Thứ tư 08/05/2024 19:23

CATP Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Qua quá trình đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra, các trinh sát còn làm rõ các đối tượng trên còn câu kết với Lê Bá Tuyến, SN 1980, trú tại thôn Kim Tân, xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê.


Ngày 17-12-2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Hùng, SN 1993, trú tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Văn Vĩnh, SN 1995, quê ở xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và 8 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…


Các đối tượng trong hai ổ cướp và đòi nợ thuê.


Các đôi tình nhân cần cảnh giác…

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên xảy ra một số vụ cướp mà hung thủ sử dụng hung khí nguy hiểm để đe dọa nạn nhân, cướp tài sản.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng, sau nhiều ngày phối hợp với CA quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên, các trinh sát của Đội 8, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hà Nội đã tiến hành điều tra, mật phục và làm rõ ổ nhóm cướp tài sản trên gồm: Nguyễn Văn Vĩnh, SN 1995, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Bá Dũng, SN 1996, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cả hai đối tượng đều bỏ nhà đi lang thang, thuê phòng trọ sống tụ tập cùng một số đối tượng khác ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Vĩnh chính là “thủ lĩnh” của nhóm đối tượng tổ chức cướp tài sản trên cầu Long Biên. Rạng sáng 16-12, sau một thời gian điều tra, theo dõi các trinh sát phát hiện Vĩnh, Dũng và một số đối tượng khác đang có mặt tại phòng trọ ở tổ 8, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại CQĐT, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ cướp trên cầu Long Biên. Theo đó, vào khoảng 22g ngày 25-11-2012, Vĩnh rủ 6 “chiến hữu” gồm: Nguyễn Bá Dũng, SN 1996, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Bùi Văn Công, SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Đinh Quang Khải, SN 1990, trú tại xã Bồng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Văn Nam, SN 1992 và Lê Văn Xuân, SN 1995 đều trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cùng một đối tượng tên Tuấn chưa rõ lai lịch đi cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Tuy nhiên, Công và Khải không đồng ý đi cướp cùng Vĩnh mà chỉ có Dũng, Nam, Tuấn đồng ý. Sau đó, cả bọn thuê taxi sang khu vực đầu cầu Long Biên. Đến khoảng 1g30 ngày 26-11, 4 đối tượng đến đoạn cách ga Long Biên khoảng 50m thì Nam không đi nữa và xuống gầm cầu đợi. Còn Vĩnh, Dũng, Tuấn tiếp tục đi bộ đến đoạn nhịp 8, cầu Long Biên thấy anh Nguyễn Hữu Thanh, SN 1993 và chị Nguyễn Thùy Hoa, SN 1993 cùng trú tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang dựng xe đứng trên cầu tâm sự. Vĩnh và Tuấn cầm dao đến uy hiếp, đe dọa rồi cướp của anh Thanh, chị Hoa một chiếc xe máy Wave Alpha BKS: 29D1.19293, một ĐTDĐ Nokia X1, trị giá 8 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng. Sau khi cướp được tài sản, Vĩnh, Dũng, Nam, Xuân thông báo cho Công, Khải biết đã cướp được tài sản và tháo biển số xe cướp được rồi bán cho Nguyễn Thị Ngọc, SN 1991, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá 3,5 triệu đồng. Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành bắt giữ Ngọc vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn hai đối tượng Công và Khải, CQĐT vẫn bắt giữ vì hành vi không tố giác tội phạm.

Nhiều vụ đòi nợ thuê bị phanh phui?

Qua quá trình đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra, các trinh sát còn làm rõ các đối tượng trên còn câu kết với Lê Bá Tuyến, SN 1980, trú tại thôn Kim Tân, xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê. Tuyến trực tiếp đứng ra thuê phòng trọ cho Vĩnh và “các anh em”, đồng thời nuôi cả bọn ăn ở. Sau đó, mỗi khi có “hợp đồng” đòi nợ thuê, Tuyến lại cử bọn Vĩnh mang hung khí đến uy hiếp, đe dọa để đòi nợ. Tổng cộng bọn Vĩnh đã đòi trót lọt cho Tuyến 6 “hợp đồng”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, các trinh sát được biết các đối tượng trên đều có mối quan hệ với Đỗ Mạnh Hùng, SN 1993, trú tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Nhóm Vĩnh biết đến nhóm Hùng vì trước đó cả bọn đều dạt nhà, sống lang thang và cùng đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Nhóm Vĩnh cũng biết Hùng cùng các “chiến hữu” gồm: Lương Văn Xuân, SN 1990, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Trung, SN 1990, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Văn Thành, SN 1987 là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Từ Liêm và Đông Anh vào ngày 28-3-2012.

Qua quá trình điều tra, kết hợp với lời khai của các đối tượng, các trinh sát xác định Hùng và đồng bọn là thủ phạm đã gây ra vụ cướp trên cầu Thăng Long ngày 28-3. Nhưng, sau khi phát hiện nhóm của Vĩnh bị bắt, sợ bị “tóm” nên nhóm Hùng “chia tay” nhau và “cao chạy xa bay”. Ngay trong ngày, các trinh sát thuộc ba đơn vị là Đội chống cướp, cướp giật tài sản (Đội 8) CATP Hà Nội, CA quận Hoàn Kiếm và CA quận Long Biên do Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng đội 8 chỉ huy lần theo dấu vết hung thủ và bắt giữ Đỗ Mạnh Hùng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, ba đối tượng gồm Thành, Trung và Xuân cũng lần lượt bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.


T. Huyền – P. Tâm

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động