Thứ bảy 20/12/2025 12:24

Chính thức ra đời Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - . Đại hội cổ động lần thứ nhất thành lập Cty đã được tiến hành hôm qua với sự theo dõi sát sao của đông đảo giới truyền thông.


Ông Võ Quốc Thắng được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị.
Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Cuối cùng thì những chờ đợi của công luận và người hâm mộ suốt hơn 2 tháng qua đã được thực hiện với sự ra đời của Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF.JSC) là đơn vị phụ trách toàn bộ công tác tổ chức, điều hành hệ thống các giải bóng đá đỉnh cao cấp quốc gia của nước nhà kể từ mùa giải 2012. Đại hội cổ động lần thứ nhất thành lập Cty đã được tiến hành hôm qua với sự theo dõi sát sao của đông đảo giới truyền thông.

Khi các ông chủ thể hiện tinh thần đoàn kết...

Xung quanh vấn đề dư luận quan tâm đầu tiên là nhân sự của Cty, đã có thay đổi đáng kể so với những thông tin trước đó: Phó chủ tịch phụ trách mảng tài chính của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng rút lui khỏi cương vị Chủ tịch VPF. Do quá bận rộn trong cùng lúc các cương vị chủ tịch HĐQT Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank đồng thời là Phó chủ tịch VFF, nên ông Dũng không thể đảm đương được vị trí trọng trách cao nhất của VPF dù được tất cả các ông bầu tín nhiệm. Bởi lý do này mà ban trù bị Đại hội đã phải cố công "chọn mặt gửi... ghế", rà soát lại toàn bộ những gương mặt sáng giá nhất có thể, và cuối cùng nổi lên cái tên Võ Quốc Thắng - chủ tịch CLB bóng đá Đồng Tâm Long An, đồng thời là đương kim chủ tịch Hội doanh nhân trẻ VN.

"Chính tôi là người đề xuất mời anh Thắng tham gia Hội đồng quản trị và làm chủ tịch VPF", ông bầu Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai khẳng định. Đây được xem là điều bất ngờ, vì trước đó, nhiều người đã tưởng rằng trong trường hợp ông Dũng từ chối thì sẽ tới lượt bầu Kiên hoặc bầu Đức. Một điều đáng đề cập nữa là trong quá khứ, "cuộc chiến Gạch - Gỗ" giữa Đồng Tâm Long An với Hoàng Anh Gia Lai tại V.League đã thành chuyện "kinh điển" giữa 2 đội cùng xem đối phương là "đại địch". "Cuộc đời tôi chưa bao giờ chịu làm phó cho ai cả. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sẵn sàng chấp nhận làm phó cho anh Thắng, chính bởi niềm đam mê và trách nhiệm với bóng đá Việt Nam trong tôi thôi thúc. Tôi hoàn toàn thanh thản, cố gắng làm tất cả những gì có thể...", ông Đức tâm sự.

Trên tinh thần ấy, mối quan ngại việc các ông bầu bóng đá Việt Nam bấy lâu vẫn "con gà tức nhau tiếng gáy" không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà cả làm bóng đá liệu có thể ngồi với nhau hay không có vẻ đã được tháo gỡ. Trên bàn chủ tọa, bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng... cùng quả quyết sẽ hợp tác, đoàn kết với nhau và cùng "vì bóng đá Việt Nam, chứ không phải vì lợi ích cá nhân ai".

Hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi sau khi 9 thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) được công bố và Hội đồng đã họp phiên đầu tiên, ông Võ Quốc Thắng - không chỉ là một ông chủ bóng đá, một doanh nhân mà từng là một chính trị gia đã đắc cử chức Chủ tịch HĐQT. Ba Phó chủ tịch HĐQT lần lượt gồm ông Lê Hùng Dũng (phó chủ tịch VFF), ông Nguyễn Đức Kiên (chủ tịch CLB Hà Nội) và ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai). Trong số 3 thành viên HĐQT do VFF tiến cử, ngoài ông Dũng còn ông Phạm Ngọc Viễn (phó chủ tịch phụ trách chuyên môn) và bà Đỗ Thị Thu Trang (trưởng phòng kế toán). Các ủy viên HĐQT khác gồm Bùi Xuân Hòa (SHB Đà Nẵng), Bùi Văn Đức (Becamex Bình Dương) và Nguyễn Công Khế (chủ tịch HĐQT Cty Truyền thông Thanh Niên).

Đúng như dự kiến, ông Phạm Ngọc Viễn, nguyên tổng thư ký VFF và hiện là đương kim phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, vốn kinh nghiệm gần 15 năm nghiên cứu bóng đá chuyên nghiệp, là người chấp bút Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ngay từ bản Sơ thảo đầu tiên, đã được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của VPF. 2 phó TGĐ là Phạm Phú Hòa (nguyên GĐ điều hành ĐT.LA) và Lưu Quang Lãm (chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn).

Khá bất ngờ khi chức danh Giám đốc điều hành (trưởng BTC giải) của V.League 1 được giao cho ông Trần Duy Ly, nguyên Phó Chủ tịch thường trực của VFF. Trong khi ấy, cương vị Giám đốc điều hành V.League 2 (tức giải hạng Nhất) thuộc về ông Nguyễn Hữu Bàng, Phó Tổng thư ký phụ trách phía Nam.

Tổng số vốn pháp định ban đầu của VPF là 30 tỷ đồng, trong đó VFF nắm giữ 35,6% cổ phần. Bầu Kiên, phụ trách tài chính của Cty nhấn mạnh: "Tuy mọi kế hoạch hoạt động còn chờ cuộc họp tới của HĐQT, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện hoạt động lỗ, ngay trong năm đầu tiên!".


Đại hội cổ đông VPF


Chờ đợi những quyết sách mới

Lãnh đạo HĐQT VPF khẳng định, trong vòng 10 ngày tới sẽ tiến hành đàm phán lại hợp đồng với các đối tác cũ của VFF như Eximbank (nhà tài trợ chính của giải VĐQG), tập đoàn AVG (nắm giữ thương quyền bản quyền truyền hình V.League) và Động Lực (nhà tài trợ bóng chính thức). Trong đó, một điều rất đáng chú ý, như ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ tịch HĐQT phụ trách mảng tài chính của Cty khẳng định: "Hợp đồng bản quyền truyền hình sẽ không vượt quá 3 năm" (thay vì "bán đứt" trong 20 năm như VFF từng làm với AVG). Không rõ liệu VFP có thể nhận được sự đồng thuận từ các đối tác kinh tế trên hay không khi đề nghị thay đổi điều khoản của các hợp đồng đã ký, chỉ biết rằng bầu Kiên đã quả quyết như đinh đóng cột rằng: "Mọi thứ sẽ được cải thiện theo hướng tốt hơn trước".


Chủ tịch VFF tặng hoa cho chủ tịch VPF


Để giải tỏa mối lo "mất quyền lợi" của VFF (do toàn bộ thương quyền của các giải đấu lớn nay đã chuyển giao lại cho VPF khai thác), các bầu Nguyễn Đức Kiên và Đoàn Nguyên Đức cùng "lấy danh dự doanh nhân" ra cam kết sẽ đảm bảo mọi kinh phí phục vụ cho công tác bóng đá trẻ và các đội tuyển quốc gia.

Một điều đáng chú ý khác liên quan tới hệ thống bóng đá chuyên nghiệp là từ mùa giải 2013, giải V.League 2 (tức hạng Nhất) sẽ không cho phép cầu thủ ngoại thi đấu nhằm tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ nội được ra sân hơn. Cùng thời điểm ấy, V.League 1 cũng sẽ hạn chế bớt ngoại binh theo hướng giảm từ đăng ký 4 người/đội xuống còn 3 và chỉ thi đấu cùng lúc 2 người (thay cho 3 như hiện nay). Riêng việc có hạn chế ngoại binh nhập tịch hay không và như thế nào sẽ được bàn bạc và đưa ra quy định cụ thể sau.

Hôm qua có thể xem là một ngày đặc biệt, thậm chí là một ngày mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam với sự ra đời của VPF, tạo chuyển biến rất lớn về hình thức trong cơ cấu quản lý, điều hành hệ thống bóng đá chuyên nghiệp ở VN. Những "lời có cánh" bao trùm khán phòng, kèm theo đó là một bầu không khí khá hồ hởi của những người trong cuộc. Nhưng đấy chỉ là những gì nhìn thấy từ bên ngoài, còn tự đáy lòng những ai dự và theo dõi đại hội cổ đông thành lập VPF thì đều chưa thể hết những mối hoài nghi.

Có lẽ vẫn cần thêm thời gian để kiểm nghiệm những gì họ đã nói. Hãy chờ xem VPF sẽ làm như thế nào và liệu có thật sự tạo nên nhiều thay đổi tích cực cho BĐVN hay không?

Hữu Bình

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động