Thứ bảy 06/12/2025 03:09

Công an Hải Phòng cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong dịp chuẩn bị đến Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo tăng cường sử dụng mạng Internet để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Công an Hải Phòng cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân phòng ngừa 6 thủ đoạt lửa đảo qua mạng phổ biến trong dịp Tết như sau:

1. Giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp đưa ra các chương trình tri ân, tặng quà, khuyến mại trong dịp Tết: Đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội hoặc gọi điện thoại mạo danh các công ty có thương hiệu như Công ty FPT, Siêu thị Điện máy xanh, Tokyo Life... thông báo các chương trình khuyến mãi, trì ân, tặng quả trong dịp Tết; tổ chức các cuộc thi hay thông báo khách hàng trúng thưởng các phần quà có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại Iphone, sổ tiết kiệm có giá trị vài trăm triệu đồng... Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc với nạn nhân.

2. Kêu gọi đầu tư, tài chính, tiền ảo: Đối tượng lừa đảo lập ra các trang web, ứng dụng giao dịch tiền ảo, chứng khoán, ngoại hối... kêu gọi người dân tham gia đầu tư để thu lợi nhuận. Đồng thời mời người chơi tham gia các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber,... dùng nhiều tài khoản khác nhau làm “chim mồi", khuyến khích người chơi đầu tư. Ban đầu, các đối tượng để người chơi có lợi nhuận để tạo sự tin tưởng. Sau khi người chơi tham gia với số tiền lớn hơn, các đối tượng sẽ lấy lý do người chơi thao tác không đúng, hệ thống bị lỗi... khiến người dân không rút được tiền và bị mất hết số tiền đầu tư.

3. Lừa đảo qua hình thức quảng cáo, giới thiệu việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập... Thời gian cận Tết, lợi dụng nhu cầu của người dân muốn kiếm thêm thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Các đối tượng lừa đảo đăng tải rầm rộ các quảng cáo, tìm kiếm lao động thời vụ như: cắt mác quần áo, gấp phong bao lì xì, bình luận sản phẩm, đánh máy tài liệu... với hứa hẹn sẽ được nhận tiền công tay từ 100 nghìn đồng tới vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, việc làm nhẹ nhàng tại nhà, không phải đầu tư vốn... Sau khi chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng thì các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

4. Lừa đảo bán máy bay, vé tàu xe giá rẻ... Đối tượng lừa đảo lập các trang web hoặc các fanpage giả mạo, quảng cáo về các gói combo tua du lịch, vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, ưu đãi với số lượng có hạn trong dịp Tết. Đáng chú ý, các đối tượng còn nhận là nhân viên của các hãng bay hoặc giả mạo là đại lý ủy quyền của các hãng nên có các ưu đãi chiết khấu cao, mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm giả làm khách đặt mua vé, bình luận trên các bài quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh các giao dịch thành công. Khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ.

5. Lừa đảo cho vay tiền hoặc đổi tiền mới qua mạng... Càng gần Tết thi nhu cầu vay tiền để chỉ tiêu cá nhân, gia đình càng tăng cao. Các đối tượng lửa đảo đã lợi dụng việc này giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu người vay nộp trước nhiều khoản tiền như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm, vào số tài khoản chỉ định để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng.

6. Lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo: Lợi dụng nhu cầu gần Tết có nhiều người ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho gia đình, các đối tượng đã nhắm vào tài khoản mạng xã hội của các du học sinh, người đang sống ở nước ngoài, lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội đó rồi nhắn tin cho gia đình, bạn bè hoặc người thân ở Việt Nam nhờ chuyển tiền giúp, dưa ra hứa hẹn mức phí dịch vụ “hoa hồng” rất cao. Bên cạnh đó, để tăng thêm lòng tin, trong nhiều trường hợp các đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả mạo người thân để lừa đảo...

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân:

Thận trọng trước những thông tin trên mạng về việc khuyến mãi, trúng thưởng, nhận quả... trong dịp Tết, đặc biệt với những hướng dẫn để được nhận quả, phòng ngừa phát hiện các hành vi giả mạo để lừa đảo.

Kiểm tra kỹ thông tin đơn vị đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, vé tàu xe, tour du lịch... Chỉ đặt vé hay đăng ký tại các cơ sở uy tín, có trụ sở rõ ràng.

Cảnh giác với các lời mời tham gia kiếm tiền trên mạng, đầu tư tài chính, tiền ảo, cho vay tiền qua mạng thủ tục nhanh, lãi suất thấp... để tránh sa vào các cạm bẫy lừa đảo. Bảo vệ các thông tin cá nhân; kiểm tra, cập nhật và sử dụng các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội... tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt phục vụ hoạt động lừa đảo.

Kiểm tra kỹ trước các lời đề nghị trên mạng xã hội của người thân khi đề nghị vay tiền, chuyển tiền để phòng ngừa các hoạt động giả mạo.

Khi nhận được các thông tin nghi ngờ là hoạt động lừa đảo, cần liên hệ ngay và cung cấp thông tin với cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý hoặc số điện thoại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao: 069.278.5415.

Bắt giữ Hà Tiến Mạnh sau 7 ngày trốn truy nã
Phát hiện nam thanh niên ở Quảng Ninh mang theo hàng cấm tại sân bay Cát Bi
Bí mật bên trong túi quần của người đàn ông đi xe máy ở Hải Phòng
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động