh để phát triển hai lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Quý Anh còn tham gia các dự án lập trình ứng dụng, phần mềm, đọc sách về các chủ đề lịch sử, chính trị, triết học của các nhân vật nổi tiếng thế giới. Ngoài tiếng Anh, Quý Anh cũng dự định học thêm tiếng Trung sau khi hoàn tất hồ sơ vào ĐH.

Không chỉ học giỏi, Quý Anh còn rất giỏi thể thao. Em tập nhiều bộ môn: Tennis, taekwondo, kickboxing và marathon. Năm lớp 8, Quý Anh hoàn thành đường chạy marathon 10 km; lớp 9 chạy half-marathon 21 km. Ngày 16/10 vừa qua, em đã chinh phục được 42 km full marathon.

Trong mắt thầy cô, Quý Anh là cậu học trò tài năng, dám theo đuổi hoài bão, ước mơ. Em có khả năng tự học, tìm hiểu vấn đề rất tốt, tiếp thu nhanh và nhớ kiến thức rất lâu. Thầy cô hy vọng Quý Anh trong tương lai sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, dùng tiếng Anh như một công cụ để tỏa sáng ở những lĩnh vực mà em đam mê.

Ngoài điểm 9.0 IELTS, Quý Anh còn đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhì học sinh giỏi TP Hà Nội môn tiếng Anh hai năm 2020 và 2021.
Đạt 30 điểm tuyệt đối, thí sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc
Nam sinh Thủ đô trở thành thủ khoa khối A1, đạt 8.5 IELTS
Những điều ít biết về chàng Á quân Đường lên đỉnh Olympia
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an phường Phú Định ra quân cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công an phường Phú Định ra quân cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 12/12/2025, Công an phường Phú Định đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Hà Nội chuyển các điểm phục vụ hành chính công thuộc xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP

Hà Nội chuyển các điểm phục vụ hành chính công thuộc xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6166/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Theo đó, toàn bộ các điểm phục vụ hành chính công trực thuộc UBND xã, phường trên địa bàn sẽ được điều chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TP quản lý.
Hà Nội có thêm cơ sở phòng cháy, chữa cháy tại 141 đường Trung Văn

Hà Nội có thêm cơ sở phòng cháy, chữa cháy tại 141 đường Trung Văn

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP tổ chức lễ ra mắt Cơ sở 2 - Đội PCCC&CNCH khu vực số 4 tại số 141 đường Trung Văn.
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng

Sáng 14/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - công trình hạ tầng có quy mô đặc biệt lớn với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành năm 2030.
Cháy lớn nhà xưởng sản xuất giày ở Hải Phòng

Cháy lớn nhà xưởng sản xuất giày ở Hải Phòng

Ngày 14/12, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại nhà xưởng sản xuất giày ở xã Chấn Hưng.
Hiện thực hóa quy hoạch dài hạn của Thủ đô

Hiện thực hóa quy hoạch dài hạn của Thủ đô

Các dự án 7 cầu vượt sông Hồng không chỉ là biểu tượng của hạ tầng hiện đại mà còn là động lực cho sự phát triển xanh, bền vững của Thủ đô
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Kỳ 3: Đa dạng các hoạt động giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ 3: Đa dạng các hoạt động giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Thời gian qua, các nhà trường, địa phương, cơ quan chức năng,... đã tổ chức đa dạng các hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp giới trẻ nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, hình thành những kỹ năng cần thiết để tránh vi phạm pháp luật cũng như cảnh giác trước những hành vi lừa đảo.
Đào tạo ngành Luật: Nâng cao chất lượng đào tạo là hướng đi bền vững

Đào tạo ngành Luật: Nâng cao chất lượng đào tạo là hướng đi bền vững

Theo các chuyên gia, đào tạo Luật ở trường đa ngành hay chuyên ngành đều được, miễn là công tác đào tạo đạt chất lượng.
Gala “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 diễn ra đầy cảm xúc và bùng nổ

Gala “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 diễn ra đầy cảm xúc và bùng nổ

Vừa qua, tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, Gala tổng kết chương trình “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 đã diễn ra đầy cảm xúc và bùng nổ. Với chủ đề “Kiến tạo tương lai không ma túy”, đêm Gala đã khép lại một hành trình xuyên Việt rực rỡ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về quy mô tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy học đường

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động