Thứ bảy 27/04/2024 21:04

Du lịch

Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vườn hoa bách nhật rộng hơn 1 héc-ta với số lượng gần 150.000 cây hoa đang nở rộ rực rỡ. Đây là vườn hoa bách nhật lớn nhất Hà Nội được nhiều bạn trẻ yêu thích tìm tới tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Cứ đến mùa đông, Hà Nội lại đón một mùa hoa bách nhật nở rộ tím mơ màng.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Khu vườn rộng hơn 10.000m2 với khoảng 150.000 cây hoa bách nhật trong Thảo nguyên hoa Long Biên (Thạch Cầu, Long Biên) thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn hoa) cho biết: “Thời tiết năm nay ấm áp phần lớn trong năm mưa ít và nắng không quá gắt, đến mùa đông lại có những đợt lạnh và lạnh sâu, hợp với hoa nên hoa được mùa, màu hoa nở rất đẹp. Hoa bách nhật có 3 màu nổi bật là tím đậm, hồng và trắng”.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
"Từ khi gieo hạt đến khi ra hoa từ 4 đến 4,5 tháng, từ khi hoa nở đến khi hoa tàn được khoảng 3 tháng. Lúc đầu cây bánh tẻ thì hoa màu hồng tím đậm, sau thì sẽ nhạt dần" - anh Hùng nói thêm.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Cúc bách nhật được trồng trên các sườn thoải, kết hợp mô hình lâu đài, bánh xe, cầu gỗ cùng với đàn cừu nhỏ khiến nhiều du khách liên tưởng đến cánh đồng hoa tại châu Âu
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Theo anh Hùng, tuy hoa bách nhật là loài hoa ngoại nhập nhưng phù hợp với khí hậu miền Bắc nên cây sinh trưởng khá tốt. Cây khi đạt độ cao nhất là khoảng 80 - 90cm, mỗi cây ra khoảng 50 - 70 bông hoa.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Loài hoa bách nhật sắc tím hồng rực rỡ làm nhiều người mê đắm. Loài hoa này vốn rất được ưa chuộng những năm 2010 - 2013 và bị lãng quên trong một thời gian dài.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Hoa bách nhật mang màu tím đẹp mơ màng, vì thế trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn là trang phục sáng màu, chủ yếu là màu trắng để nổi bật lên trên nền hoa tím.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Cây được trồng và nở rộ quanh năm, nhưng thời điểm đầu đông là dịp hoa nở đẹp nhất vì mưa ít và nắng không quá gắt. Các chủ vườn thường gieo hạt từ tháng 6, sau khoảng 100 ngày cây bắt đầu nở rộ.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Thời điểm thích hợp nhất để có những bức ảnh đẹp với cúc bách nhật thường vào sáng sớm khi ánh nắng xiên nhẹ, hoặc cuối chiều khi trời chuyển màu hoàng hôn.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Những ngày vừa qua, hình ảnh về vườn hoa bách nhật này xuất hiện trên mạng xã hội và thu hút nhiều bạn trẻ tìm tới tham quan, chụp ảnh.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Hoa bách nhật tại đây được trồng theo từng luống để du khách dễ dàng di chuyển, tránh làm rụng, gãy hoa và dễ dàng chụp ảnh hơn.
Đẹp mơ màng vườn cúc bách nhật lớn nhất Hà Nội
Hiện tại, vườn hoa cúc bách nhật tại đây đang ở độ rực rỡ nhất.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động