Thứ bảy 27/04/2024 05:47

Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, Trưởng đoàn cán bộ, nhân viên y tế của Hà Nam hỗ trợ Hà Nội tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm chia sẻ: “Chúng tôi hạnh phúc vì được góp sức mình vào công cuộc phòng chống dịch của Thủ đô thân yêu. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng Hà Nội khắc phục giai đoạn khó khăn này”.
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế của Hà Nam hỗ trợ Hà Nội

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam, chiều 9-9, ngành Y tế tỉnh Hà Nam đã cử 150 cán bộ, nhân viên y tế lên đường để hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội. Bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn.

Các cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Hà Nam sẽ hỗ trợ huyện Ứng Hòa trong công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế Hà Nam còn thực hiện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân huyện Ứng Hòa, giúp tăng cường miễn dịch cộng đồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong tổng số 150 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Hà Nam tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Ứng Hòa, có 50 người tham gia hỗ trợ lấy mẫu và 100 người tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19, chia đều về 29 Trạm Y tế trên địa bàn huyện. Theo dự kiến, thời gian triển khai xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19 tại Ứng Hòa đến ngày 15-9.

Bác sĩ Phạm Văn Thắng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia hỗ trợ Hà Nội trong chiến dịch tiêm vắc xin thần tốc và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần này. Anh chị em đều sẵn sàng, nhiệt tình, hăng hái với công việc. Nếu công việc không xong ban ngày thì sẽ làm đến khuya, không sao cả. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ huyện Ứng Hòa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi hạnh phúc vì được góp một phần công sức của mình vào công cuộc phòng, chống dịch của Thủ đô thân yêu, giúp Hà Nội khắc phục giai đoạn khó khăn này”.

Trước đó, để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình chủ động chuẩn bị về nhân lực sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo phân công, tại Vùng 1, việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng do các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện; tại Vùng 2, đơn vị hỗ trợ thực hiện là các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; tại Vùng 3, đơn vị hỗ trợ thực hiện là các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Một số hình ảnh tại các điểm tiêm của huyện Ứng Hòa sáng 10-9:

Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Cán bộ y tế Hà Nam làm việc tại một điểm tiêm vào sáng 10-9
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Chúng tôi hạnh phúc khi được góp sức vì Thủ đô thân yêu
Sự hỗ trợ của đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam sẽ giúp huyện Ứng Hòa sớm hoàn thành nhiệm vụ tiêm vắc xin cho 100% dân số của huyện (trừ người dưới 18 tuổi) và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18g ngày 9-9 đến 12g ngày 10-9, thành phố đã tiêm được 181.314 mũi vắc xin phòng Covid-19. Như vậy, tổng cộng, thành phố đã tiêm được hơn 3,3 triệu mũi, trong đó có gần 2,96 triệu mũi 1 và hơn 356.000 mũi 2.
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động