Thứ hai 15/12/2025 11:45

Bữa tiệc sex chấn động khiến Đại sứ Honduras tan nghiệp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chính quyền Honduras đang bày tỏ quan ngại sâu sắc, khi hàng loạt tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến chống ma tuý đã rơi vào tay hai cô gái làng chơi "giả hiệu".

Mở tiệc sex vì quá cô đơn

Theo tiết lộ của đại sứ quán, phụ tá thân cận của Đại sứ Honduras Carlos Rodriguez Andino có tên Jorge Mendoza và một người bạn thân của ông đã tổ chức một buổi tiệc "mừng Giáng sinh" ngay trong tòa Đại sứ. Tuy nhiên, trong buổi tiệc còn có sự xuất hiện của hai cô gái mại dâm. Hai cô gái điếm đã trộm mất vài chiếc điện thoại di động và máy tính xách tay trong Đại sứ quán Honduras khiến sự việc vỡ lở.

Hơn nữa, tiếng ồn phát ra từ Đại sứ quán khiến người dân gần đó bị làm phiền và yêu cầu đại sứ quán làm rõ. Bộ ngoại giao Honduras sau đó đã thành lập một Ủy ban điều tra các nhân viên sứ quán để quy trách nhiệm những người có liên quan, cũng như làm rõ vụ việc và hậu quả của nó.

Qua điều tra, trong thời gian diễn ra bữa tiệc sex ầm ĩ, ông Andino không có mặt tại đó. Nhưng chính ông Andino đã cử phụ tá Mendoza ngủ lại tại Đại sứ quán để trông coi máy móc và đồ đạc, mặc dù điều này trái với quy định. Theo tiết lộ của báo chí, phụ tá Mendoza khai nhận, vì cảm thấy quá cô đơn giữa không gian yên tĩnh và rộng lớn của Đại sứ quán, lại thèm chút không khí Giáng sinh nên ông đã gọi cho bạn của Đại sứ Andino đến để "tâm sự".

Nhưng rồi, họ lại gọi thêm bạn bè, trong đó có cả khách mời đặc biệt là hai cô gái mại dâm. Điều đáng chú ý là chính Mendoza đã sử dụng xe của Đại sứ quán để chở những "khách mời" này đến tòa nhà dự tiệc. Ban đầu, bữa tiệc mang đúng tính chất đón Giáng sinh, dần dần nó chuyển thành một bữa tiệc sex trụy lạc. Bữa tiệc sex tập thể cùng các cô gái điếm kéo dài từ 10h đêm đến 5h sáng hôm sau.

Vào khoảng 7h, người ta tìm thấy Mendoza đang ngủ trong khu vực giặt là, còn một người Colombia được tìm thấy ở tầng hầm. Hai cô gái điếm đã biến mất cùng ít nhất hai chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động có giá trị lớn. Không những thế, trong tình trạng say xỉn, các vị "khách mời" của Mendoza còn phóng uế bừa bãi trong các phòng làm việc của Đại sứ và Tùy viên quân sự. Theo lời khai của Mendoza, có thể do không được thanh toán như thỏa thuận, nên hai gái mại dâm đã "cuỗm" đi số tài sản kể trên.


Ảnh nhỏ bên trên là đại sứ Honduras tại Colombia

Hiện tại, cảnh sát đang tìm tung tích của hai gái mại dâm kia cùng những chiếc máy tính bị đánh cắp. Mặc dù không tham gia bữa tiệc sex nhưng Đại sứ Andino cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ việc lần này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Honduras cho hay: "Ông Carlos Rodriguez Andino buộc phải từ chức để Honduras bảo toàn lợi ích quốc gia cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nước Cộng hòa Colombia".

Báo Heraldo của Honduras khẳng định, vụ bê bối trên để lại hậu quả nghiêm trọng vì các máy tính và điện thoại di động bị đánh cắp chứa các tài liệu mật hết sức quan trọng về buôn bán ma túy, trong khi Honduras được coi là một cửa ngõ quan trọng đối với hoạt động buôn bán ma túy ở Colombia. Nếu tài liệu trong máy bị lộ ra ngoài có thể gây hại đến an ninh của Honduras cũng như ảnh hưởng tới nỗ lực hợp tác giữa hai nước trong phòng chống ma túy và các tội phạm có tổ chức.

Gái khiến nhiều quan chức "ngã ngựa"

Vụ việc nhạy cảm này được cho là đã có sự dàn xếp từ trước. Hai cô gái mại dâm được đưa tới Đại sứ quán chỉ là giả, mục đích thực sự là đánh cắp tại liệu mật của Đại sứ quán. Nếu đó là sự thật thì vụ việc lần này mang tầm cỡ liên quốc gia, nhiều tổ chức sẽ phải vào cuộc truy tìm số máy tính bị mất và đại sứ Andino sẽ không chỉ bị mất chức như hiện tại.

Trong vài năm trở lại đây, nhiều quan chức cấp cao ở các nước cũng liên tiếp bị mất chức chỉ vì chơi gái hoặc ngoại tình. Trước tình trạng này, dư luận đã đặt ra câu hỏi là vì sao các chính trị gia hàng đầu dù đã ở vị trí quyền cao chức trọng lại có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để tham gia những cuộc phiêu lưu tình ái vô cùng mạo hiểm, thậm chí tới chỗ phải đối mặt với luật pháp.

Michele Swers, một giáo sư tại Đại học Georgetown nhận xét: "Chính trị, tình ái và tình dục có một lịch sử dài gắn bó với nhau. Trên thế giới không hiếm những nhà lãnh đạo bị ô danh vì ngoại tình, qua đêm với gái làng chơi và vì những trò khiếm nhã với người khác giới". Đơn cử là trường hợp của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Berlusconi đã nhiều lần phải hầu tòa vì tội quan hệ với gái mại dâm vị thành niên, tổ chức các buổi sex tập thể và lạm dụng quyền lực.

Mặc dù quan hệ với gái mại dâm không phải là một tội danh tại Italia, nhưng quan hệ tình dục với người vị thành niên là phạm tội và có thể bị án tù. Hơn một năm sau khi từ chức trong bối cảnh hàng loạt các bê bối tình dục bủa vây, doanh nhân tỉ phú kiêm cựu Thủ tướng Italia này vẫn khẳng định, ông không phạm luật và ông là nạn nhân của một chiến dịch mang động cơ chính trị và bản án ông nhận được là một bản án chính trị, được thêu dệt bằng các phiên tòa chính trị.

Trong số những trường hợp nổi tiếng nhất phải kể tới vụ bê bối Profumo hồi năm 1963, khi Bộ trưởng Chiến tranh của nước Anh, John Profumo, đã đổ vỡ sự nghiệp vì quan hệ với cô gái làng chơi Christine Keeler. Trước bê bối, John Profumo là một chính trị gia Đảng Bảo thủ, lịch thiệp, danh giá. Ông kết hôn với diễn viên Valerie Hobson và hiển nhiên là thành viên của giới thượng lưu London. Nhưng khi Profumo gặp Keeler, sóng gió bắt đầu ập đến với sự nghiệp của Profumo.

Khi vụ quan hệ với gái làng chơi bị phanh phui, Profumo đã phải ra điều trần trước Hạ viện Anh, nơi ông tiếp tục lừa dối các nghị sĩ để bảo vệ tình yêu và danh tiếng. Nhưng rồi, người ta mau chóng tìm ra sự thật và còn phát hiện Keeler đang là tình nhân của một điệp viên Nga. Kết quả vô cùng tệ hại, Profumo buộc phải từ chức, vĩnh viễn rời khỏi chính trường.

Cũng tại Colombia, năm ngoái, một số mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ Barak Obama tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ ở thành phố du lịch nổi tiếng Cartagena de Indias đã bị đình chỉ công tác do mua dâm. Vụ việc bị bại lộ sau khi một trong những nhân viên trên không trả tiền thù lao cho một cô gái làng chơi và cô này đã báo cảnh sát. Theo đó, hơn 20 nhân viên mật vụ Mỹ đã bị điều tra và trong đó 9 người mất việc, 11 mật vụ đã bị triệu về nước ngay sau khi xuất hiện thông tin về bê bối mua dâm tại khách sạn thuộc thành phố Cartagen, miền bắc Colombia, danh tiếng của lực lượng này cũng vì thế mà bị sứt mẻ phần nào.

Ngoài ra, còn có 5 sỹ quan quân đội Mỹ đã bị giữ lại tại cơ quan điều tra Colombia vì tình nghi liên quan tới ma túy. Cơ quan mật vụ Mỹ không cung cấp thông tin cụ thể về cáo buộc trên, song lên tiếng khẳng định, đây là một bê bối nghiêm trọng, cần được điều tra kỹ càng và xử lý đến nơi đến chốn.

Trợ lý cơ quan mật vụ Mỹ Paul Morrissey cho biết, các cáo buộc được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông Obama đặt chân tới thành phố cảng của Colombia để tham dự cuộc họp với 33 nhà lãnh đạo khác trong khu vực.

Lầu Năm Góc tuyên bố, 5 quân nhân hỗ trợ cơ quan mật vụ Mỹ đã bị quản thúc tại doanh trại ở Colombia với lý do vi phạm lệnh giới nghiêm và theo báo giới "dính líu đến hành vi sai trái trên".

Theo Người đưa tin

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Sập công trình xây dựng khiến 1 người tử vong, nhiều người đang mắc kẹt

Ngày 12/12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.
Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD lao dốc mạnh nhất từ năm 2017: Áp lực gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Đồng USD đang trải qua giai đoạn suy yếu rõ rệt khi thị trường tài chính toàn cầu ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm tới.
Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Sri Lanka sau thảm họa bão Ditwah

Liên Hợp quốc ngày 11/12 đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp nhằm huy động hơn 25 triệu USD từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Sri Lanka phục hồi sau thảm họa bão Ditwah.
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nghị sĩ Mỹ ngày 7/12 đã công bố dự luật chính sách quốc phòng hằng năm với tổng mức chi tiêu lên tới 901 tỷ USD cho an ninh quốc gia trong năm tới – mức cao kỷ lục và vượt đề xuất ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động