Chủ nhật 28/04/2024 02:05

Dịch vụ công trực tuyến:

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được TP Hà Nội triển khai đồng bộ. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp đã được triển khai đến tất cả 584 xã, phường, thị trấn với tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến qua mạng trên toàn TP đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng hồ sơ trực tuyến do công dân tự kê khai, thực hiện tại nhà chưa nhiều.

Địa bàn các quận được xem là có trình độ dân trí, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin thuận tiện hơn các huyện, đồng nghĩa với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cũng dễ dàng hơn. Tại các quận, các dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, kê khai thuế… có số hồ sơ trực tuyến nhiều, số giao dịch trực tiếp giảm hẳn, còn những thủ tục hành chính khác, phần lớn người dân vẫn đến các Bộ phận một cửa để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Chị Nguyễn Thùy Dung, cán bộ bộ phận một cửa UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, tuy số thủ tục được yêu cầu thực hiện trực tuyến tại phường Quảng An đều được nhập dữ liệu trực tuyến, nhưng hầu hết người dân không tự kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, mà do cán bộ một cửa kê khai hộ. Mỗi lần nhận hồ sơ lại là một lần cán bộ một cửa hướng dẫn trực tiếp cho người dân.

Cán bộ tư pháp xã Tản Lĩnh hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ
Cán bộ tư pháp xã Tản Lĩnh (Ba Vì) hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ. Ảnh: P. Thảo

Tương tự tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, hồ sơ trực tuyến cũng phần lớn do cán bộ nhập dữ liệu. Ông Bùi Tuấn Dương, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho hay, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến các bí thư chi bộ, đoàn thanh niên, cộng tác viên dân số, phường Phú Thượng chọn hướng dẫn cho học sinh cấp 2 vì đối tượng này có thể giúp hoặc hướng dẫn ông bà, bố mẹ thực hiện được dịch vụ. Còn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) lại phát tờ giới thiệu và hướng dẫn khai sinh trực tuyến với các cặp vợ chồng mà người vợ đang mang thai, các cặp vợ chồng mới đăng ký kết hôn. Đoàn thanh niên của phường cũng trực 2 buổi/tuần để hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ. Tại huyện Gia Lâm, Hội đồng PBGDPL phát tờ rơi biên soạn hướng dẫn cụ thể và số điện thoại, địa chỉ hỗ trợ dịch vụ của tất cả các xã, thị trấn…

Cán bộ tư pháp xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên) – ông Nguyễn Văn Lừng cho biết, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở xã Hồng Minh không dễ dàng vì phần lớn người dân chưa quan tâm tìm hiểu, vẫn đến trực tiếp UBND xã để làm thủ tục. Tại các xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên)… cũng đều chưa có hồ sơ trực tuyến do công dân tự kê khai, nộp tại nhà.

Chủ tịch UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) Nguyễn Văn Thắng nhận định, để người dân, nhất là người dân nông thôn làm quen với dịch vụ công trực tuyến, cần có thời gian nhất định. Xã Mai Đình đã lập kế hoạch và tuyên truyền nhiều qua các hội nghị, các cuộc giao ban và hệ thống loa truyền thanh của xã, nhưng đến nay, số hồ sơ được nhập trực tuyến vẫn do cán bộ thực hiện là chủ yếu.

Theo chị Nguyễn Thanh Giang, cán bộ bộ phận một cửa xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên), nhiều thủ tục được giải quyết ở cấp xã, phần lớn do người trung tuổi thực hiện, trong khi đó, hồ sơ trực tuyến phải kê khai khá chi tiết, có nhiều yêu cầu khó hơn nộp trực tiếp như phải chụp ảnh hồ sơ, tài liệu… gửi đính kèm. “Hồ sơ yêu cầu phải kê khai địa chỉ email nhưng rất nhiều người dân không sử dụng email, thành thử cán bộ một cửa toàn phải kê khai địa chỉ email của mình để nhập được hồ sơ cho dân”, chị Giang cho hay.

Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến là xu hướng tất yếu khi trình độ công nghệ thông tin phát triển, vừa giúp cơ quan Nhà nước thuận tiện trong quản lý và xử lý công việc, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí để làm thủ tục. Tuy nhiên, để có “công dân điện tử”, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cần được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng để người dân dần thay đổi thói quen khi cần giải quyết thủ tục hành chính.

Hải Lý / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động