Thứ sáu 26/04/2024 17:09

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người thương vong ở Hà Đông

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều ngày 13/5, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân của vụ cháy nhà khiến 5 người thương vong trên địa bàn phường Quang Trung, Hà Đông.
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP thăm, đông viên gia đình các nạn nhân của vụ cháy.
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tới thăm, đông viên gia đình các nạn nhân của vụ cháy.

Tại gia đình thân nhân của các nạn nhân ở đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương đã tới thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng, quận Hà Đông hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng).

Cũng trong chiều cùng ngày (13/5), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông cũng đã đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Thị Kim Dung đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra, khiến 4 bà cháu tử vong.

Trao 22 triệu đồng hỗ trợ trích từ Quỹ “Cứu trợ” của TP cho đại diện gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông, phường Quang Trung tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 13/5, tại phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Công an TP tập trung chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Sáng 13/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội đã có báo cáo thông tin ban đầu về vụ cháy làm 4 người tử vong xảy ra tại Hà Đông.

Theo đó, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, do bà Nguyễn Thu H (SN 1984 - chủ hộ) và chồng Nguyễn Quang M (SN 1980).

Căn nhà xảy ra cháy khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng, có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Sau khi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương tại quận Hà Đông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động