Thứ năm 18/12/2025 15:53

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump dẫn trước tại các bang chiến địa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa - Donald Trump đang dẫn trước đối thủ đến từ đảng Dân chủ - Kamala Harris tại cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách rất sát sao.
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump dẫn trước tại các bang chiến địa
Ông Trump đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ sít sao tại các bang chiến địa. (Ảnh: TWSJ)

Các bang chiến địa, hay còn gọi là "swing states", đóng vai trò quyết định trong bầu cử Tổng thống Mỹ, vì đây là những bang không có xu hướng bầu chọn ổn định cho đảng nào. Những bang quan trọng này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada.

Theo số liệu từ RealClearPolitics, trung bình tại 7 bang này, ông Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ của 48,3% cử tri, cao hơn đôi chút so với 47,5% cử tri ủng hộ bà Kamala Harris.

Trong đó, ông Trump đang dẫn trước tại Arizona với 1,4 điểm phần trăm, tại Georgia với 1,1 điểm phần trăm và tại North Carolina với 1 điểm phần trăm. Các bang Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin cũng chứng kiến sự dẫn trước sát sao của ông Trump, chỉ từ 0,1 đến 0,9 điểm phần trăm.

Cuối tuần này, cả hai ứng cử viên sẽ đẩy mạnh chiến dịch vận động tại bang Michigan, nơi cuộc đua đang trở nên khốc liệt nhất. Bang này có 15 phiếu Đại cử tri, là một trong những yếu tố then chốt để đạt được 270 phiếu cần thiết cho chiến thắng chung cuộc.

Ông Donald Trump, người từng giành chiến thắng tại Michigan vào năm 2016, đang tập trung vào nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập trong bối cảnh chính sách của đảng Dân chủ về xung đột Gaza hiện gây ra sự bất đồng. Trong các sự kiện vận động, ông Trump nhấn mạnh mong muốn hòa bình cho khu vực Trung Đông, kêu gọi sự lãnh đạo mạnh mẽ từ Washington.

Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng tiếp cận cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập với thông điệp về triển vọng hòa bình tại Trung Đông, đặc biệt sau khi thông tin thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.

Trên toàn nước Mỹ, lợi thế của bà Harris đang giảm dần. Theo cuộc khảo sát, khoảng cách giữa bà Harris và ông Trump đã thu hẹp từ 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm vào giữa tháng 10.

Với tình thế cạnh tranh quyết liệt tại các bang chiến địa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ là một trận chiến căng thẳng đến phút chót. Cả ông Trump và bà Harris đều đang nỗ lực giành lấy những lá phiếu quyết định, đặc biệt tại các bang như Michigan, nơi kết quả bầu cử có thể quyết định người chiến thắng cuối cùng.

Bà Kamala Harris dẫn 4% trước ông Donald Trump nhờ cựu Tổng thống Barack Obama Bà Kamala Harris dẫn 4% trước ông Donald Trump nhờ cựu Tổng thống Barack Obama
Mỹ ngăn chặn âm mưu ám sát ông Donald Trump lần thứ ba Mỹ ngăn chặn âm mưu ám sát ông Donald Trump lần thứ ba
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Nga bác bỏ khả năng thảo luận hòa bình với Ukraine vì một điều kiện

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không thảo luận bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới ở thời điểm hiện tại, đồng thời tái khẳng định lập trường kiên quyết của Moscow phản đối việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh, thêm 5 quốc gia vào danh sách hạn chế

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm hoặc hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm: Kinh tế và chi phí sinh hoạt là mối lo lớn của người Mỹ

Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có dấu hiệu suy giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh những lo ngại về nền kinh tế, lạm phát và chi phí sinh hoạt vẫn đè nặng lên tâm lý người dân Mỹ.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa tiếp tục vào đầu năm 2026

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên trong năm 2026, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chặn kế hoạch gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).
Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Ukraine thông qua ngân sách 2026 với thâm hụt kỷ lục, gia tăng lo ngại về ổn định tài chính

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 đã ký ban hành Luật Ngân sách Nhà nước Ukraine năm 2026, trong đó ghi nhận mức thâm hụt cao nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.
EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

EU phê duyệt chương trình EDIP: Bước ngoặt trong chiến lược tự chủ quốc phòng châu Âu

Việc Hội đồng châu Âu chính thức phê chuẩn Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP) đánh dấu một bước chuyển mang tính hệ thống trong tư duy an ninh – quốc phòng của toàn Liên minh.
Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Israel cấm học sinh tiểu học sử dụng điện thoại từ năm 2026

Bộ Giáo dục Israel đã chính thức công bố quyết định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động trong các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/2/2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giáo dục của nước này.
Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực Italy được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/12, tại kỳ họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc

Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi dày đặc, khiến giao thông Seoul tê liệt và chính phủ phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Tuyết dự báo kéo dài đến hết ngày 5/12.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động