Thứ bảy 27/04/2024 20:14

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn: Thiếu vật tư, thiết bị, bệnh viện sẽ đóng cửa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong phiên thẩm vấn, khai về lý do đấu thầu sai, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn giải trình, nếu chờ đấu thầu tập trung theo chủ trương, bệnh viện sẽ không có vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ đóng cửa…
Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn: Thiếu vật tư, thiết bị, bệnh viện sẽ đóng cửa
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 17/4

Tiếp tục phiên thẩm vấn về sai phạm đấu thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần xác nhận có “vay” vật tư, thiết bị của các Công ty Kim Hòa Phát, Công ty Hoàng Nga để sử dụng trước. Sau đó sẽ làm thủ tục đấu thầu để hợp thức hóa để thanh toán.

Trả lời luật sư về 4 gói thầu năm 2017, lý do cấp bách chỉ đạo thầu rút gọn, bị cáo Tuấn trình bày, năm 2017, UBND TP Hà Nội có chủ trương đấu thầu tập trung. Tuy nhiên, theo bị cáo Tuấn, việc tổ chức đấu thầu rất chậm.

Nếu đợi đến lúc thành phố tổ chức thì cả năm 2017 bệnh viện sẽ không có vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ đóng cửa, không có khả năng cứu chữa, cấp cứu cho bệnh nhân. Thế nên, để tránh tình trạng trên, bị cáo Tuấn đã hỏi vay một số thiết bị của Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát để sử dụng trước.

Bị cáo Tuấn cũng trình bày, trong việc đó, ông cũng đã gửi văn bản báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính và Trung tâm mua sắm công đề xuất chỉ định thầu khẩn cấp, áp dụng kết quả đấu thầu năm 2016. Trong các văn bản có kèm theo chi tiết số lượng vật tư còn trong kho, số lượng vay mượn, số lượng đã sử dụng, dự kiến phải mua…

Tuy nhiên, bị cáo Tuấn cũng xác nhận việc đó là không đúng theo quy định và nhận trách nhiệm về vi phạm này.

Đề cập đến 2 cựu Chủ tịch Công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát, bị cáo Tuấn dành lời cảm ơn đã giúp bệnh viện có vật tư mà “không cần biết có thu được tiền hay không”, nhờ đó mà bệnh viện có thể kịp thời khám chữa cho bệnh nhân.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn: Thiếu vật tư, thiết bị, bệnh viện sẽ đóng cửa
Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn tại tòa

Trong phần trả lời trước đó, cựu Chủ tịch Công ty Kim Hoà Phát, bị cáo Phan Tuấn Đạt, cho hay quen ông Tuấn do là bạn cùng trường đại học. Năm 2015, biết được mặt hàng tốt, tính năng ưu việt và được quốc tế công nhận, bị cáo Đạt giới thiệu với ông Tuấn, nói "nếu thấy hợp lý thì đưa vào bệnh viện sử dụng", không đưa ra yêu cầu về giá.

Bệnh viện Tim Hà Nội sau đó đề nghị công ty này ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước. Ông Đạt cho rằng lỗi sai của mình là đồng ý với chủ trương này, song khi đó không nhận thức ra đây là việc làm sai quy định về đấu thầu thiết bị y tế.

Tại tòa, ông Đạt thể hiện mình chưa đồng ý hoàn toàn với kết luận định giá do Hội đồng định giá tài sản Bộ Y tế đưa ra, nhưng nhận thức mình làm sai nên khắc phục toàn bộ hậu quả, 6,6 tỷ đồng, là phần chênh lệch Kim Hoà Phát được hưởng từ các hợp đồng đấu thầu sai.

Còn bị cáo Phan Huy Lập, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Nga, thừa nhận doanh nghiệp hoạt động kiểu công ty gia đình, kinh nghiệm non trẻ, nhận thức pháp luật hạn chế. Với nỗ lực bán sản phẩm, ông đã không nhận thức được sai phạm cho đến khi bị bắt và được cơ quan tố tụng phân tích.

Việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ, góp phần bảo vệ, yêu thương động vật Việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ, góp phần bảo vệ, yêu thương động vật
Hôm nay, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn ra tòa Hôm nay, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn ra tòa
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động