Thứ hai 29/04/2024 04:11

Đại học Quốc gia Hà Nội giảm số lượng đợt thi đánh giá năng lực năm 2024

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực với quy mô khoảng 75.000 lượt thi, ít hơn năm nay 2 đợt.
Đại học Quốc gia Hà Nội giảm số lượng đợt thi đánh giá năng lực năm 2024
Năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy mô kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tương tự như năm nay. Trường đặt yếu tố đảm bảo an toàn cho kỳ thi lên trên hết nên chưa tăng đợt thi trong năm tới.

Đợt thi sớm nhất vào ngày 23-24/3/2024, đợt cuối dự kiến vào ngày 1-2/6. Lịch này có thể thay đổi theo số lượng thí sinh đăng ký và lịch thi tốt nghiệp THPT năm sau. Thời gian thi đều vào thứ 7 và chủ nhật.

Thí sinh đăng ký dự thi từ tháng 2/2024 và được đăng ký tối đa 2 lượt mỗi năm, thời gian giữa 2 đợt tối thiểu 28 ngày. Lệ phí thi là 500.000 đồng một lượt.

Về địa điểm, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 diễn ra tại 10 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện tại, địa điểm thi theo từng đợt chưa được trường công bố.

Về cấu trúc, đề thi vẫn gồm 3 phần: Tư duy định lượng (Toán học), Tư duy định tính (Ngữ văn - Ngôn ngữ) và Khoa học (Tự nhiên - Xã hội). Mỗi phần thi có 50 câu hỏi. Tổng thời gian thi 195 phút. Thí sinh làm bài thi trên máy tính, biết điểm ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Từ năm 2025, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được điều chỉnh một phần để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiện tại, trường đang bổ sung, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để phù hợp với lộ trình của chương trình này.

Hạn chế của kỳ thi thời gian qua là có một số thí sinh tham dự kỳ thi vi phạm quy chế thi nhưng chế tài chưa đủ đủ mạnh để xử lý. Bên cạnh đó, việc có một số thí sinh, giáo viên tham gia để lấy đề về luyện thi cũng ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi.

Do đó, thời gian tới, Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bổ sung chế tài xử lý với thí sinh cố tình vi phạm như cấm thi, hủy kết quả. Đông thời, thông báo cho các đơn vị liên quan để có hình thức kỷ luật như: hạ hạnh kiểm, cấm thi, dừng tuyển sinh 1-2 năm.

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực, với hơn 90.000 lượt thí sinh đăng ký, trong đó có hơn 29.100 thí sinh đăng ký thi hai lần. Số lượng dự thi chính thức là hơn 87.000. Hiện tại có khoảng hơn 70 trường đại học, học viện dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội Doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội
9 trường của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Đại học có tầm ảnh hưởng 9 trường của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Đại học có tầm ảnh hưởng
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động