Thứ sáu 26/04/2024 07:32

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Hoàn thiện 3 nội dung lớn, tạo sự thống nhất, đồng bộ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 24-2, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ TP khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, Hội nghị đã thành công tốt đẹp
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Tăng cường phối hợp, hoàn thiện các đề án, tờ trình

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng các Thành ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Đề án, Tờ trình, Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP; đồng thời thảo luận, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại, chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung triển khai đối với 4 nội dung chủ yếu đã được Hội nghị thống nhất,

Trước hết về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản đồng tình với đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy và ý kiến phát biểu của một số đại biểu tại hội nghị, để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Báo cáo tổng kết và nội dung dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô và đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản thống nhất và đánh giá cao Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Thủ đô của thành phố và Ban Cán sự đảng UBND TP đã xây dựng và đề xuất 16 nhóm chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thể hiện cơ bản, toàn diện trên các lĩnh vực: Tổ chức chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của Thủ đô Hà Nội và điều kiện thực tiễn của TP.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đơn vị chủ trì các nội dung: Tổng kết Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tăng cường phối hợp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện 3 nội dung lớn mà Thành ủy thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông hữu cơ giữa 3 nội dung.

Về định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với Quy hoạch thành phố Hà Nội và định hướng phát triển đô thị TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất cao với chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô gồm 5 mục tiêu; 8 quan điểm; 8 định hướng chính và 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP tổng hợp, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp, hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, đóng góp xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện Quy chế, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt và ký ban hành để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Chủ động ứng phó nhanh, hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch bệnh

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, hiện nay, cùng với diễn biến của cả nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, số lượng ca mắc tiếp tục tăng cao, lên đến 5 nghìn, 6 nghìn ca/ngày. Tuy tỷ lệ các ca mắc nặng, ca chuyển tầng và ca tử vong vẫn đang được kiểm soát trong giới hạn, nhưng tốc độ lây nhiễm nhanh đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng, chống dịch bệnh của TP.

Vì vậy, nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, giảm thiểu tối đa số ca mắc nặng, số ca tử vong, Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội từ TP đến cơ sở, tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các Chỉ thị, Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của TP về các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch bệnh.

Trong đó, Bí thư Thành ủy lưu ý, toàn TP cần tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống oxy tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các trạm y tế xã/phường/thị trấn, trạm y tế lưu động... để tổ chức khám và điều trị các ca mắc theo diễn biễn của dịch bệnh và đảm bảo chủ động trong mọi tình huống của dịch bệnh. Tiếp tục huy động tối đa sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành T.Ư đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sỹ đã nghỉ hưu/các sinh viên ngành y để bổ sung kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh của TP.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, cần tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên đảm bảo an toàn và hiệu quả; rà soát, vận động, thuyết phục, phấn đấu tiêm đủ mũi cho những người cao tuổi, người bị bệnh nền, phụ nữ có thai, người có nguy cơ cao; hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi có chủ trương của T.Ư; có phương án dạy và học, phương án phòng, chống dịch bệnh an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh trong quá trình học…

Cùng đó, cần kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của TP; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; không được chủ quan, lơ là, mât cảnh giác, tránh bị động, bất ngờ trong phòng chống dịch bệnh.

“Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của TP sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các Đề án, Dự án, Báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid 19, sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới” - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Linh Nguyễn
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động