Thứ bảy 14/09/2024 20:10

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tuần qua (từ ngày 7-13/9/2024), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hàng loạt chỉ đạo, điều hành về chính sách phát triển kinh tế; an sinh xã hội…; trong đó, nổi bật là các chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: VGP

Hàng loạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão

Đêm 6/9/2024, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 6/9/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu

Do ảnh hưởng bão số 3, sáng 9/9/2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao đã làm cho một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 9/9/2024. Trong đó, giao đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu.

Triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện và đê điều

Ngày 10/9/2024, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà ở mức rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Công điện số 91/CĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bí thư, Chủ tịch UBND 3 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà.

Cũng theo dự báo, lũ hạ du hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình còn tiếp tục lên, duy trì ở mức cao trong nhiều ngày, trong bối cảnh nhiều năm qua hệ thống đê điều sông Hồng, sông Thái Bình không chịu tác động của lũ lớn, có thể xảy ra nguy cơ uy hiếp an toàn đê điều, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 11/9/2024 yêu cầu các Bộ và địa phương liên quan tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất là hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình.

Tại Công điện 94/CĐ-TTg ngày 12/9/2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh liên quan thực hiện quan trắc, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa, lũ trên lưu vực; tập trung vận hành điều tiết hồ chứa (nhất là đối với hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông Đà, trong đó có hồ chứa thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) một cách chủ động, khoa học, linh hoạt để cắt, giảm, làm chậm lũ về hạ du (trong đó có lũ trên sông Hoàng Long tại Ninh Bình), đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa...

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do bão số 3

Ngày 8/9/2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 2 địa phương để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ (Sơn La 10 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng).

Tiếp đó, ngày 9/9/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 943/QĐ-TTg hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 5 địa phương để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sau cơn bão số 3 (gồm: Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng).

Đồng thời, ngày 9/9/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng có Công điện số 90/CĐ-TTg, trong đó, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm… trong thời gian nhanh nhất có thể.

Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân.

Ngày 10/9/2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lại ký Quyết định số 953/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ: Công an, Quốc phòng (mỗi Bộ 100 tấn gạo) để cứu trợ cho Nhân dân các địa phương: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024.

Ngày 12/9/2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Cao Bằng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

Ngày 13/9/2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định 973/QĐ-TTg hỗ trợ 20 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Kạn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

Thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp

Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ký Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/09/2024 về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành một số cơ chế có liên quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp như: chính sách đầu tư và phát triển rừng; vướng mắc phát sinh từ giao khoán trước đây dẫn tới chưa có căn cứ xử lý dứt điểm, bảo vệ quyền lợi người dân được giao khoán với doanh nghiệp, cổ đông trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoặc chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị để đảm bảo: (1) trước ngày 30/9/2024, các địa phương hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể (đối với địa phương chưa phê duyệt phương án tổng thể); (2) trước ngày 31/10/2024, các địa phương hoàn thành lại, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể (đối với các địa phương có các doanh nghiệp đã và đang thực hiện sắp, đổi mới theo đề án được phê duyệt nhưng cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với Nghị định số 04/2024/NĐ-CP hoặc thay đổi phương án đã được phê duyệt)...

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa

Ngày 11/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa; đầu tư, hỗ trợ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

Theo Nghị định, Ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa như sau:

1- Hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa;

2- Hỗ trợ 750.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa;

3- Hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 2 Khu công nghiệp

Ngày 13/9/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký: Quyết định số 971/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình với tổng vốn đầu tư 1.939,641 tỷ đồng và Quyết định số 972/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang với tổng vốn đầu tư 1.256,155 tỷ đồng.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 8/2024
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh kêu gọi hỗ trợ quê hương Cao Bằng

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh kêu gọi hỗ trợ quê hương Cao Bằng

Thiệt hại do ảnh hưởng của bão Yagi khiến nhiều tỉnh thành, địa phương tại khu vực miền Bắc gặp thiệt hại nặng nề. Hoa hậu Lương Thùy Linh - người con tỉnh Cao Bằng, chủ nhân dự án “Vẽ tương lai" tâm thư kêu gọi đóng góp, cứu trợ và hướng về quê hương trong mùa bão lũ.
Hà Nội xem xét các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại kỳ họp HĐND thành phố

Hà Nội xem xét các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại kỳ họp HĐND thành phố

Ngày 12/9, UBND TP Hà Nội đã có buổi xem xét và kết luận về các dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhằm phê duyệt và điều chỉnh các dự án trọng điểm trong kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Việt Nam là đối tác quan trọng, lâu đời của Liên bang Nga

Việt Nam là đối tác quan trọng, lâu đời của Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 11/9/2024, tại Thủ đô Moscow, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật.
Tạm đình chỉ 2 Chủ tịch UBND xã vì lơ là phòng, chống bão lũ

Tạm đình chỉ 2 Chủ tịch UBND xã vì lơ là phòng, chống bão lũ

Sáng 14/9, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) thông tin, địa phương vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và Trung Lèng Hồ do đã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian xảy ra mưa lũ trên địa bàn.
Quận Hoàn Kiếm tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Quận Hoàn Kiếm tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Sáng 14/9, toàn bộ CBCCVC, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và người dân quận Hoàn Kiếm tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tuần qua (từ ngày 7-13/9/2024), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hàng loạt chỉ đạo, điều hành về chính sách phát triển kinh tế; an sinh xã hội…; trong đó, nổi bật là các chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tri ân 70 gia đình chính sách, người có công tại TP Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TP Hà Nội tri ân 70 gia đình chính sách, người có công tại TP Hồ Chí Minh

Trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Đoàn đại biểu TP Hà Nội tổ chức tặng quà, tri ân 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn đại biểu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Hà Nội trong tôi: miền ký ức thân thương và đầy tự hào của người Hà Nội

Hà Nội trong tôi: miền ký ức thân thương và đầy tự hào của người Hà Nội

Một trong những môn học yêu thích của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường là môn Lịch sử. Từ những ngày còn đi học, tôi đã luôn hào hứng và say mê với những trận chiến qua từng con chữ, lớn thêm chút nữa, ở cấp học cao hơn, bên cạnh việc say sưa nghe thầy cô giáo thuật lại các trận chiến oai hùng của ông cha ta, không chỉ có tôi, mà tất cả các bạn học sinh đều bị thu hút bởi những thước phim lịch sử được các thầy cô gắn vào bài giảng điện tử.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động