Thứ bảy 27/04/2024 12:14
Đứng trước những lựa chọn khi cho con tham gia trại hè nhưng vẫn đảm bảo:

Để trẻ được tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Kỳ nghỉ hè đã đến thật gần khi chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ kết thúc năm học. Đây cũng là thời điểm thị trường trại hè trở nên sôi động. Bởi không ít phụ huynh ngoài việc không biết gửi con đi đâu thì cũng có nhiều bậc cha mẹ mong muốn cung cấp cho các em môi trường mới, khác biệt so với trường học, giúp trẻ học cách tương tác với những người mới, tăng cường kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội... vừa có thời gian giải trí, thư giãn “xả hơi”.
Sau một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè chính là thời gian để các em giải phóng năng lượng, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức mới
Sau một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè chính là thời gian để các em giải phóng năng lượng, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức mới

Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn

Chỉ cần 1 thao tác tìm kiếm trên MXH về các trại hè, là ngay lập tức sau đó trên trang cá nhân sẽ ngập tràn các thông tin liên quan tới trại hè cho con bạn. Từ đây, theo một thuật toán nào đó, mà tất cả các thông tin liên quan đến trại hè sẽ hiện ra, khiến người tìm “đau đầu” lựa chọn. Theo tìm hiểu được biết, các hình thức trại hè hiện nay rất đa dạng về cả nội dung và hình thức tổ chức, như: Trại hè quân đội, trại hè tiếng Anh, trại hè kỹ năng sống, trại hè trải nghiệm các nghề nghiệp, trại hè trải nghiệm…

Những trại hè này có thời gian từ 3-5 ngày, 1 tuần, nửa tháng, hoặc cả tháng. Mức chi phí cho những khóa trải nghiệm này cũng khác nhau tùy theo uy tín của các đơn vị tổ chức cũng như thời lượng chương trình. Đứng trước vô vàn các chương trình trại hè khác nhau, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn khi lựa chọn.

Mùa hè năm nay, thay vì cho con về quê cùng ông bà như mọi năm, chị Nguyễn Tuyết Trinh, (ở quận Bắc từ Liêm, Hà Nội) dự kiến sẽ dành thời gian cho con tham gia trại hè để con vừa có thời gian giải trí, thư giãn “xả hơi” sau một năm học vất vả, vừa có thể trau dồi những kỹ năng mềm. Theo chị, bình thường gia đình muốn cho con về quê, vừa là để thăm ông bà, đồng thời được xả hơi với không gian yên bình, thoáng đáng…

Nhưng những năm gần đây, tình hình sử dụng thiết bị điện tử ở trẻ em không còn là “vấn nạn” của trẻ em TP mà cũng trở thành vấn đề đau đầu cho trẻ em nông thôn. Thay vì cùng nhau tụ tập tham gia hoạt động chung như thả diều, đá bóng thì hiện tại các bạn nhỏ phần nhiều đều chơi điện tử trên điện thoại hoặc máy tính, xem TV… Chính điều này nên chị Trinh cùng chồng cũng không mặn mà cho con về quê dài ngày mà muốn con nhanh chóng trở lại tham gia trại hè để nâng cao kỹ năng sống cũng như tăng khả năng tương tác, kết nối với bạn bè nhiều hơn.

“Sau 3 năm học ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tham gia các hoạt động của con vốn bị ảnh hưởng không nhỏ, khiến không chỉ kết quả học tập giảm sút, mà kỹ năng mềm của con cũng bị ảnh hưởng lớn, con ngại giao tiếp với mọi người hơn, thời gian rảnh chủ yếu dành cho việc xem TV, điện thoại. Tôi hy vọng thông qua việc tham gia trại hè, con sẽ làm quen được với nhiều bạn mới, cởi mở hơn, được vui chơi thoải mái cũng như rèn những kỹ năng sống cần thiết”, chị Trinh chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Trinh cũng cho biết, chị đã tìm hiểu từ hơn 1 tháng nay về các chương trình trại hè, nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn về chi phí cũng như chưa tìm được chương trình có nội dung phù hợp với con.

Anh Phạm Hường (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho rằng, chi phí cho các con khi tham gia các trại hè thấp nhất cũng từ vài triệu với các khóa ngắn ngày, thậm chí lên đến cả vài chục triệu với những khóa trải nghiệm dài ngày hơn, với các khóa trại hè nước ngoài có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Do đó, anh Hường đang cân nhắc rất kỹ về nội dung cũng như cách thức tổ chức của các trại hè.

Cơ hội để các em trải nghiệm và học hỏi các kỹ năng tư duy mới

Theo chuyên gia giáo dục, sau một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè chính là thời gian để các em giải phóng năng lượng, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức mới. Những lợi ích mà các trại hè có thể mang lại cho trẻ như: Giúp phát triển kỹ năng xã hội; cung cấp cho các em một môi trường mới, khác biệt so với trường học, giúp trẻ học cách tương tác với những người mới, tăng cường kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội...

Những kỹ năng này rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ trong tương lai. Ngoài ra việc tham gia các trại hè cũng giúp trẻ phát triển kỹ năng tư duy thông qua việc học cách giải quyết các vấn đề và đối mặt với các thử thách mới. Đây là cơ hội để các em trải nghiệm và học hỏi các kỹ năng tư duy mới, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo và tư duy logic.

Trại hè cũng cung cấp cho trẻ một môi trường hoàn toàn mới, cho phép các em khám phá những điều mới mẻ, trải nghiệm những thứ mà các em chưa từng trải qua trước đây. Điều này có thể giúp trẻ phát triển sự tò mò, khám phá và trau dồi kiến thức về thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, khi lựa chọn trại hè cho con, phụ huynh cần tìm những trại hè phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Trại hè thường được thiết kế cho các lứa tuổi khác nhau, vì vậy, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về lứa tuổi được chấp nhận tham gia trại hè và đảm bảo rằng trẻ đã đủ tuổi để tham gia. Việc lựa chọn trại hè phù hợp với lứa tuổi của trẻ sẽ giúp trẻ tận hưởng được những trải nghiệm phù hợp với sự phát triển của mình.

Trại hè cũng có rất nhiều chương trình khác nhau, từ kỹ năng, thái độ, kiến thức, học kỳ quân đội, công an, thể thao, nghệ thuật đến khoa học và công nghệ. Do đó, phụ huynh cần tìm hiểu về sở thích và nhu cầu của trẻ và chọn trại hè có chương trình phù hợp. Điều này sẽ giúp các em tận hưởng được trại hè và tạo động lực cho trẻ để tham gia.

Đặc biệt, khi lựa chọn các trại hè, việc đảm bảo an toàn và chất lượng của trại hè là rất quan trọng. Phụ huynh cần tìm hiểu về chương trình, cơ sở vật chất, kinh nghiệm của giáo viên, cán bộ nhân viên và các quy định an toàn tại trại hè. Nếu có thể, phụ huynh cần đến thăm trại hè và trò chuyện với những người đã từng tham gia để có được thông tin chính xác.

Trại hè có thể cung cấp cho các em những kiến thức bổ sung ngoài chương trình học tập ở trường. Các chương trình tại trại hè thường tập trung vào các lĩnh vực như kỹ năng, thái độ sống, nghệ thuật, thể thao, khoa học và công nghệ, giúp trẻ mở rộng kiến thức và khám phá sở thích mới. Tuy nhiên, không phải tất cả các trại hè đều mang lại lợi ích cho trẻ. Việc lựa chọn trại hè phù hợp là rất quan trọng, các phụ huynh cần thận trọng trong việc đánh giá chất lượng và sự an toàn của các chương trình trại hè.
Nghỉ hè, lương và phụ cấp giáo viên được hưởng như thế nào?
Báo động sự xâm nhập của ma túy mới ảnh hưởng thế hệ trẻ
Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động