Thứ sáu 26/04/2024 07:23

Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hòa cùng không khí giao nhận quân năm 2023 của TP Hà Nội, sáng 6/2, quận Ba Đình tổ chức Lễ giao nhận quân cho 69 thanh niên trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại quận Ba Đình.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ trong ngày hội tòng quân năm 2023.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ trong ngày hội tòng quân năm 2023.

Cùng dự lễ giao nhận quân có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP Hà Nội, quận Ba Đình.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ba Đình, năm 2023, quận Ba Đình được giao chỉ tiêu 55 công dân nhập ngũ quân đội và 14 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh thuộc quận Ba Đình trong lễ giao nhận quân năm 2023.
Các tân binh thuộc quận Ba Đình trong lễ giao nhận quân năm 2023.

Các đơn vị của quận Ba Đình đã phối hợp chặt chẽ để rà soát, phúc tra, so sánh đối chiếu giữa sổ sách đăng ký, quản lý với thực tế số lượng công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Đồng thời tổ chức tốt bước sơ tuyển, xét duyệt ở tổ dân phố và phường, nắm chắc chất lượng về chính trị đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân. Đặc biệt là công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phân tích, tổng hợp công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ; niêm yết công khai danh sách tại tổ dân phố…

Kết quả, quận Ba Đình có là 69 công dân nhập ngũ, trong đó có 41 công dân tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ tại 7 đơn vị: Trung đoàn PB 58, Trung đoàn BB 692, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Binh chủng Thông tin, Đoàn nghỉ lễ, Công an TP Hà Nội.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng hoa các đơn vị nhận quân.
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng hoa các đơn vị nhận quân.

Về trình độ, 62,31% công dân nhập ngũ năm 2023 của quận Ba Đình đạt trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học; 35,23% đạt trình độ THPT. Đáng chú ý, 100% công dân nhập ngũ của quận Ba Đình năm nay đều là đoàn viên thanh niên; trong đó có 28,98% là con em cán bộ; 3 công dân là công nhân viên chức.

Quận Ba Đình đã trao giấy chứng nhận Đoàn cho 41 công dân tình nguyện và tặng sổ tiết kiệm từ nguồn xã hội hóa, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Ủy ban MTTQ quận Ba Đình cùng đoàn thể 14 phường tổ chức thăm hỏi và tặng 69 suất quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, phường Quán Thánh đã gặp gỡ và tặng sổ tiết kiệm cho các công dân có hoàn cảnh khó khăn xung phong nhập ngũ, gồm 3 sổ , mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến mong muốn các công dân quận Ba Đình lên đường nhập ngũ luôn nghi nhớ truyền thống của cha ông và lớp thanh niên của quận Ba Đình. Để từ đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cũng mong muốn các chiến sỹ lên đường nhập ngũ hôm nay xây dựng cho mình động cơ đúng đắn để xứng đáng với truyền thống là Bộ đội Cụ Hồ, là người chiến sỹ Công an nhân dân.

Tân binh Vũ Anh Dũng đại diện thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ phát biểu tại buổi Lễ giao nhận quân tại quận Ba Đình.
Tân binh Vũ Anh Dũng đại diện thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ phát biểu tại buổi Lễ giao nhận quân tại quận Ba Đình.

Là một trong những thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, tân binh Vũ Anh Dũng (phường Giảng Võ, Ba Đình) chia sẻ, là thế hệ trẻ sinh ra trong môi trường hòa bình nên có điều kiện thuận lợi trong môi trường học tập, rèn luyện để được cống hiến và trưởng thành. Bản thân Dũng thấy vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội Nhân dân Việt Nam, được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ
Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ
Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ
Các tân binh quận Ba Đình phấn khởi lên đường nhập ngũ.
Các tân binh quận Ba Đình phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tân binh Vũ Anh Dũng cũng như các tân binh của quận Ba Đình đều khẳng định quyết tâm huấn luyệt tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành người quân nhân mẫu mực, người chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ưu tú, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và Nhân dân quận Ba Đình.

Đại diện đơn vị nhận quân mong muốn những chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc Thủ đô, xây dựng quê hương ngày cành giàu mạnh.

Giây phút xúc động của những người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thủy Tiên
Giây phút xúc động của những người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thủy Tiên

Chia sẻ sự hào hứng xen lẫn bồi hồi trước ngày lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Ngọc Thăng cho biết, tiếp nối truyền thống gia đình có bố là bộ đội biên phòng, Thăng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi mong rằng trong môi trường quân ngũ tôi sẽ được rèn luyện tính kỷ luật, ngăn nắp và sống có trách nhiệm, và đóng góp một phần nhỏ kiến thức y học của mình trong quá trình huấn luyện” - Nguyễn Ngọc Thăng nói.

Thuỷ Tiên - Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động