Thứ sáu 26/04/2024 02:34

Cơn ghen tuông cắt lìa tình vợ chồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Do cơn ghen tuông, Hiếu dùng xe máy truy đuổi rồi dung dịch axit tạt vào vùng mặt của vợ. Sau đó, đối tượng lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực khiến nạn nhân tử vong.
Hiện trường vụ tạt axit, đâm vợ tử vong giữa đường
Hiện trường vụ tạt axit, đâm vợ tử vong giữa đường

Ngày 22/11, Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Thân Văn Hiếu, SN 1997, để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình chung sống, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.T, SN 1998, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khoảng 22h ngày 21/11, tại thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, do cơn ghen tuông nổi lên, Hiếu dùng dung dịch axit tạt vào vùng mặt của vợ. Sau đó, đối tượng lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực của nạn nhân khiến chị T tử vong.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Rạng sáng 22/11, Thân Văn Hiếu đến CQCA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, nghi phạm khai nhận, nguyên nhân gây án là do ghen tuông.

Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu để điều tra về hành vi "Giết người" và đang tiếp tục tổ chức điều tra, truy tìm vật chứng của vụ án.

Đối tượng Thân Văn Hiếu
Đối tượng Thân Văn Hiếu

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, từ thông tin ban đầu của cơ quan chức cho thấy hành vi của đối tượng rất dã man, tàn ác, sử dụng hung khí chém liên tiếp vào người vợ trước sự bàng hoàng của người dân.

“Hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, luật sư Thái cho hay.

Theo thông tin ban đầu, thấy hành vi của người chống là rất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác và phạm tội đến cùng nên có thể CQĐT sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Giết người”.

“Khoản 1, Điều 123 BLHS với nhiều tình tiết tăng nặng như hành vi có tính chất côn đồ, giết từ 2 người trở lên... hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là án phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Vì vậy CQĐT sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật”, luật sư Nguyên viện dẫn.

Theo luật sư Nguyên, trong vụ việc này, nếu bị chứng minh có tội, người chồng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng.

Ngoài ra, vị chuyên gia luật cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án mạng vì tình. Nhiều người thiếu kỹ năng sống, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, ích kỷ, tham lam và coi thường pháp luật. Chỉ vì cảm xúc của bản thân mà sẵn sàng ra tay sát hại bất kỳ ai, dù đó là người thân thiết nhất của mình.

Để giảm thiểu những vụ án mạng vì tình đau lòng như vậy, vấn đề đạo đức xã hội cần phải được nâng cao thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Việc giáo dục đạo đức nhân cách ở nhà trường phải coi trọng nhiều hơn, cần phải xây dựng nếp sống văn hóa, hình thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, trong đó tình yêu thương, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.

"Khi giáo dục đạt hiệu quả, con người biết yêu thương quý trọng lẫn nhau, biết tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, những hành vi vi phạm, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, tính mạng sức khỏe người khác sẽ giảm đi", luật sư Nguyên nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ án mạng trên, bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lãnh đạo Hội LHPN huyện Việt Yên phối hợp với Hội LHPN xã Thượng Lan và Hội LHPN xã Nghĩa Trung đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp và biện pháp phòng ngừa

Để đảm bảo công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày (5 ngày kể từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024) gia tăng hoạt động, Công an TP Hà Nội cảnh báo các phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản và biện pháp phòng ngừa.
Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Bí mật trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội có 7 phụ nữ đang sinh sống

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.
Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Truy tìm chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ hình ảnh chiếc xe máy chở 2 người lao vun vút trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động