Thứ sáu 05/12/2025 20:08

Chương trình “Sao Độc lập” tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng Việt Nam hùng cường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với chủ đề “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thường niên mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, tôn vinh những giá trị lịch sử hào hùng và truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Chương trình “Sao Độc lập” tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và khát vọng Việt Nam hùng cường
Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Sao Độc lập" năm 2024. Ảnh: BTC

Được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 24/8/2025, chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương. Chương trình cũng được tiếp sóng trên các đài truyền hình lớn như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng truyền thông xã hội.

Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập" là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2025). Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức.

Khởi nguồn từ năm 2016, chương trình “Sao Độc lập” đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi độ thu về, được đông đảo cán bộ lão thành cách mạng, trí thức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân mong đợi. Chương trình không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật, mà còn là diễn đàn chính luận thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào và quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong hành trình dựng xây đất nước.

Chương trình năm nay có kết cấu 3 chương, 15 tiết mục, kết hợp giữa âm nhạc, múa, lời bình sâu sắc và các hiệu ứng công nghệ hiện đại như Hologram, laser, LED 3D, mang đến trải nghiệm thị giác - cảm xúc sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương 1: “Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay”

Lấy cảm hứng từ tên gọi “Sao Độc lập”, chương mở đầu tái hiện trang sử hào hùng đấu tranh giành độc lập dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đến Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và các mốc son lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng Mùa Xuân 1975, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc.

Trong hành trình ấy, lực lượng Công an Nhân dân được ghi nhận là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Ra đời cùng thời điểm Cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ độc lập dân tộc, góp phần làm nên chiến công lừng lẫy của dân tộc trong suốt ba thập kỷ kháng chiến.

Chương 2: “Hành trình dựng xây hòa bình”

Chương trình chuyển sang giai đoạn đổi mới, tái hiện hành trình đất nước vượt khó, vươn mình sau chiến tranh, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, ca ngợi những cống hiến âm thầm của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nơi tuyến đầu, đặc biệt là lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân và đội ngũ y tế, những người gìn giữ bình yên, an toàn và hạnh phúc cho Nhân dân trong thời bình.

Chương trình đặt trọng tâm vào công cuộc cải cách toàn diện về thể chế, quản trị quốc gia, pháp luật, giáo dục… như nền tảng để đưa Việt Nam tiến bước trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Chương 3: “Khát vọng Việt Nam thịnh vượng”

Với tầm nhìn chiến lược hướng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2030) và 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2045), chương cuối cùng truyền tải thông điệp về khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh. Đây là thời khắc mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc sau chặng đường 40 năm Đổi mới, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng

Thông điệp gửi gắm ở chương cuối, trong kỷ nguyên phát triển mới, hướng đến mục tiêu “Vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế”, chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều công việc ngay từ bây giờ để hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam vào năm 2045 hùng cường và thịnh vượng.

Bằng nghệ thuật, chương trình nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về cải cách mạnh mẽ, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để phát triển quốc gia toàn diện, mang lại thịnh vượng cho người dân đúng với di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Sao Độc lập” 2025 trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ vẻ vang và tương lai rực sáng của dân tộc. Từ những bản hùng ca cách mạng đến thông điệp về hành động, cải cách và phát triển, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Chính khát vọng ấy tiếp tục tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, hun đúc tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong hành trình đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và có vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.

Miễn phí 3 suất diễn đặc biệt vở kịch “Người đi dép cao su” tại Hà Nội
"Địa đạo" là "bom tấn" phim chiến tranh nhưng vẫn bị đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận xét là "thua" phim "Mưa đỏ" một điều
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Viết tiếp câu chuyện tình yêu âm nhạc
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động