Thứ hai 31/03/2025 11:16

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nhận án 21 năm tù

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu mức án nặng nhất trong các bị cáo.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nhận án 21 năm tù
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 5/8. Ảnh: Hồng Nguyên

Chiều 5/8, HĐXX của Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Theo đó, cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; tổng hình phạt là 21 năm tù.

Cùng bị truy tố hai tội danh trên, các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC, em gái ruột bị cáo Trịnh Văn Quyết) lĩnh 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng Giám đốc Công ty chứng khoán BOS, em gái ruột bị cáo Quyết) bị phạt 8 năm tù; Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC) lĩnh 8 năm 6 tháng tù; Trịnh Văn Đại (Phó tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros, anh họ bị cáo Quyết) lĩnh 11 năm tù.

Ở tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng; Lê Hải Trà, cựu ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc thường trực HoSE bị phạt 5 năm tù; Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết HoSE, 5 năm 6 tháng.

Ở tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", bị cáo Lê Công Điền (Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước): 36 tháng tù; Dương Văn Thanh (Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam): 24 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Trung Minh (nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam): 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nhận án 21 năm tù
Theo Hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Hồng Nguyên

Trong bản án tuyên chiều 5/8, HĐXX cho hay, trong quá trình lượng hình đã xét toàn diện vai trò của từng bị cáo, tính chất mức độ phạm tội, nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh phạm tội và ý thức khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ ngoài thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả. HĐXX ghi nhận bị cáo Quyết cùng Tập đoàn FLC trong quá trình hoạt động đã xây dựng nhiều công trình tại vùng sâu vùng xa Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa... được các địa phương này gửi đơn xin giảm nhẹ mức án.

Tòa cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo có quan hệ anh em họ hàng, vợ chồng, cha con, những người trong cùng dòng họ.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nhận án 21 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Nguyên

TAND TP Hà Nội cho rằng, 25.853 nhà đầu tư là những người đã bỏ tiền mua cổ phiếu ROS mà không biết bị cáo Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối nâng khống giá trị cổ phiếu để chiếm đoạt tiền của mình. Tội phạm đã hoàn thành vào thời điểm các bị cáo chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Vì vậy, 25.853 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS bán ra lần đầu như đã nêu trên được xác định là bị hại.

Số cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán từ ngày 1/9/2016 đến ngày 5/9/2022 đã bị hủy niêm yết. Đến nay có 63.075 nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS, không tính số cổ phiếu do các bị cáo đứng tên.

"Những nhà đầu tư này không trực tiếp mua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bán ra đợt đầu, không bị các bị cáo lừa đảo trực tiếp nên không được xác định là bị hại" - đại diện tòa án nêu.

Nhưng theo tòa, họ là những người đang sở hữu cổ phiếu ROS bị nâng khống giá trị, "phần nào chịu hậu quả của những hành vi đó", do đó cần đưa các nhà đầu tư này vào vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xem xét bảo đảm quyền lợi cho họ.

Số tiền khắc phục này chưa đáng kể Số tiền khắc phục này chưa đáng kể
Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Từ nghi vấn người đàn ông đi xe máy trên Quốc lộ 5 qua Hải Phòng

Từ nghi vấn người đàn ông đi xe máy trên Quốc lộ 5 qua Hải Phòng

Ngày 31/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy ở tuyến đường Quốc lộ 5.
Xử lý nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Xử lý nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân.
Nam thanh niên ở Hải Phòng không đội mũ bảo hiểm, lộ bí mật khi gặp Cảnh sát giao thông

Nam thanh niên ở Hải Phòng không đội mũ bảo hiểm, lộ bí mật khi gặp Cảnh sát giao thông

Ngày 30/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủy Nguyên đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh án tù do buôn bán trái phép hoá đơn

Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh án tù do buôn bán trái phép hoá đơn

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Hoàng Thái Sơn, SN 1982, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng và Đặng Văn Duy, SN 1986, trú tại phường Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 của Bộ luật Hình sự.
Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh tổng mức án 40 năm tù giam với nhiều tội danh

Quảng Ninh: 2 bị cáo lĩnh tổng mức án 40 năm tù giam với nhiều tội danh

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa, SN 1984 và Lưu Quốc Khánh, SN 1978, cùng trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định Điều 174 và Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Xét xử 38 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép: chồng bỏ trốn, bỏ mặc vợ hầu tòa

Xét xử 38 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép: chồng bỏ trốn, bỏ mặc vợ hầu tòa

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Hà Nội: khống chế đối tượng cầm hung khí đánh người trên phố Lê Trọng Tấn

Cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp Công an phường Khương Mai cùng quần chúng nhân dân đã kịp thời khống chế đối tượng tấn công người đi đường.
Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Nhóm thiếu niên nửa đêm đi gây rối còn dọa Cảnh sát 141

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cẩn, SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Huy Dũng, SN 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Vây bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trong đêm ở vùng ngoại ô

Một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí, đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, hò hét gây rối trên đường đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động