Thứ năm 25/04/2024 08:02

Bị phản bội, Cao Thái Hà “tuyệt tình” với Hà Việt Dũng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong "Bão ngầm" tập 53, Hải Triều (Hà Việt Dũng) say rượu. Anh liên tục gọi tên bạn gái là Hạ Lam (Cao Thái Hà) và nhầm tưởng đồng nghiệp Hải Yến (Thanh Bi) là người yêu. Trớ trêu thay, cảnh thân mật của Hải Triều và Hải Yến bị Hạ Lam bắt gặp…
Bị phản bội, Cao Thái Hà “tuyệt tình” với Hà Việt Dũng
Hạ Lam sốc khi nhìn thấy cảnh thân mật của Hải Triều và Hải Yến

Tưởng Hải Yến là Hạ Lam, Hải Triều gọi: "Lam đừng bỏ anh, đừng bỏ anh". Vốn có tình cảm với Hải Triều nên Hải Yến đã chớp ngay cơ hội tình cảm của Hải Triều và Hạ Lam bị trục trặc để tiếp cận. Đúng lúc này, Hạ Lam mở cửa bước. Nhìn thấy cảnh thân mật của bạn trai và Hải Yến, ô trở về phòng khóc nức nở và bỏ đi.

Tỉnh dậy, Hải Triều hỏi Hải Yến rằng Hạ Lam đâu thì Hải Yến cho biết, Hạ Lam đã đi từ đêm trước, sau khi nhìn thấy cảnh Hải Yến ở trong phòng Hải Triều.

Sau đó, Hạ Lam nhắn tin chia tay Hải Triều. Mặc dù Hải Triều giải thích giữa anh và Hải Yến chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Do anh uống say nên mới để xảy ra sự cố với Hải Yến nhưng Hạ Lam vẫn kiên quyết chia tay. Cô nhắn cho bạn trai: "Đã quá muộn rồi anh…Giữa chúng ta chỉ còn là tình đồng nghiệp, đừng làm phiền tôi nữa. Chào anh".

Trong Trailer giới thiệu của "Bão ngầm" còn một phân cảnh nữa khi Hạ Lam quay trở về phòng trọ trong chiếc đầm đỏ, còn phải chứng kiến cảnh thân mật của Hải Triều và Hải Yến. Cô đau đớn bỏ đi trong cơn mưa tầm tã và khóc như mưa trong xe ô tô.

Chia sẻ về vai diễn Hạ Lam trong Bão ngầm, Cao Thái Hà cho biết vai diễn của cô có mối tình sâu đậm với bạn trai Hải Triều, khi Hạ Lam còn là sinh viên của trường Học viện Cảnh sát.

Một trong những cảnh quay Cao Thái Hà nhớ nhất là cảnh Hạ Lam và Hải Triều chia tay lúc trời mưa. Hai diễn viên Cao Thái Hà và Hà Việt Dũng đã phải quay dưới bối cảnh trời mưa tầm tã. Cao Thái Hà diễn cảnh khóc, cô mặc chiếc váy mỏng, đứng giữa thời tiết lạnh rét của miền núi Tây Bắc nên càng lạnh buốt.

Cảnh quay này được quay trong vài tiếng đồng hồ, Cao Thái Hà khóc không kiểm soát được cảm xúc. Dù rét run nhưng cô vẫn cố gắng đóng cho xong, không cho mình làm trôi tuột cảm xúc cũng như ảnh hưởng đến tiến trình quay của đoàn phim. Sau cảnh quay, cô được thành viên đoàn làm phim đưa vào trong chăm sóc.

Bị phản bội, Cao Thái Hà “tuyệt tình” với Hà Việt Dũng
Hậu trường phim Bão ngầm

Hóa thân vai nữ chiến sĩ công an tham gia chuyên án phá vỡ đường dây ma túy, Cao Thái Hà càng hiểu hơn về ngành công an, đặc biệt là sự hy sinh, không ngại hiểm nguy của những chiến sĩ công an chân chính.

“Khó khăn muôn trùng. Tôi chưa đi quay bộ phim nào mà lại xa nhà và dài tập đến như vậy. Ròng rã hơn một năm rưỡi nhập vai, tôi phải dẹp bỏ đi hết mọi công việc cá nhân để toàn tâm toàn ý vào những cảnh hành động, diễn xuất hóa thân vào tâm lý của nhân vật. Rồi có nhiều lần ngất xỉu vì sốc nhiệt trong các cảnh quay thao trường nắng nóng hoặc trong hang động khi nhiệt độ xuống thấp, lạnh thấu xương”, Cao Thái Hà chia sẻ.

Đạo diễn phim Đinh Thái Thụy chia sẻ về lý do anh chọn Cao Thái Hà đóng vai nữ chính của "Bão ngầm": "Sở dĩ tôi chọn Cao Thái Hà tham gia một vai chính trong phim là vì tài năng của cô ấy đã được thể hiện ở nhiều phim. Vai thiếu úy Vũ Hạ Lam là một vai gai góc, có sự đa dạng, chuyển biến phức tạp về tâm lý từ đầu cho đến cuối phim. Và tôi hoàn toàn tin tưởng với năng lực diễn xuất của bản thân thì Cao Thái Hà sẽ đảm trách được. Thực tế cho thấy niềm tin của tôi là hoàn toàn chính xác".

Bị phản bội, Cao Thái Hà “tuyệt tình” với Hà Việt Dũng
Cao Thái Hà nhận được nhiều sự chú ý của khán giả

"Bão ngầm" là bộ phim xoay quanh câu chuyện hành trình điều tra, vây bắt đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, trong đó có tên trùm mafia sống dưới vỏ bọc là doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó phim còn đề cập đến những công an biến chất, để đồng tiền "sai khiến", trở thành kẻ đã bán đứng đồng nghiệp.

Phim nhận được sự chú ý lớn từ khán giả truyền hình, không chỉ nhờ dàn diễn viên có diễn xuất ổn mà còn ở đề tài hình sự hấp dẫn.

Hiện phim đã đi được 2/3 chặng đường phát sóng (dự kiến dài 75 tập). Có một điều khiến khán giả băn khoăn, lo lắng về kết phim không có hậu. Cụ thể, trong trailer giới thiệu phim, khán giả dự đoán sẽ có chiến sĩ công an bị hy sinh, nhất là khi Hải Triều có phân đoạn bị chĩa súng bắn trong tư thế không thể tự vệ.

Đạo diễn Đinh Thái Thụy tiết lộ chắc chắn đó là sự hy sinh của một người rất quan trọng trong ban chuyên án của phim. "Tôi khẳng định phần kết của phim chắc chắn có khác so với tiểu thuyết và kịch bản của anh Đào Trung Hiếu. Có phát triển thêm từ cái kết của anh Hiếu và đến tập cuối sự phát triển đó như thế nào thì tất cả những ai đọc tiểu thuyết sẽ thấy rõ sự khác nhau này”, đạo diễn Đinh Thái Thụy cho biết.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động