Chủ nhật 05/05/2024 20:33

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nối liền Việt Nam” kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 21/4, tại Hà Nội, CLB Mãi mãi Tuổi 20 và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật và gặp gỡ nhân chứng lịch sử mang tên “Nối liền Việt Nam”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nối liền Việt Nam” kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam
Tại chương trình "Nối liền Việt Nam 2023", khán giả đều xúc động khi được chứng kiến Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể về những kỷ niệm chiến đấu, với những tình tiết chưa bao giờ được nhắc đến của một Đại đội trưởng Đại đội xe tăng chủ lực đầu tiên đặt chân vào địa phận Sài Gòn, cùng những tình cảm dạt dào của một người con nhớ về gia đình khi đất nước hoàn toàn được giải phóng

Non sông một dải, Bắc - Nam một nhà là niềm mong mỏi tha thiết của Nhân dân Việt Nam. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc. Thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chương trình “Nối liền Việt Nam 2023” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2023) như một cách để tưởng nhớ những năm tháng không thể nào quên, tri ân công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Chương trình được tổ chức giúp các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc, tinh thần thời đại của dân tộc Việt Nam, giáo dục cách mạng, truyền lửa tới các bạn sinh viên.

Tham dự sự kiện có TSKHQS, AHLLVTND, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý CLB Mãi Mãi Tuổi 20; bà Trần Hồng Dung - Phó Chủ tịch Thường trực CLB Mãi Mãi Tuổi 20; Đại diện lãnh đạo, Hội Cựu chiến binh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cùng các vị khách quý, các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của gần 400 sinh viên tới từ 2 trường cùng mang một cái tên nhưng ở 2 miền của đất nước - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Với khẩu hiệu “Lan tỏa giá trị nhân văn”, đại diện sinh viên nhân văn 2 miền đã cùng nhau tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa và cảm động, đúng với tinh thần “Mãi mãi Tuổi 20”. Sự kiện được tiếp nối sau chương trình “Hành trình tri ân 2022 - Đi dọc Việt Nam, nối liền đất nước” đã được tổ chức rất thành công tại Quảng Trị của CLB Mãi mãi Tuổi 20 và hai trường Đại học.

Bên cạnh những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, đặc biệt, tại phần giao lưu nhân chứng lịch sử, khán giả đều xúc động khi được chứng kiến Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể về những kỷ niệm chiến đấu, với những tình tiết chưa bao giờ được nhắc đến của một Đại đội trưởng Đại đội xe tăng chủ lực đầu tiên đặt chân vào địa phận Sài Gòn, cùng những tình cảm dạt dào của một người con nhớ về gia đình khi đất nước hoàn toàn được giải phóng. Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã chia sẻ về những cảm nhận, chi tiết trên đường hành quân vào giải phóng TP Hồ Chí Minh cùng đồng đội vào ngày 30/4 của 48 năm trước.

Đối với ông, 30/4/1975 là một ngày trời đẹp, những áng mây trôi nổi, cầu vồng lung linh xuất hiện ở xa xa phía tây sau một cơn mưa rào. Cả đoàn bộ binh quây quần bên nhau. Không khí lúc đó tưởng chừng như cuộc hội ngộ của một gia đình lớn. Ai nấy đều phấn khởi và hào hứng hướng về TP Hồ Chí Minh. Họ vui vì đất nước được thống nhất, không còn chiến tranh. Sau ngày hôm nay, tất cả đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi tiến vào thành phố, từng đoàn người đổ xuống đường như lũ. Có những lá cờ giải phóng được căng lên trên tầng lầu cao khiến đoàn binh ngỡ ngàng không biết bà con đã chuẩn bị từ khi nào.

“Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy. Những đồng chí bị thương ở đó cũng cố đứng dậy để ăn mừng cho nên không khí ngày 30/4 thật là phấn khởi, vui mừng. Tôi nghĩ rằng không chỉ ở miền Nam mà tất cả vùng quê cũng có sự vui mừng như vậy”- Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng tâm sự.

Anh Nguyễn Huỳnh Minh Phúc - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đại diện thế hệ trẻ tại miền Nam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới những công lao của thế hệ đi trước, khẳng định thế hệ trẻ hiện nay sẽ quyết tâm bảo vệ thành quả xương máu của cha anh.

“Nối liền Việt Nam” nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức thường niên của CLB Mãi mãi Tuổi 20 (tiền thân là Quỹ Mãi mãi Tuổi 20 - UBND TP Hà Nội) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Trong 7 năm tổ chức, mỗi năm chương trình đều thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, trở thành sợi dây liên kết giữa các cựu chiến binh và thế hệ trẻ. Mô hình chương trình đã trở thành mô hình tiêu biểu trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng tới các bạn đoàn viên, sinh viên.

Theo Đại tá, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý CLB “Mãi Mãi Tuổi 20”, “Nối liền Việt Nam” nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp, được tổ chức thường niên của CLB “Mãi Mãi Tuổi 20” và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội. Được khởi xướng từ năm 2016, với chủ đề đầu tiên là “Linh thiêng Việt Nam” và tổ chức liên tục, với các chủ đề tiếp theo lần lượt là: “Dáng đứng Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”, “Tự hào Việt Nam” và “Kiên cường Việt Nam”… Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, sự trở lại với chủ đề “Nối liền Việt Nam” sẽ có nội dung phong phú và hấp dẫn hơn trước. Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên sự kiện “Nối liền Việt Nam” có sự góp mặt của đại diện gần 400 sinh viên tới từ 2 trường cùng mang một cái tên nhưng ở hai miền của đất nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam quyết tâm làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc
Kim Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động