Thứ tư 17/12/2025 19:58

Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 28/5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, về tội “Nhận hối lộ”.
Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tham gia phiên toà. Ảnh: N.N

Chủ toạ phiên toà là Thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao và VKSND TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt; Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Lộc An đã yêu cầu Công ty Bách Khoa Việt đưa tiền cho mình và đổi lại được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tại Công ty Bách Khoa Việt, quá trình điều tra xác định, năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, được An nói sẽ giúp kinh doanh xăng dầu.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ An giúp công ty mảng xăng dầu, khí đốt và được An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, Công ty Bách Khoa Việt xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công thương cũng lập đoàn kiểm tra, giao An làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt. Thời gian này, bà Phương gặp An tại Nhà khách Bộ Công thương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đưa 200 triệu đồng cho An để nhờ giúp đỡ. Do vậy, doanh nghiệp của bà Phương được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
Các bị cáo tại toà. Ảnh: N.N

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà An nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và được An đồng ý.

Khi trao đổi, An nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Bà Phương hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ nên mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên phải đồng ý chi tiền.

Một tháng sau, An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt sau đó làm đúng yêu cầu này.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế Công ty Bách Khoa Việt, làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Nhưng do chưa đủ điều kiện nên An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được An giúp đỡ, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép vào năm 2016.

Công ty Bách Khoa Việt sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan điều tra xác định, Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ đồng. Số tiền chưa nộp là hơn 105 tỷ đồng.

Đang xét xử cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
Các luật sư tham gia tố tụng. Ảnh: N.N

Trong vụ án này, bà Phương có hành vi đưa hối lộ 9 tỷ đồng để doanh nghiệp của mình được cấp phép sai quy định. Tuy nhiên từ khi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức sai phạm, chủ động làm đơn tố giác việc An nhận hối lộ và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Từ tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự Nguyễn Lộc An và đồng phạm. Bà Phương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

VKSND cáo buộc, bị cáo An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỷ đồng. Trong đó, nhận của bà Phương 9,2 tỷ đồng và của bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh 5 tỷ đồng.

Theo lời khai tại toà của cựu Phó Vụ trưởng Vũ Lộc An, trước khi xảy ra chuyện, bà Phương “làm ăn rực rỡ” khi từng khoe với bị cáo rằng có thể kiếm được 30 tỷ đồng/tháng. Thậm chí đã có lần bà Phương cầm rất nhiều sổ đỏ xòe ra trước mặt ông An và nói sẽ tặng cho cựu Phó Vụ trưởng 1 "sổ đỏ" tùy chọn nhưng bị cáo không lấy.

Bị cáo An thừa nhận, đã giúp đỡ bà Phương rất nhiều trong quá trình kinh doanh nên khi bị cáo nói đang tìm mua nhà, nữ đại gia tên Phương chủ động nói sẽ giúp. Sau khi bị cáo tính toán các khoản, thấy còn thiếu 9 tỷ đồng nên chỉ lấy khoản tiền này của bà Phương. Trong đó bị cáo vay của bà Phương 4 tỷ đồng.

Giải thích lý do chưa trả số tiền 4 tỷ đồng mà bị cáo khai là vay bà Phương, bị cáo An trình bày, vì bà Phương trốn nã, rồi bị bắt vì liên quan đến vụ án khác.

Trong khi đó, bị cáo Quỳnh vừa khóc vừa trình bày về tình cảnh bệnh tật của bản thân: "Thực sự lúc đó tôi chỉ nghĩ là bạn bè thì mua nhà ai cũng vay. Sau khi được CQĐT giải thích, tôi nhận thấy hành động của mình đúng là vi phạm pháp luật. Ông An cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình kinh doanh”.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Trước đó, bị cáo An bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và đồng phạm.

Lời nói sau cùng của các bị cáo trong vụ Lời nói sau cùng của các bị cáo trong vụ "đất hiếm"
Tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng các bị cáo trong vụ đất hiếm Tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng các bị cáo trong vụ đất hiếm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (SN 1979, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Việc làm đáng xấu hổ của người đàn ông ở Hải Phòng

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp vật liệu xây nhà.
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động