Thứ bảy 27/04/2024 09:16

Danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ trong quán ăn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên quan đến vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong thi thể không còn nguyên vẹn trong quán ăn ở TP Hải Phòng, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nghi phạm...
Khu vực xảy ra vụ án mạng
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Ngày 23/7, nguồn tin trên báo Lao động cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nghi phạm sát hại người phụ nữ trong quán ăn tại khu Tinh Thành Quốc Tế (phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) gây xôn xao dư luận ngày hôm qua.

Theo đó, nghi phạm được xác định tên là Trần Văn H (SN 1963, trú quán tại xóm 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) - là người làm công tại quán đồ nướng mang tên “Đại sư huynh quán” của mẹ con nạn nhân Bùi Thị H (SN 1968, trú tại phố Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, Hải Phòng). Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng cũng xác định được nghi phạm Trần Văn H đã tử vong, được tìm thấy trên chiếc thuyền đang trôi qua đoạn sông trên địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Nghi phạm có dấu hiệu tử vong do điện.

Theo báo Giao thông, khoảng 16h ngày 22/7, tại khu chung cư Tinh Thành Quốc Tế, thuộc Khu đô thị Cựu Viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, chị V (SN 1995) đã phát hiện mẹ mình là bà tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn tại quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán”.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, người con đến mở cửa dọn hàng thì nhìn thấy phần đầu của mẹ ở khu vực gần bếp ga tầng 1, phần thi thể còn lại ở trên giường tại tầng 2, nghi bị sát hại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lấy lời khai của các nhân chứng và truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định trên thân thể bà H còn có vết thương bị đâm.

Làm việc với cơ quan công an, chị V cho biết, chị thuê ki-ốt tại khu đô thị Tinh thành quốc tế để bán hàng ăn buổi chiều. Hàng ngày, bà H. vẫn từ nhà sang hỗ trợ chị V. bán quán.

Chiều tối 21/7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H không về nhà như mọi khi, bà H ở lại quán cùng một nam nhân viên phục vụ quán.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng không liên hệ được với nam nhân viên mà chị V. thuê phụ bán hàng.

Do đó, bước đầu xác định nam nhân viên là nghi phạm của vụ án. Được biết, nam nhân viên này có tới hai tiền án, tiền sự và ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Người phụ nữ tử vong trong quán ăn, thi thể không còn nguyên vẹn
Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong quán ăn đã tử vong
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động